• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Chương trình khẩn cấp chống thất nghiệp của Chính phủ Pháp:
Giải pháp vực dậy niềm tin 
27/01/2012 08:07

Tin liên quan:
  • » Cựu danh thủ Cantona tranh cử Tổng thống Pháp 
  • » Đức dần vượt qua khủng hoảng nợ công 
  • » Pháp-Đức họp thượng đỉnh cứu đồng euro 

(HNM) - Sau sự "ra đi" của một loạt các nhà lãnh đạo thuộc Nhóm các nền kinh tế yếu kém gồm: Bồ Đào Nha, Italia, Ireland, Hy Lạp và Tây Ban Nha (PIIGS), chính phủ nhiều quốc gia trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để giữ chỉ số uy tín khỏi bị trượt dốc. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các cuộc bầu cử sẽ diễn ra ở nhiều nước trong năm nay.

Dòng người thất nghiệp đi tìm việc tại Pháp.

Không nằm ngoài những toan tính đó, mới đây, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa công bố một loạt biện pháp khẩn cấp được cho là "cực kỳ mạnh mẽ" để chống thất nghiệp với tổng chi phí khoảng 430 triệu euro. Theo gói biện pháp được đưa ra trong cuộc gặp với đại diện các công đoàn lớn và giới lãnh đạo các tập đoàn với chủ đề "Hội nghị khủng hoảng", Pháp sẽ cải cách mạnh việc đào tạo cho người bị thất nghiệp lâu (trên hai năm), tăng cường xây dựng nhà ở xã hội, tăng 1.000 biên chế mới tại các cơ quan hỗ trợ tìm kiếm việc làm và sẽ dùng ngân sách hiện có để tài trợ cho những biện pháp cải cách này nhằm tránh tăng thâm hụt ngân sách. Ngoài các biện pháp trên, Tổng thống Pháp cũng cho biết, một loạt cải cách nữa sẽ sớm được công bố vào cuối tháng này.

Tuy nhiên, cơ hội giúp Tổng thống Nicolas Sarkozy ghi thêm điểm với các cử tri vẫn còn rất mong manh. Vì hiện tại, chính quyền Pháp vẫn chưa thu hẹp được bất đồng với đại diện các công đoàn và giới chủ. Tổng thư ký một nghiệp đoàn lớn của đất nước hình lục lăng cho rằng, chỉ có "một vài biện pháp hữu ích hỗ trợ người lao động, còn lại đa số vẫn rất mơ hồ, nhất là liên quan đến nguồn tài chính cho các biện pháp này". Đặc biệt là cải cách liên quan đến thuế giá trị gia tăng (VAT) xã hội, còn gọi là "VAT chống chuyển công ty ra nước ngoài" và thuế đánh vào các giao dịch tài chính, điều chỉnh tuần làm việc 35 giờ. Các nghiệp đoàn lo ngại việc tăng thuế VAT sẽ khiến sức mua của người dân suy giảm mạnh.

Từ quý IV năm 2011, kinh tế Pháp đã suy giảm nghiêm trọng. Tỷ lệ thất nghiệp liên tục gia tăng và đến cuối năm ngoái, số người thất nghiệp đã tăng 122.000 người, chiếm gần 10% lực lượng lao động và là mức cao nhất trong 12 năm qua. Giá công lao động ở thị trường Pháp cũng đã tăng 20%. Trong khi đó, gánh nặng các chính sách xã hội ngày càng đè lên vai những người làm công ăn lương. Các chi phí chính sách xã hội mỗi năm lên tới 400 tỷ euro. Nếu tình hình không được cải thiện, tham vọng làm ông chủ điện Elysée của Tổng thống Nicolas Sarkozy thêm một nhiệm kỳ nữa khó lòng trở thành hiện thực.

Hiện tại, cử tri Pháp đang mong đợi một "làn gió hoàn toàn mới" vì cánh hữu đã cầm quyền 17 năm qua. Đặc biệt, giới trẻ Pháp đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ cánh tả, cụ thể là đảng Xã hội. Nếu như ông cha của họ trước đây từng xuống đường đòi hỏi cải cách giáo dục và đổi mới toàn xã hội trong cuộc nổi dậy của sinh viên năm 1968, thời kỳ chính phủ của Tổng thống Charles de Gaulles, thì nay giới trẻ Pháp cũng muốn có thay đổi như vậy. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, có tới 60% người được hỏi cho rằng, ứng cử viên của đảng Xã hội, ông Francois Hollande, sẽ giành chiến thắng nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra vào thời điểm này.

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2012 chỉ còn 5 tháng nữa sẽ diễn ra. Thời gian cho ứng cử viên của Liên minh cánh hữu vì phong trào nhân dân (UMP) N.Sarkozy không còn nhiều, trong khi khối công việc cần giải quyết vẫn còn ngổn ngang. Đây là cơ hội mà đảng Xã hội cánh tả không thể bỏ qua để giành ưu thế trên "đường đua" sắp tới.


Phương Chi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

QYGPIR
CÁC TIN KHÁC

  • Thủ tướng Papua New Guinea tuyên bố giành lại quyền kiểm soát quân đội(27/01/2012)
  • Cảnh sát Pháp bắt giữ chủ công ty túi nâng ngực(27/01/2012)
  • FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng kém tới năm 2014(27/01/2012)
  • Các chính đảng Nga thảo luận về "bầu cử trung thực"(27/01/2012)
  • Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới biển với Triều Tiên(26/01/2012)
  • Cận cảnh toà nhà 18 tầng bị sập ở Brazil do nổ khí gas(26/01/2012)
  • IMF: Các biện pháp trừng phạt Iran có thể đẩy giá dầu tăng 20-30%(26/01/2012)
  • Iran và Nhật Bản trao đổi công dân(26/01/2012)
  • Khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos(26/01/2012)
  • Nga phản đối đơn phương áp đặt trừng phạt Syria(26/01/2012)
  • Không có cơ sở cho mọi cuộc “cách mạng sắc màu” tại Nga(26/01/2012)
  • Thiên tai, tai nạn tại một số nơi trên thế giới(26/01/2012)
  • Tổng thống Obama đọc Thông điệp liên bang(25/01/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Cựu danh thủ Cantona tranh cử Tổng thống Pháp 
  • » Đức dần vượt qua khủng hoảng nợ công 
  • » Pháp-Đức họp thượng đỉnh cứu đồng euro 
Tin mới nhận
Thêm một ngày đẫm máu tại Syria với 70 người chết
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.