Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân Nhật đòi trưng cầu dân ý về hạt nhân

18/01/2012 06:35

Ngày 16-1, một tổ chức dân sự của Nhật Bản đã đệ trình danh sách gần 61.000 chữ ký mà họ đã thu thập để gửi lên các ban bầu cử ở thành phố Osaka yêu cầu tiến hành trưng cầu dân ý về việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

Dự kiến, tổ chức dân sự trên sẽ yêu cầu Thị trưởng Osaka, Toru Hashimoto ra sắc lệnh tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về số phận của các nhà máy điện hạt nhân ở thành phố này sau khi các ban bầu cử khẳng định rằng số lượng chữ ký hợp lệ đã vượt quá số lượng chữ ký yêu cầu (khoảng 42.600 chữ ký).

Tuy nhiên, Thị trưởng Hashimoto lại phản đối ý tưởng tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý như vậy, viện lý do Osaka đang theo hướng giảm dần phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân và một cuộc trưng cầu dân ý như vậy sẽ gây tốn kém.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Nhật đòi trưng cầu dân ý về hạt nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.