• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Thủ tướng Anh D.Cameron thăm Mỹ:
Quan hệ đồng minh bền chặt 
23/07/2010 06:57

(HNM) - Ngày 22-7, Thủ tướng Anh David Cameron đã kết thúc chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Mỹ kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua. Với chương trình nghị sự dày đặc về quan hệ hợp tác, các vấn đề thời sự quốc tế nóng bỏng như chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, tiến trình hòa bình tại Trung Đông, sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và cuộc chiến Afghanistan, thêm một lần nữa London khẳng định với thế giới về quan hệ đồng minh bền chặt Anh - Mỹ.

Thủ tướng Anh D.Cameron và Tổng thống Mỹ B.Obama tại Washington.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai bên đang bị thử thách do "thảm họa thủy triều đen" ở vịnh Mexico cũng như những cáo buộc về vai trò của Tập đoàn Năng lượng Anh BP trong quyết định của Chính phủ Scotland trả tự do cho al-Megrahi (quốc tịch Libya) - kẻ đánh bom khủng bố máy bay năm 1988 làm hàng trăm người Mỹ thiệt mạng. Song đúng như những gì giới quan sát nhận định, vì lợi ích song phương ràng buộc, hai vấn đề này đã không phủ bóng đen lên chuyến thăm cũng như quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Qua cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Anh D.Cameron và Tổng thống Mỹ Barack Obama, có thể thấy rằng, Nhà Trắng không muốn khoét sâu một vấn đề mà trong đó giới chức Mỹ cũng có phần trách nhiệm. Mấu chốt ở đây là Mỹ cần BP duy trì hoạt động, cần BP phải sống để có tiền trang trải các chi phí khắc phục sự cố, bồi thường thiệt hại cho ngư dân bị ảnh hưởng và điều này phụ thuộc khá nhiều vào các quyết sách của London.

Về việc trả tự do cho thủ phạm khủng bố trên bầu trời Lockerbie, dù Thủ tướng D.Cameron từ chối điều tra lại nguyên nhân dẫn đến quyết định này, song để xoa dịu "đồng minh số 1", ông chủ nhà số 10 phố Downing tuyên bố "thả al-Megrahi là sai lầm" và nhấn mạnh đây là quyết định của Chính phủ Scotland chứ không phải của London.

Trước chuyến đi, nhiều ý kiến cho rằng, mục tiêu của nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ là thúc đẩy chính sách thực dụng nhằm tập trung phát triển thương mại của đất nước, chứ không chú trọng nhiều đến "mối quan hệ đặc biệt" mang tính phụ thuộc vào Washington như hai vị tiền nhiệm của Công đảng là Tony Blair và Gordon Brown. Tức là, Anh sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập hơn với Mỹ, không dựa trên cơ sở của "những mối quan hệ lịch sử và lòng trung thành" mà vì lợi ích quốc gia.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng, Anh và Mỹ đang ở trong cảnh "cùng hội cùng thuyền", do đó những thay đổi đột ngột vào thời điểm này là không thích hợp, nhất là lúc hai bên còn cần sự hỗ trợ của nhau trong nhiều vấn đề quốc tế như chương trình hạt nhân của Iran, bán đảo Triều Tiên và đặc biệt là cuộc chiến tại Afghanistan. Hơn bao giờ hết, Mỹ cần tới sự ủng hộ của Anh với cuộc chiến không được lòng dân và hao tiền tốn của khi Washington chuẩn bị triển khai thêm 30.000 quân tới chiến trường này và đặt mục tiêu đến tháng 7 năm sau sẽ rút toàn bộ lực lượng Mỹ về nước. Đổi lại, London cũng muốn an ninh tại Afghanistan sớm trong tầm kiểm soát để có thể nhanh chóng rút quân về nước. Hơn nữa, cùng đối mặt với những vấn đề khó khăn trong nước như tạo việc làm, cắt giảm chi tiêu nhằm giảm thâm hụt ngân sách, thúc đẩy sự phục hồi kinh tế... cả Anh và Mỹ đều muốn một quan hệ song phương thuận buồm xuôi gió. Do đó, sợi dây liên kết xuyên Đại Tây Dương vào lúc này dù có suy yếu đôi chút nhưng nhìn chung vẫn bền chặt.

Quỳnh Chi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

WDXTQC
CÁC TIN KHÁC

  • Việc Kosovo tuyên bố li khai không vi phạm luật quốc tế(23/07/2010)
  • OSCE sẽ triển khai phái bộ cảnh sát quốc tế tại Kyrgyzstan(23/07/2010)
  • Colombia triệu hồi đại sứ tại Venezuela(23/07/2010)
  • Tổng thống Mỹ ký ban hành Đạo luật Cải cách Phố Wall(23/07/2010)
  • Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia(23/07/2010)
  • NATO - Nga thảo luận hợp tác quân sự(23/07/2010)
  • Đánh bom xe ở Iraq, gần 80 người thương vong(22/07/2010)
  • Lạnh giá tại Mỹ Latin làm hơn 220 người thiệt mạng(22/07/2010)
  • Chad khẳng định không bắt giữ Tổng thống Sudan(22/07/2010)
  • Afghanistan bắt giữ 11 kẻ tấn công Hội nghị Kabul(22/07/2010)
  • Lật phà ở Uganda làm hàng chục người mất tích(22/07/2010)
  • Sơ tán khách khẩn cấp khỏi tượng Nữ thần tự do(22/07/2010)
  • Trung Quốc bắt 1 kẻ tung tin có bom trên máy bay(22/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.