Hạ viện Mỹ đồng ý chi 59 tỷ USD bổ sung ngân sách quân sự
(HNM) - Sau nhiều tuần trì hoãn do những bất đồng lớn giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, với tỷ lệ 308 phiếu thuận và 144 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 27-7 đã thông qua dự thảo ngân sách quân sự bổ sung năm 2010 trị giá khoảng 59 tỷ USD.
Trong khoản tài chính này, khoảng 37 tỷ USD chi cho chiến dịch tăng viện hơn 30.000 quân cho chiến trường Afghanistan theo chiến lược mới của Tổng thống Barack Obama và cuộc xung đột tại Iraq. Ngoài ra, 13,4 tỷ USD được dùng hỗ trợ các cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam, khoảng 2,8 tỷ USD viện trợ cho Haiti và 5,9 tỷ USD hỗ trợ ứng phó thiên tai trong nước. Sau khi được ông Obama ký thành luật, ngân sách mới sẽ nâng tổng số tiền Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn cho các cuộc chiến tranh của Mỹ từ cuối năm 2001 đến nay lên hơn 1.000 tỷ USD.
Về vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan tới cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan, Tổng thống Obama ngày 27-7 khẳng định các tài liệu mật bị rò rỉ và xuất hiện trên các báo lớn không có gì mới. Theo ông, những thông tin đó đã được đề cập trong chiến lược mới về Afghanistan do ông đề xuất và bắt đầu được thực thi từ năm ngoái.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã không thể giải trình về khoản chi tiêu gần 9 tỷ USD cho chương trình tái thiết Iraq sau khi Washington phát động cuộc chiến xâm lược nước này năm 2003. Trong báo cáo công bố ngày 27-7 của Tổng Thanh tra phụ trách vấn đề tái thiết Iraq, kiểm soát lỏng lẻo, không tuân thủ các quy định là nguyên nhân khiến các quỹ này bị sử dụng sai mục đích dẫn tới thất thoát lớn.