• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Mập mờ vụ tình báo Mỹ bắt giữ phi công Nga 
26/07/2010 07:02

(HNM) - Quan hệ Nga - Mỹ lại có nguy cơ rơi vào căng thẳng sau khi Mátxcơva có công văn chính thức gửi Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối việc các đặc vụ Mỹ bắt giữ một công dân Nga ở Liberia. Vụ bắt giữ này xảy ra vào ngày 28-5 nhưng đến nay Nga mới lên tiếng can thiệp khi viên phi công này bị dẫn độ về Mỹ. Sau phản ứng công khai đầu tiên của Nga, phía Mỹ đã lên tiếng giải thích có sự nhầm lẫn trong thông báo từ cơ quan đối ngoại Mỹ liên quan tới vụ bắt giữ với Nga. Nhưng xem ra, lời giải thích từ Washington không được đối tác "thông cảm".

Theo các nguồn tin từ Nga, công dân bị phía Mỹ bắt giữ là phi công Konstantin Yaroshenko từng tham gia các cuộc thử nghiệm máy bay tại châu Phi. Vào tháng 5 vừa qua, Yaroshenko đã được mời đến Liberia làm việc, chủ yếu là đánh giá hiện trạng máy móc chuẩn bị cho các chuyến bay.

Trước đây, đã từng có công dân Nga bị xét xử trên đất Mỹ vì phạm tội, nhưng  việc Cơ quan Tình báo Mỹ lại bắt một công dân Nga trên lãnh thổ một nước thứ 3 và bí mật đem về Mỹ thì chưa hề có tiền lệ. Phía Nga cho rằng, điều này trái với quy tắc quốc tế thuộc Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự năm 1963 và quan hệ song phương năm 1964.

Luật sư bào chữa của Yaroshenko cho biết, viên phi công này bị bắt không đúng trình tự thủ tục. "Anh ta bị một nhóm người lạ mặt bắt khi đang ở trong khách sạn, bị tịch thu hộ chiếu, giấy phép lái máy bay và điện thoại di động". Ngoài ra, phía Nga còn nghi ngờ Yaroshenko bị trói hai ngày trên ghế mà không được uống nước. Vào cuối ngày thứ hai, khi đã đuối sức, anh ta bị buộc phải ký vào một văn bản và ngay lập tức bị chuyển về Mỹ. Vợ của viên phi công 44 tuổi này kể rằng, cô chỉ biết về việc chồng bị bắt khi các luật sư người Mỹ gọi điện thông báo. Công tố viên ở New York đã không cho phép các nhà ngoại giao Nga liên hệ với Yaroshenko.

Ngoài Yaroshenko, Mỹ còn dẫn độ thêm 4 người khác hiện chưa rõ quốc tịch. Công tố viên thành phố New York buộc tội những người này buôn lậu cocain tương ứng với số tiền 100 triệu USD. Theo công tố viên, từ năm 2007, những kẻ bị buộc tội đã cố gắng hối lộ các quan chức cấp cao của Liberia, tìm kiếm sự bảo trợ của họ cho hoạt động bất hợp pháp. Họ vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ đến tập kết ở Liberia, sau đó chuyển tiếp sang các nước châu Phi và châu Âu. Theo luật pháp Mỹ, nếu bị kết án, Yaroshenko có thể phải ngồi tù từ 10 năm đến chung thân.

Tuy nhiên, luật sư của Yaroshenko đã bác bỏ thông tin này. Ông cho biết, từ năm 2008, Yaroshenko chưa từng đặt chân đến châu Mỹ và cả Liberia. Hộ chiếu của Yaroshenko là một bằng chứng giúp chứng thực điều này. Được biết, Tổng lãnh sự Nga tại New York đã tìm một luật sư nói tiếng Nga cho ông Yaroshenko.

Quỳnh Chi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

PFHFCQ
CÁC TIN KHÁC

  • Bán đảo Triều Tiên: Trước sóng gió(26/07/2010)
  • Thái Lan: Nổ bom ở thủ đô Bangkok(26/07/2010)
  • Nhiều ngân hàng châu Âu vượt qua trắc nghiệm về sức đề kháng(26/07/2010)
  • Thiên tai tại nhiều nước trên thế giới(26/07/2010)
  • Thảm họa tại lễ hội tình yêu ở phía Tây nước Đức(25/07/2010)
  • Hàn-Mỹ bắt đầu tập trận hải quân quy mô lớn(25/07/2010)
  • Trung Quốc: Hơn 100 nghìn người phải sơ tán do nước sông tràn bờ(25/07/2010)
  • Nhà Trắng lạc quan hơn về tình hình kinh tế Mỹ tài khóa 2010(25/07/2010)
  • Iran lập quỹ 8 triệu USD để nghiên cứu tổng hợp hạt nhân(25/07/2010)
  • Triều Tiên dọa đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn(25/07/2010)
  • Thái Lan: Phong trào "Áo vàng" đòi tẩy chay hội nghị UNESCO(25/07/2010)
  • Triều Tiên và UNC tiến hành hội đàm cấp đại tá vòng hai(24/07/2010)
  • EU thỏa thuận về các biện pháp trừng phạt Iran(23/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.