• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Syria: Thời khắc khó khăn 
29/01/2012 06:15
| Từ khóa : Syria

Tin liên quan:
  • » Nga không chấp nhận bản dự thảo nghị quyết về Syria 
  • » Chưa thể khai thông bế tắc 

(HNM) - Cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria đang đứng trước nhiều thử thách. Áp lực từ bên ngoài lên chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đang tiếp tục tăng. Dự kiến trong những giờ tới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ nhóm họp để bỏ phiếu về nghị quyết liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Syria.

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil Al-Arabi (ngày 26-1), cho biết, ông và Thủ tướng Qatar Hamad Bin Jassem Al-Thani sẽ cùng đệ trình một kế hoạch của AL nhằm giải quyết tình trạng bất ổn kéo dài nhiều tháng qua tại Syria ra trước HĐBA LHQ vào ngày mai (30-1). Theo đó, AL sẽ đề nghị HĐBA chấp thuận kế hoạch yêu cầu Tổng thống Bashar Al-Assad chuyển giao quyền lực cho một cấp phó và thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử.

Hòa bình đang là mong ước của người dân Syria.

Trong khi đó, ngày 26-1, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập đã kêu gọi HĐBA LHQ thông qua một nghị quyết lên án "tội ác" của chính quyền Damascus. Trong một thông cáo báo chí phát đi, SNC đã kêu gọi các nước thành viên HĐBA và AL thông qua một nghị quyết tại HĐBA LHQ lên án chính quyền Damascus và cam kết xét xử những kẻ phạm tội trong các cuộc đụng độ. SNC cho rằng chính thể hiện hành tại Syria đã đánh mất lẽ phải kể từ khi AL quyết định đưa vấn đề bất ổn của Syria ra trước HĐBA LHQ cũng như bắt đầu kế hoạch bao vây và oanh tạc nhiều thành phố, làng mạc của Syria, nhất là Homs, Hama, Douma và Jabal Zawiya.

Trong một động thái liên quan, ngày 26-1, Báo "Bưu điện Washington" (Mỹ) đưa tin, một số nước thành viên Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) đã ủng hộ việc khai trừ Syria khỏi Ủy ban nhân quyền của tổ chức. Điều đáng chú ý là đề nghị khai trừ này do Mỹ đưa ra; sau đó được các đại diện của Anh, Đức, Pháp và một số nước Arab, trong đó có Qatar và Kuwait lên tiếng ủng hộ. Dư luận cho rằng, đề nghị này là bước đi thể hiện rõ toan tính của Washington nhằm tạo thêm áp lực dư luận mới trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu quan trọng của HĐBA trong những giờ tới.

Chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad đang trải qua một thời điểm đầy cam go. Trên thực tế, các nhà quan sát cho rằng, Damascus đã rất cộng tác với phái bộ của AL làm việc tại Syria. Ngay khi hết thời hạn làm việc tại quốc gia Trung Đông này, Bộ Nội vụ Syria đã gia hạn cho phái bộ quan sát viên AL thêm một tháng (từ 24-1 đến 23-2). Hoạt động của các quan sát viên cũng được nới rộng để thâu tóm tình hình. Bản thân chính quyền của ông Bashar Al-Assad cũng đã thực thi nhiều thỏa thuận cam kết với AL như thả những người biểu tình đang bị giam giữ. Tuy nhiên, bạo lực vẫn không giảm. Theo tố cáo của Damascus, tình hình bạo lực tại Syria là do các phần tử khủng bố và các tay súng được bên ngoài hỗ trợ thực hiện. Sự thật này dự báo, dẫu có cố gắng đến đâu thì những nỗ lực của Syria nhằm ổn định tình hình vẫn sẽ gặp phải khó khăn lớn.

Không ít người dân Syria tỏ ra lo ngại về một nghị quyết sẽ được HĐBA LHQ thông qua trong những giờ tới. Theo họ, nếu điều đó diễn ra, sẽ làm phức tạp thêm tình hình. Hàng trăm nghìn người Syria đã đổ ra đường biểu tình để bày tỏ sự đoàn kết với Tổng thống Bashar Al-Assad và phản đối kế hoạch mới của AL kêu gọi nhà lãnh đạo của tổ chức này từ chức. Trong một diễn biến mới, ngày 27-1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nêu rõ, dự thảo nghị quyết mới về Syria của HĐBA LHQ do các nước phương Tây và Arab đề xuất là không thể chấp nhận, vì không tính đến lập trường của Mátxcơva. Theo ông G. Gatilov, dự thảo gồm những nội dung tính tới các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu yêu cầu của nghị quyết không được thực hiện trong một thời gian quá ngắn - 15 ngày - sẽ gia tăng nỗi ám ảnh về một hành động can thiệp quân sự. Trước đó, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, tại Mátxcơva (25-1), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga luôn sẵn sàng với những đề xuất mang tính xây dựng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria; song, tiếp tục phản đối bất cứ nghị quyết nào của LHQ đòi hỏi tất cả các quốc gia tuân thủ những trừng phạt đơn phương mà phương Tây đã áp đặt với Damascus…

Hiện tại, chưa ai có thể đoán định tình hình Syria sẽ xoay chuyển theo hướng nào. Dư luận hy vọng, đối thoại sẽ là con đường duy nhất tránh được một đổ vỡ không muốn có tại Syria. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad đang là một "trở ngại" trong mắt phương Tây. Với vị trí địa - chiến lược quan trọng của Syria ở Trung Đông, có lẽ hy vọng đối thoại để dập tắt cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria vẫn quá mong manh.


Trung Hiếu 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

AKMNWV
CÁC TIN KHÁC

  • Hãng hàng không Tây Ban Nha phá sản, hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt(29/01/2012)
  • 16kg cocaine được gửi tới trụ sở của LHQ qua bưu kiện(29/01/2012)
  • Bom Mỹ không thể phá nổi các cơ sở ngầm của Iran(29/01/2012)
  • Liên hợp quốc tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị tàn sát(29/01/2012)
  • Mỹ xúc tiến nối lại đàm phán với Triều Tiên(29/01/2012)
  • EU và Mỹ đánh giá cao nỗ lực ngăn khủng hoảng nợ(29/01/2012)
  • Hành khách vụ chìm tàu ở Italia được bồi thường 11.000 euro(29/01/2012)
  • Khó khăn kinh tế thế giới khiến báo chí cũng khó khăn(28/01/2012)
  • Mỹ yêu cầu Trung Quốc hợp tác trừng phạt Iran(28/01/2012)
  • Pháp tuyên bố rút hết quân khỏi Ápganixtan trong năm tới(28/01/2012)
  • Mỹ, Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận chung(28/01/2012)
  • Cậu bé người Trung Quốc có khả năng nhìn xuyên bóng tối(28/01/2012)
  • Ai Cập: Biểu tình đòi quân đội chuyển giao quyền lực(28/01/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Nga không chấp nhận bản dự thảo nghị quyết về Syria 
  • » Chưa thể khai thông bế tắc 
Tin mới nhận
Thêm một ngày đẫm máu tại Syria với 70 người chết
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.