• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Sự suy tàn hợp thời thế 
07/09/2010 07:02
| Từ khóa : ETA , Tây Ban Nha , Ibon Gogeascoechea

Tin liên quan:
  • » ETA tuyên bố ngừng bắn với chính phủ Tây Ban Nha 
  • » ETA - Nỗi nhức nhối ở xứ sở Bò tót 
  • » Thủ lĩnh quân sự của ETA sa lưới 
  • » Tây Ban Nha: Bắt 4 thành viên chủ chốt của ETA 
  • » ETA tuyên bố ngừng bắn vĩnh viễn 
(HNM) - Ngày 5-9, lực lượng vũ trang ly khai xứ Basque (ETA) tại Tây Ban Nha bất ngờ tuyên bố sẽ không thực hiện thêm bất cứ hành động vũ lực nào trong cuộc đấu tranh đòi độc lập cho xứ này vốn đã kéo dài hơn 4 thập kỷ qua. Hiện chưa rõ tuyên bố của ETA có hiệu lực tạm thời hay vĩnh viễn. Nhưng trong bối cảnh Tây Ban Nha đang phải "gồng mình" chống cơn bão nợ nần đang hoành hành khắp châu Âu, đây là một tin tốt lành giúp giảm sức nóng hầm hập đang phả ra từ những khó khăn về kinh tế.

Thủ lĩnh cao cấp nhất của ETA Ibon Gogeascoechea (54 tuổi) cùng đồng sự sa lưới pháp luật (ngày 28-2-2010) trong một chiến dịch chống khủng bố tại miền Nam nước Pháp do các lực lượng an ninh Pháp và Tây Ban Nha phối hợp thực hiện. Ảnh: AP/AFP

Tuy nhiên, có lý do để người châu Âu hoài nghi "thiện chí" đột xuất của ETA vì đây không phải lần đầu tiên lực lượng vũ trang này tuyên bố ngừng bắn. Từ năm 1981, ETA cũng đã đưa ra những tuyên bố tương tự song lại tự phá bỏ bằng các vụ nổ bom liều lĩnh nhằm vào những nơi công cộng đông người. Điều đó phần nào lý giải thái độ thận trọng của Chính phủ Tây Ban Nha trước một diễn biến lẽ ra rất được hoan nghênh này. Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền tự trị xứ Basque là Rodolfo Ares còn cho rằng, tuyên bố ngừng bắn của ETA là "nhập nhằng" và "chưa thỏa đáng". Hơn nữa, những gì mà ETA từng gây ra cho người dân ở "xứ sở bò tót" suốt hơn 40 năm qua đã tạo thành một khối đau thương quá lớn, khó có thể xoa dịu trong một sớm một chiều.

Hình thành vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước như một phong trào của sinh viên chống lại sự đàn áp tàn bạo của chính quyền độc tài Francisco Franco với người dân xứ Basque, lẽ ra ETA phải tự giải thể sau năm 1975 - khi nhà độc tài Franco qua đời - và khu vực với 2 triệu dân này dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, bất chấp sự thật rằng xứ Basque ngày nay đang được hưởng quyền tự trị lớn hơn bất cứ vùng nào tại Tây Ban Nha với nghị viện, lực lượng cảnh sát, hệ thống giáo dục và phương thức thu thuế riêng, nhưng ETA vẫn muốn đòi một nền độc lập rộng lớn hơn. Để đạt được mục đích thành lập một quốc gia riêng gồm 4 tỉnh ở miền Bắc Tây Ban Nha: Vizcaya, Guipuzcoa, Alava, Navarra và 3 tỉnh Tây - Nam nước Pháp: Labourd, Basse-Navarra, Soule, tổ chức này đã không từ một thủ đoạn nào, từ đánh bom, ám sát đến bắt cóc, tống tiền... Hậu quả là hơn 800 người vô tội đã thiệt mạng trong vòng hơn 40 năm qua. Nhiều người trong số những nạn nhân của ETA thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha và những chính trị gia, luật sư phản đối yêu sách đòi độc lập của tổ chức này. Do đó, hình ảnh của ETA trong cái nhìn của người dân Tây Ban Nha giờ đây khác hẳn với lúc ban đầu thành lập. Còn cộng đồng quốc tế đã coi ETA là một tổ chức khủng bố nguy hiểm và có nhiều biện pháp nhằm hạn chế và tiêu diệt hoạt động của lực lượng này.

Hiện tại, không biết chính xác ETA gồm bao nhiêu thành viên nhưng những bất ổn do ETA gây ra ở xứ Basque cũng như ở Tây Ban Nha đã quá rõ. Và thế lực của ETA đã bị suy giảm đáng kể trong những năm gần đây trước các chiến dịch trấn áp mạnh của lực lượng an ninh Tây Ban Nha và Pháp. Người cầm đầu của tổ chức này là Ibon Gogeascoechea bị truy nã từ năm 1997, đã vào nhà đá vì tội chủ mưu ám sát Nhà vua Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, đòi hỏi ly khai của ETA xem ra không còn hợp thời khi người dân xứ Basque đang được hưởng một cuộc sống ổn định và có đầy đủ quyền lợi không kém gì so với người dân ở bất kỳ khu vực nào của Tây Ban Nha.

Vì vậy, tuyên bố của ETA tuy bất ngờ, song lại nằm trong xu thế của thời đại hiện nay - thời đại không dành chỗ cho các nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan kiểu cũ như quân đội Cộng hòa Ireland (IRA) ở Bắc Ireland (châu Âu) hay Al Sahabaab ở Somalia (châu Phi) và Abu Sayab tại Philippines (châu Á)... Sự suy tàn của ETA với cuộc giã từ vũ khí dù mới chỉ ở bước đầu tuyên bố là một bài học về các tổ chức vũ trang cực đoan có hành động của chủ nghĩa khủng bố, đi ngược lại xu thế hòa bình đang diễn ra trên toàn thế giới.

Quỳnh Chi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

WQUGKN
CÁC TIN KHÁC

  • Nổ bom ở Pakistan làm 60 người thương vong(07/09/2010)
  • Tổng thống Mỹ đề xuất 100 tỷ USD thúc đẩy việc làm(07/09/2010)
  • Triều Tiên phóng thích tàu đánh cá của Hàn Quốc(06/09/2010)
  • Brazil bắt giữ hàng chục quan chức tham nhũng(06/09/2010)
  • Giải tỏa tắc đường dài 100 km ở Trung Quốc(06/09/2010)
  • Taliban đe dọa phá bầu cử Quốc hội Afghanistan(06/09/2010)
  • Bức ảnh gây sốc về lũ lụt ở Pakistan(06/09/2010)
  • Cựu Tổng thống Bolivia bị kết án vì tội vu khống(06/09/2010)
  • Congo: 2 tàu bị lật, 70 người chết, 200 người mất tích(06/09/2010)
  • Tai nạn trong trình diễn máy bay ở Đức và Anh(06/09/2010)
  • Đánh bom liều chết ở trung tâm Thủ đô Baghdad(06/09/2010)
  • Nepal: Lần thứ 6 không bầu được thủ tướng mới(06/09/2010)
  • Nạn nhân của khủng hoảng(06/09/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » ETA tuyên bố ngừng bắn với chính phủ Tây Ban Nha 
  • » ETA - Nỗi nhức nhối ở xứ sở Bò tót 
  • » Thủ lĩnh quân sự của ETA sa lưới 
  • » Tây Ban Nha: Bắt 4 thành viên chủ chốt của ETA 
  • » ETA tuyên bố ngừng bắn vĩnh viễn 
Tin mới nhận
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.