Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ trưởng nội vụ Libya từ chức

H.V| 27/08/2012 11:13

(HNMO) - Bộ trưởng Nội vụ Libya Fawzi Abdelal hôm qua (26/8) đã từ chức, sau khi vị trí của ông bị chỉ trích nặng nề sau những sự cố an ninh gần đây tại thủ đô.


Theo LANA, hãng thông tấn chính thức của nhà nước, ông Abdelal đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Abdul Rahim al-Kib trong cùng ngày các thành viên mới được bầu của Đại hội đại biểu toàn quốc triệu tập các quan chức an ninh và thủ tướng để chất vấn về các sự cố.

Ông Abdelal đã không tham dự cuộc họp.

Việc từ chức của ông diễn ra 1 ngày sau khi các tin tức cho biết, cả ông Abdelal và Bộ trưởng Quốc phòng Osama Juwaila sẽ bị sa thải.

Hôm 25/8, một nhóm những kẻ Hồi giáo cực đoan đã tấn công một ngôi đền Sufi ở trung tâm thủ đô Tripoli và đã bắt đầu san bằng ngôi đền.


Theo các nhân chứng, lực lượng an ninh của Bộ Nội vụ đã có mặt trong lúc vụ tàn phá diễn ra.

Hai đền thờ Sufi khác, một ở thành phố Zliten và một ở Misrata, cũng bị xúc phạm trong những ngày gần đây.

Các cuộc tấn công đã bị các quan chức hàng đầu chính phủ Libya lên án.

Theo các nhân chứng và các hình ảnh lưu hành trên các trang web truyền thông xã hội, các thành viên của phong trào Salafi chịu trách nhiệm về vụ phá hủy đền thờ Tripoli.

Những người Hồi giáo cứng rắn chống lại việc thực thi tôn giáo của các giáo phái Hồi giáo như Sufi.

Tuần trước, ít nhất hai vụ nổ bom xe đã xảy ra ở Tripoli, giết chết hai người.

Các cuộc tấn công này được đổ lỗi cho những người trung thành với chế độ cũ của ông Moammar Gadhafi. Lực lượng an ninh đã thông báo bắt giữ 32 người theo sau các vụ đánh bom.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng nội vụ Libya từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.