• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Vụ giải cứu con tin Hongkong trên xe buýt tại Philippines:
Những tổn thất không thể đong đếm 
26/08/2010 07:13
| Từ khóa : Philippines , Con tin , Giải cứu

Tin liên quan:
  • » Philippines nhận sai lầm trong vụ giải cứu con tin 
  • » Trung Quốc phản ứng về vụ bắt cóc con tin ở Manila 
  • » Lại bắt cóc ở Philippines, 1 người Hàn Quốc thiệt mạng 
  • » 7 người thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin tại Philippines 
  • » Du khách Hongkong bị bắt làm con tin ở Philippines 
(HNM) - Gần 4 ngày sau vụ bắt cóc con tin trên chiếc xe buýt chở 25 người, trong đó có 21 du khách Hongkong tại thủ đô Manila (Philippines), dư luận khu vực và quốc tế vẫn chưa hết bàng hoàng. Nỗi buồn và sự giận dữ đan xen bao trùm Hongkong (Trung Quốc) khi lực lượng đặc nhiệm (SWAT) và cảnh sát Philippines bất thành trong vụ giải cứu khiến 8 con tin thiệt mạng, 7 con tin khác bị thương.

Cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm (SWAT) Philippines trong vụ giải cứu con tin ngày 23-8. Ảnh: AP

Vấn đề không dừng lại ở cái giá đẫm máu cho những sai lầm trong xử lý mà qua đó còn cho thấy một lỗ hổng lớn - nói cách khác là quá yếu kém - về an ninh tại Philippines và đặc biệt là ngay tại thủ đô Manila. Đó là tình huống bắt cóc một lượng du khách lớn trên xe buýt, nơi công cộng cùng các giả định đã không được giới chức sở tại quan tâm đúng mức.

Vụ giải cứu bất thành đã kết thúc trong tối 23-8, sau 12 giờ thương lượng không kết quả, SWAT và cảnh sát Philippines đã buộc phải nổ súng, dùng búa tạ phá cửa kính, ném lựu đạn hơi cay và bắn hạ kẻ bắt cóc để giải cứu con tin. Đến nay đã xuất hiện nhiều tranh cãi về nguyên nhân của thất bại thảm hại này, đặc biệt sau khi Cảnh sát trưởng Manila Leocadio Santiago thừa nhận "có một số thiếu sót rõ ràng về nghiệp vụ, chiến thuật và thủ tục trong quá trình xử lý" vụ bắt cóc. Tổng thống Benigno Aquino cũng cho rằng, vụ giải cứu đẫm máu cho thấy rõ "những khuyết điểm" của lực lượng an ninh Philippines và khẳng định sẽ mở cuộc điều tra toàn diện.

Trong khi gia đình các nạn nhân cho rằng, lực lượng an ninh Philippines dùng vũ lực là không cần thiết thì các chuyên gia chống khủng bố nhận định, lực lượng này thiếu trang bị vũ khí và thiết bị liên lạc tối tân khi kẻ bắt cóc có súng M-16. Kẻ bắt con tin có vũ khí mạnh là cựu thanh tra cảnh sát cấp cao Rolando Mendoza - người từng là một trong 10 sĩ quan cảnh sát xuất sắc nhất Philippines năm 1986 - bị cách chức hai năm trước vì tội trộm cắp, tống tiền và vi phạm luật chống ma túy, nên việc khống chế không hề đơn giản.

Các cuộc xung đột cũng như sự lan rộng ngày một lớn của những tổ chức vũ trang bất hợp pháp là thách thức không nhỏ với Tổng thống Aquino và người dân quốc gia Đông Nam Á này. Vụ bắt cóc và thảm sát con tin vừa xảy ra chỉ là một trong những vụ tấn công người nước ngoài đang ngày một gia tăng tại Philippines. Gần đây nhất, một kẻ vũ trang lạ mặt đã bắn chết một người đàn ông Hàn Quốc tại Manila, trong khi tháng trước, một số người Mỹ, Nam Phi và Anh cũng đã trở thành mục tiêu của các vụ giết người - cướp của ở thủ đô Philippines... Thực trạng này cho thấy, xóa bỏ ấn tượng về Phillippines như một thủ phủ bắt cóc trên bản đồ du lịch thế giới hiện là bài toán khó giải với tân Tổng thống Aquino.

