Nga phản đối đơn phương áp đặt trừng phạt Syria
Ngày 25-1, sau cuộc gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga "sẵn sàng mở ngỏ với những đề xuất mang tính xây dựng" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria song vẫn tiếp tục phản đối bất cứ nghị quyết nào của Liên hợp quốc đòi hỏi tất cả các quốc gia tuân thủ những biện pháp trừng phạt đơn phương mà phương Tây đã áp đặt với Damascus.
Ngoại trưởng Nga cũng nói thêm rằng bất cứ nghị quyết nào mà Nga ủng hộ cũng phải ghi nhận rõ rằng không được sử dụng để bào chữa cho can thiệp quân sự của bên ngoài vào cuộc khủng hoảng Syria.
Trong khi đó, cùng ngày, các quan sát viên đến từ những quốc gia Arab Vùng Vịnh đã rời Syria sau khi các chính phủ này nói rằng tình trạng bạo lực đẫm máu là không ngăn chặn được. Các quan sát viên từ Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đã rời thủ đô Damascus, còn các quan sát viên từ những quốc gia Vùng Vịnh khác cũng sẽ sớm lên đường.