Bầu cử Tổng thống Nga: Đường đua nước rút
(HNM) - Bất chấp giá lạnh bất thường đang bao trùm nhiều khu vực ở Châu Âu, bầu không khí tại Nga vẫn nóng hầm hập vì cuộc đua giữa các ứng cử viên tổng thống khi chỉ còn 12 ngày nữa, bầu cử sẽ chính thức diễn ra.
Năm gương mặt tham gia cuộc đua tranh vị trí "ông chủ" Điện Kremlin đã được xác định là đương kim Thủ tướng Vladimir Putin, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Ghennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Tự do dân chủ Vladimir Girinovsky, thủ lĩnh Đảng Nước Nga công bằng Sergey Mironov và tỷ phú Mikhail Prokhorov trong vai trò ứng cử viên tự do.
 |
| Ngày 17-2, những khu vực xa xôi hẻo lánh của nước Nga đã tiến hành bầu cử sớm. |
Kết quả khảo sát mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn liên bang (VSIOM) theo Quỹ dư luận xã hội (FOM) Nga cho thấy, Thủ tướng V.Putin nhiều khả năng giành chiến thắng ngay trong vòng một cuộc bầu cử với khoảng 55% số phiếu bầu. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản G.Zyuganov là 9,2%; Chủ tịch Đảng Tự do dân chủ V.Girinovsky 8%; thủ lĩnh Đảng Nước Nga công bằng S.Mironov 5% và tỷ phú M.Prokhorov 5,8%.
Dù nhiều cuộc biểu tình phản đối diễn ra trong thời gian gần đây, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng, số cử tri ủng hộ Thủ tướng V.Putin chưa dừng lại và với đà tăng 2%/tuần như hiện nay, đến ngày bỏ phiếu 4-3, tỷ lệ cử tri Nga ủng hộ ứng cử viên V.Putin có thể lên tới 60% - một con số hoàn toàn cách biệt so với các đối thủ còn lại. Đây không phải là diễn biến quá bất ngờ vì phần lớn cử tri Nga đều coi lá phiếu dành cho Thủ tướng đương nhiệm là sự bảo lãnh nhằm bảo đảm quá trình phát triển bền vững của đất nước. Trong khi đó, chiến thắng của bất kỳ đối thủ nào của ông V.Putin cũng có thể dẫn đến sự thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Đến nay, dù gần hai thập kỷ đã trôi qua, những bất ổn sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ vẫn còn là nỗi ám ảnh lớn. Do đó, hầu hết người dân ở xứ Bạch dương không muốn tìm kiếm một lựa chọn mạo hiểm cũng là điều dễ hiểu.
Nói như vậy không phải cuộc bầu cử Tổng thống Nga thiếu đi những yếu tố kịch tính. Hiện tại, các đối thủ của Thủ tướng V.Putin vẫn đang tranh thủ từng phút trong chiến dịch thu hút sự quan tâm của cử tri nhằm đảo ngược thế cờ.
Người được giới quan sát đánh giá là đối thủ nặng ký của Thủ tướng V.Putin là chính khách kỳ cựu 67 tuổi G.Zyuganov - người trước đó đã tranh cử tổng thống 3 lần. Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản giành được sự ủng hộ của các cử tri lớn tuổi - lớp người luôn hoài niệm về quá khứ hào hùng của Liên bang Xô viết - song, lại không thu hút được những cử tri thuộc giới trẻ. Còn tỷ phú M.Prokhorov có sự ủng hộ của nhiều người nổi tiếng, nhưng fan chính của ông là các nhà chuyên môn trẻ tuổi và tầng lớp trung lưu mới nổi. Tuy nhiên, ông không dễ đánh bại các đối thủ vì khó tập hợp sự ủng hộ của giới bình dân. Trong khi đó, ông V.Girinovsky nổi tiếng với việc pha trộn chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc, công kích phương Tây, đang cố gắng tạo sức hút với cam kết giải quyết mọi vấn đề bức xúc nhất như tham nhũng, lương bổng, buôn lậu ma túy… trong vòng 2 năm. Ứng cử viên S.Mironov gây ấn tượng bằng lời hứa quốc hữu hóa tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an sinh xã hội cho người về hưu, người làm việc trong khu vực nhà nước và đánh thuế lũy tiến.
Các nhà phân tích cho rằng, dù khó có thể giành được thắng lợi trong vòng 1, song 4 ứng cử viên đối lập đều hy vọng sẽ lôi kéo thêm tỷ lệ ủng hộ nhằm đưa số phiếu của cử tri dành cho Thủ tướng V.Putin xuống dưới 50%. Nếu điều này thành hiện thực, cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ buộc phải tiến vào vòng 2 với nhiều cơ hội hơn cho các đối thủ đang ở thế yếu trên đường đua vào Điện Kremlin.