I-xra-en tuyên bố xây dựng khu định cư Do Thái mới ở khu Bờ Tây
Ngày 15-2, chính quyền I-xra-en công bố kế hoạch xây dựng thêm một khu định cư Do Thái ở phía Nam sa mạc Ne-ghép thuộc khu Bờ Tây. Dư luận lo ngại rằng động thái này sẽ cản trở tiến trình thương lượng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin cũng như những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao giữa hai bên tại Sam En Sếch (Ai Cập) ngày 8-2 vừa qua. Việc này cũng khiến người Pa-le-xtin nghi ngờ kế hoạch của Thủ tướng I-xra-en A-ri-en Sa-rôn đơn phương rút khỏi Dải Ga-da chỉ là thủ đoạn nhằm chiếm thêm nhiều đất đai của người Pa-le-xtin ở khu Bờ Tây.
Theo các điều khoản của “lộ trình hòa bình” do nhóm “Bộ tứ” (Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nga và Mỹ) đồng bảo trợ, I-xra-en phải đình chỉ hoàn toàn việc mở rộng các khu định cư Do Thái tại khu Bờ Tây và Dải Ga-da.
Bộ trưởng Nội vụ I-xra-en Ô-phia Pin cho biết khu định cư mới, với diện tích 90 héc-ta, sẽ là nơi ở mới của khoảng 500 gia đình Do Thái buộc phải rời khỏi Dải Ga-da theo kế hoạch đơn phương của Thủ tướng Sa-rôn. Dự kiến, khoảng 8.000 người Do Thái ở Dải Ga-da và hàng trăm người ở 4 khu định cư tại Bắc khu Bờ Tây sẽ phải tìm nơi ở mới.
Theo lịch trình, ngày 15-2, Quốc hội I-xra-en sẽ tiến hành phiên thảo luận thứ hai về việc thông qua dự luật bồi thường cho những người định cư Do Thái, phải di dời.
Liên quan tới tiến trình thương lượng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin, ngày 15-2, Thủ tướng Pa-le-xtin A-mét Cô-rây đã bác bỏ cáo buộc của phía I-xra-en nói rằng ông “quá cứng nhắc” trong quá trình đàm phán. Ông nhấn mạnh: “Người Pa-le-xtin có đủ các quyền mà quốc tế đã công nhận và chúng ta không được phép sao nhãng hoặc từ bỏ những quyền cơ bản đó”.
HNM