Khu vực đồng euro nhóm họp để cứu trợ Hy Lạp
(HNMO) - Tất cả các yếu tố đã sẵn sàng cho một thỏa thuận về gói cứu trợ mới cho Hy Lạp, Bộ trưởng tài chính Pháp cho biết trước cuộc họp các bộ trưởng tài chính khu vực chung châu Âu tại Brussels.
Athens cần 130 tỷ euro để tránh phá sản vào giữa tháng 3 tới, khi một khoản nợ chính phủ rất lớn đến hạn.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin cho biết, Hy Lạp không thể chờ đợi lâu hơn.
Hôm qua, 19/2, Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos đã tới Brussels để cố gắng thúc đẩy thỏa thuận.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết, Mỹ khuyến khích Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hỗ trợ gói cứu trợ, nhưng hiện chưa rõ IMF sẽ đóng góp bao nhiêu.
Ông Baroin cho biết, ông sẽ kêu gọi cho thỏa thuận này tại cuộc họp hôm nay, 20/2, của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro.
5 năm suy thoái kinh tế liên tiếp đã đẩy Hy Lạp vào một khoản nợ lớn hơn 160% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Hồi tháng 10, các nhà lãnh đạo khu vực đồng euro và IMF cho biết, nợ của Hy Lạp nên được giảm xuống mức bền vững là hơn 120% GDP vào năm 2020.
Vòng kế tiếp của các biện pháp thắt lưng buộc bụng, được yêu cầu bởi EU, IMF và Ngân hàng trung ương châu Âu - các chủ nợ quốc tế của Hy Lạp - đã thất bại trong việc phục hồi tăng trưởng và đã gây ra những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát.
Các biện pháp được quốc hội thông qua tuần trước đã cắt giảm tiền lương và lương hưu và các khoản chi cho y tế và quốc phòng khoảng 3,3 tỷ euro.
Hàng nghìn người đã biểu tình ở Athens hôm qua để phản đối các biện pháp cắt giảm thêm được nội các của ông Papademos thông qua hôm 18/2 – nhưng lượng người biểu tình đã giảm so với hàng chục nghìn người hồi tuần trước.
Một số bộ trưởng tài chính khu vực châu Âu đã nghi ngờ cam kết của Hy Lạp về chi tiêu và muốn có cơ chế mạnh hơn để đảm bảo các khoản nợ được thanh toán.
Hiện chưa rõ khu vực châu Âu dự định giữ áp lực lên Hy Lạp để đảm bảo nước này thực hiện cam kết của mình như thế nào.
Hôm 15/2, các bộ trưởng tài chính khu vực châu Âu cho biết, Hy Lạp đã có "tiến bộ đáng kể" nhưng yêu cầu chi tiết hơn, bao gồm cả thời gian biểu đầy đủ cho việc thực hiện các biện pháp.
Jean-Claude Juncker, người đứng đầu Eurogroup cho biết, còn nhiều việc cần thiết để tăng cường sự giám sát việc Hy Lạp sẽ thực hiện các kế hoạch thắt lưng buộc bụng của mình như thế nào.
Đây sẽ là gói cứu trợ thứ hai cho Hy Lạp. Quỹ giải cứu đầu tiên trị giá 110 tỷ euro hồi năm 2010 đã không đủ để ngăn chặn cuộc khủng hoảng.