Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ, Australia đàm phán về xuất khẩu uranium

V.A| 18/10/2012 10:11

(HNMO) - Thủ tướng Australia và Ấn Độ đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán cho phép xuất khẩu uranium của Australia sang Ấn Độ.


Thủ tướng Julia Gillard đã gặp gỡ với người cùng cấp Ấn Độ Manmohan Singh tại New Deli hôm qua, 17/10.

Hai bên đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự song phương.

Năm ngoái, Australia đã bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu uranium sang Ấn Độ với điều kiện vật liệu này chỉ được sử dụng cho các mục đích hòa bình.


Ấn Độ vẫn chưa ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân, được thiết lập nhằm kiểm soát sự lây lan của vũ khí hạt nhân.

Ấn Độ đã bị thiếu điện kinh niên. Nước này đang có kế hoạch tăng mạnh công suất điện hạt nhân.

Bà Gillard và ông Singh cũng đã đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng thông qua các cuộc tập trận quân sự chung. Hai bên nhất trí, hai nước cùng chia sẻ lợi ích chung ở Ấn Độ Dương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ, Australia đàm phán về xuất khẩu uranium

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.