• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Chính quyền Pakistan:
Mong manh vì lũ lụt 
18/08/2010 06:41
| Từ khóa : Pakistan , Lũ lụt , Cứu trợ , LHQ

Tin liên quan:
  • » Lương thực trong cơn bão giá 
  • » Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thế giới viện trợ khẩn cấp cho Pakistan 
  • » Thế giới tăng cường nỗ lực cứu trợ Pakistan sau lũ lụt 
  • » Phát động chiến dịch cứu trợ tại Pakistan và Niger 
  • » Lũ lụt tại Pakistan: Gần 1.000 người thiệt mạng và mất tích 
(HNM) - Thế giới đang cùng Pakistan nỗ lực trợ giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lụt lịch sử đang tiếp diễn ở quốc gia Nam Á này. Ngày 15-8, trong chuyến thị sát tại chỗ, nơi chịu nhiều thiệt hại nhất, vùng Tây bắc Pakistan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã đưa ra cam kết của cộng đồng quốc tế giúp đỡ người dân Pakistan đang khốn đốn vì nước ngập.
 
Trận lụt thế kỷ đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Pakistan.

Những trận mưa lớn chưa có dấu hiệu ngừng lại, gây lũ lụt suốt hơn 2 tuần qua tại Pakistan đang gây ra cuộc khủng hoảng kép tại đất nước này. Chính phủ Pakistan và các tổ chức cứu trợ quốc tế đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa hàng cứu trợ đến với những người sống sót sau trận lũ. LHQ đã đưa ra cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang đe dọa Pakistan với làn sóng người sắp chết sau khi nước lũ rút vì bệnh tả và đói. Đến nay, đã có hơn 1.600 người thiệt mạng, hơn 20 triệu người phải đi lánh nạn, khoảng 700.000 ngôi nhà bị phá hủy. Ngày 16-8, cơ quan y tế Pakistan cho biết, ít nhất 15 người bị tử vong do bùng phát dịch bệnh về đường ruột ở khu vực Dera Ismail Khan, miền Tây bắc Pakistan. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã có 1 ca tử vong do bệnh tả; đồng thời dự báo khoảng 36.000 người dân nước này đang bị ảnh hưởng do sự bùng phát của dịch tả sau khi lũ rút. Bộ Y tế Pakistan đã phải gửi "báo động đỏ" tới WHO kêu gọi sự trợ giúp khẩn cấp ngăn chặn các căn bệnh truyền nhiễm như thương hàn, viêm gan A và B, nhiễm trùng hệ hô hấp, ghẻ, tả… đang lan nhanh do nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Trong lúc bóng ma một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa có dấu hiệu được xua tan thì cuộc khủng hoảng mới đang đe dọa chính quyền của Tổng thống A.Zardari. Đó là nguy cơ về một cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. 

 Tin về các đợt lũ mới sẽ tiếp tục tràn xuống phía Nam Pakistan do Cơ quan khí tượng thủy văn Pakistan đưa ra ngày 16-8, cùng những tin đồn về một cuộc đảo chính khiến dư luận lo ngại cuộc khủng hoảng nhân đạo do lũ lụt có thể dẫn đến những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của chính quyền hiện nay ở Pakistan. Mối quan ngại được tô đậm khi nhiều nguồn tin cho biết, khủng hoảng nhân đạo dẫn đến khủng hoảng kinh tế đang châm ngòi cho những cuộc bạo động làm suy yếu chính quyền Islamabad, đặc biệt là phản ứng của người dân tại những vùng thiên tai do sự cứu trợ chậm trễ. Hàng trăm người Pakistan (ngày 16-8) đã phong tỏa một xa lộ ở tỉnh Sindh phản đối hàng cứu trợ chậm chạp đến khu vực này. Trước đó (ngày 15-8), tại tỉnh Punjab, hàng nghìn người đã biểu tình phản đối Chính phủ Pakistan chậm trễ trong việc bảo đảm những nhu cầu tối thiểu của người dân về thực phẩm, nước sạch và thuốc men... Tình hình tại Pakistan đang cấp bách đến nỗi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon phải đưa ra nhận định, chính quyền Islamabad có thể sụp đổ vì những thiệt hại khủng khiếp do đợt lũ lụt gây ra.

Tại nơi "rốn" lũ - thung lũng Swat, sào huyệt của tàn quân Taliban - đang hình thành một nguy cơ tiềm tàng mới. Tình trạng lũ lụt đã làm gián đoạn các chiến dịch quân sự của Islamabad vào thung lũng này, tạo cơ hội cho các phần tử Taliban khoảng thời gian quý báu vừa qua để củng cố lực lượng. Hàng nghìn binh sĩ Pakistan cùng nhiều phương tiện cơ động của quân đội đã được Islamabad huy động dồn sức cho công tác cứu hộ. Do đó, các chiến dịch vào thung lũng Swat đã giảm đi đáng kể. Taliban đã không bỏ qua "khoảng trống" này để tập trung binh lực. Ngay trong mưa lũ (ngày 15-8), tàn quân Taliban đã phát đi lời đe dọa thực hiện các vụ tấn công; đồng thời hăm dọa, yêu cầu người dân không được nhận vật phẩm cứu trợ từ các nước phương Tây… 

Mưa lũ khiến Islamabad đang trải qua "cơn bĩ cực". LHQ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 460 triệu USD để giúp Pakistan khắc phục hậu quả lũ lụt và đây chưa phải là con số cuối cùng. Những gì mà người dân Pakistan đang trải qua trong lúc này là cực kỳ khó khăn. Sức tàn phá của một thảm họa thiên tai không chỉ gây khủng hoảng nhân đạo, kinh tế mà còn đe dọa cả một thể chế là một cảnh báo nóng bỏng từ Pakistan hôm nay.

Thanh Hải 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

KXRXNA
CÁC TIN KHÁC

  • Nắng nóng tại Nhật Bản làm 132 người tử vong(17/08/2010)
  • Những thành phố quan trọng nhất thế giới(17/08/2010)
  • Phe "áo đỏ" chuẩn bị kế hoạch biểu tình quy mô lớn(17/08/2010)
  • 19 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa(17/08/2010)
  • Thổ Nhỹ Kỳ-Mỹ tăng đàm phán rút quân khỏi Iraq(17/08/2010)
  • Thái Lan điều tàu hải quân chống cướp biển Somalia(17/08/2010)
  • Vụ tai nạn máy bay hy hữu, 130 người thoát chết(17/08/2010)
  • LB Nga trục xuất một nhà ngoại giao của Romania(17/08/2010)
  • 57 chính đảng Kyrgyzstan ra tranh cử quốc hội(17/08/2010)
  • Bán đảo Triều Tiên: Cuộc đối đầu vẫn tiếp diễn(17/08/2010)
  • Trung Quốc thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới(17/08/2010)
  • Tướng Mỹ đề cập khả năng hòa giải với Taliban(17/08/2010)
  • Philippines vẫn tiếp tục phải nhập khẩu gạo vào năm 2011(17/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Lương thực trong cơn bão giá 
  • » Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thế giới viện trợ khẩn cấp cho Pakistan 
  • » Thế giới tăng cường nỗ lực cứu trợ Pakistan sau lũ lụt 
  • » Phát động chiến dịch cứu trợ tại Pakistan và Niger 
  • » Lũ lụt tại Pakistan: Gần 1.000 người thiệt mạng và mất tích 
Tin mới nhận
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.