Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tàu chiến Trung Quốc đi vào khu vực gần lãnh hải Nhật Bản

17/10/2012 06:35

Ngày 16-10, 7 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã đi qua vùng tiếp giáp lãnh hải xung quanh đảo Okinawa của Nhật Bản.


Tàu ngư chính của Trung Quốc gần đảo tranh chấp
(Nguồn: AFP/JCG)

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, máy bay trinh thám của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã phát hiện 7 tàu chiến, trong đó có các tàu khu trục, vào lúc 7 giờ ở khu vực cách đảo Yonaguni khoảng 49km về phía Nam - Đông nam. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Trung Quốc đi vào khu vực này. Sau đó, các tàu chiến Trung Quốc di chuyển theo hướng Đông bắc đi vào vùng biển cách đảo Uotsuri, đảo lớn nhất ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khoảng 80km song không đi sâu vào vùng tiếp giáp của quần đảo này... Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, qua kênh ngoại giao, Bắc Kinh đã thông báo cho Tokyo việc tàu chiến Trung Quốc đi vào vùng biển gần Okinawa để tránh một cơn bão. Việc tàu chiến Trung Quốc đi vào vùng biển tiếp giáp trên không vi phạm luật quốc tế. Tuy nhiên, Nhật Bản có thể áp dụng luật hải quan và kiểm soát nhập cư. Trong cuộc họp báo cuối ngày 16-10, Chánh Văn phòng Nội các Osamu Fujumura cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục giám sát các vùng biển lân cận do lo ngại Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động hải quân tại khu vực này. Cùng ngày 16-10, Trung Quốc đã chỉ trích kế hoạch tập trận chung vào tháng 11 tới của Nhật Bản và Mỹ tại Irisuna, một hòn đảo ở tỉnh Okinawa. Tuy nhiên, Nhật Bản và Mỹ cho rằng việc hai nước tiến hành tập trận chung tại Irisuna không có nghĩa là nhằm ám chỉ đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu chiến Trung Quốc đi vào khu vực gần lãnh hải Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.