Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ - Triều đàm phán về hạt nhân tại Bắc Kinh

H.V| 23/02/2012 10:37

(HNMO) - Mỹ và Triều Tiên đã bắt đầu các cuộc đàm phán hạt nhân đầu tiên kể từ sau cái chết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il hồi tháng 12/2011.


Phái viên đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên, Glyn Davies, và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Kim Kye Gwan đã bắt đầu các cuộc thảo luận tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh vào sáng nay, 23/2.


Đây là những cuộc đàm phán song phương trong vòng 4 tháng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và là vòng đàm phán đầu tiên có sự tham gia của ông Kim Jong Un, nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên.

Mỹ đã bày tỏ việc sẵn sàng thảo luận về viện trợ lương thực và muốn xem liệu nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên có đồng ý thực hiện các bước tiến tới giải giáp hạt nhân, như ngừng chương trình làm giàu uranium và chấp nhận các thanh sát viên của IAEA, hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ - Triều đàm phán về hạt nhân tại Bắc Kinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.