Những năm gần đây, Philippines trở thành điểm dừng chân của du khách nhiều nước, đặc biệt với sinh viên nước ngoài muốn nâng cao trình độ tiếng Anh. Vụ giải cứu con tin bất thành khiến Philippines sẽ phải trả giá đắt với những tổn thất không thể đong đếm. Đó là những tổn hại về hình ảnh đất nước và ngành du lịch của nước này chịu tác động trước tiên.

Tổng cục Du lịch Trung Quốc đã ngay lập tức khuyến cáo khách du lịch nước này thận trọng khi định đến Philippines. Chính quyền Hongkong - khu hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc, đã ban bố cảnh báo du lịch xuất ngoại đen - mức cảnh báo cao nhất - với Philippines khi khuyến cáo người dân không nên tới quốc gia này; đồng thời kêu gọi du khách Hongkong đang có mặt tại Philippines trở về nhà sớm nhất có thể. Indonesia, Thái Lan, Pakistan, Nga... cùng một loạt quốc gia khác cũng đã khuyến cáo công dân của họ không nên đi du lịch Philippines...

Trong lúc chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng, Tổng thống Aquino tuyên bố quốc tang ngày 25-8 để tưởng niệm các du khách Hongkong thiệt mạng trong vụ bắt cóc. Chính phủ Philippines cũng cam kết sẵn sàng thực thi các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách nước ngoài; đồng thời đình chỉ công tác của 4 sĩ quan chỉ huy trong vụ giải cứu...

Vụ giải cứu con tin bất thành tại thủ đô Manila không chỉ là bài học đắt giá với Philippines mà với bất cứ quốc gia nào trên thế giới trong bối cảnh hội nhập kinh tế và mở cửa hiện nay. Kinh tế chỉ có thể phát triển, hình ảnh đất nước chỉ có thể tốt đẹp và để lại dấu ấn trong lòng du khách khi an ninh của một nước được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đình Hiệp 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ARPBNL
CÁC TIN KHÁC

  • Lại xảy ra vụ nổ tại đường ống dẫn khí đốt từ Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ(26/08/2010)
  • Nga bác bỏ tin triển khai tên lửa S-300 tại Nam Ossetia(26/08/2010)
  • Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đến Bình Nhưỡng(25/08/2010)
  • Đánh bom ở Iraq làm hơn 200 người thương vong(25/08/2010)
  • Tìm thấy hộp đen máy bay bị nạn tại Trung Quốc(25/08/2010)
  • Quốc đảo Solomon đã chọn được thủ tướng mới(25/08/2010)
  • Al-Shabaab nhận tấn công khách sạn ở Mogadishu(25/08/2010)
  • Sập mỏ vàng ở Venezuela làm sáu người thiệt mạng(25/08/2010)
  • "Kinh tế châu Âu nguy cơ rơi vào suy thoái kép"(25/08/2010)
  • Máy bay Trung Quốc trượt đường băng, bốc cháy, 43 người chết(25/08/2010)
  • Nhiều nghị sỹ thiệt mạng do vụ đột kích tại Somalia(25/08/2010)
  • Lực lượng phòng vệ bờ biển Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc tập trận chung(25/08/2010)
  • Philippines nhận sai lầm trong vụ giải cứu con tin(25/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Philippines nhận sai lầm trong vụ giải cứu con tin 
  • » Trung Quốc phản ứng về vụ bắt cóc con tin ở Manila 
  • » Lại bắt cóc ở Philippines, 1 người Hàn Quốc thiệt mạng 
  • » 7 người thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin tại Philippines 
  • » Du khách Hongkong bị bắt làm con tin ở Philippines 
Tin mới nhận
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.