• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao

EmailPrint

Trông vào cử tạ 
15/08/2010 07:08

(HNM) - 1. Trong 2 lần đoạt huy chương Olympic của thể thao Việt Nam, các VĐV cử tạ và taekwondo đã ghi danh. Những Trần Hiếu Ngân (taekwondo, năm 2000) và Hoàng Anh Tuấn (cử tạ, năm 2008) thực sự đã làm thể thao Việt Nam mở mày mở mặt sau một thời gian dài chìm lắng.

Cũng từ đó, taekwondo và cử tạ được coi như những môn mũi nhọn để thể thao Việt Nam khẳng định mình tại đấu trường Olympic. Lần này, khi Olympic trẻ lần thứ nhất được tổ chức tại Singapore, những hy vọng đoạt huy chương của thể thao Việt Nam lại một lần nữa đặt vào taekwondo và cử tạ. Nếu các cuộc đấu taekwondo luôn đem đến những bất ngờ thì các cuộc đấu trên sàn thi đấu cử tạ lại thường sát thực tế hơn, ít nhất ở khía cạnh đây là môn đấu cân đong đo đếm được.

2. Với cử tạ Việt Nam, Olympic trẻ cũng là nơi để các nhà quản lý hy vọng tìm được hoặc khẳng định sự lựa chọn của mình trong việc tìm ra người thay thế Hoàng Anh Tuấn trong những kỳ Olympic tương lai. Hoàng Anh Tuấn dù phong độ phập phù trong suốt sự nghiệp thi đấu (nhất là ở các kỳ SEA Games) nhưng dù sao cũng để lại dấu ấn nhất định trong làng cử tạ cũng như thể thao Việt Nam. Không có Tuấn, bộ môn cử tạ sẽ không được nhắc đến nhiều như vậy trong suốt 5 năm qua. Và đương nhiên, bộ môn này sẽ không được kỳ vọng cũng như nhận được sự đầu tư lớn như hiện nay.

Thực tế, trong khi những môn cơ bản nhất của Olympic như điền kinh, bơi lội của Việt Nam chưa tạo dấu ấn nào tại Olympic - đấu trường quan trọng nhất của các nền thể thao thì cử tạ Việt Nam (cũng là một môn cơ bản khác, được liệt vào nhóm 1 của Olympic) đã kịp khẳng định mình sau hơn một chục năm phát triển bằng chiếc HCB Olympic 208 của Hoàng Anh Tuấn. Sau Hoàng Anh Tuấn, giờ cử tạ Việt Nam đã xuất hiện những niềm hy vọng mới có tố chất chẳng kém đàn anh như Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Thị Hồng. Tất cả đều còn trẻ, dưới 17 tuổi nhưng đã lộ rõ tài năng. Vấn đề chỉ là sự đầu tư cho họ thế nào.

3. Trong suốt thời gian chuẩn bị Olympic trẻ lần thứ nhất, cái tên Thạch Kim Tuấn đã được nhắc đến nhiều lần, nhất là sau khi vừa đoạt HCB giải vô địch trẻ thế giới. Lẽ ra cùng với Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội) sẽ được đưa vào diện có thể đoạt huy chương. Tuy vậy, cách sử dụng VĐV trẻ mới tập tạ được 3 năm (tích lũy thể lực chưa nhiều) này thời gian qua chưa hợp lý nên khả năng đoạt huy chương của Nguyễn Thị Hồng giảm hẳn. Chỉ trong tháng 5 và 6, Hồng đã dự 2 giải (trẻ toàn quốc và trẻ thế giới) nên đến ngày dự Olympic vẫn chưa thể hồi phục 100% thể lực do tích lũy chưa được nhiều như Thạch Kim Tuấn (đã tập tự được hơn 5 năm). Các chuyên gia Trung Quốc tại đội Hà Nội đã từng lên kế hoạch cho Hồng đạt thành tích 77kg (cử giật) và 88kg (cử đẩy) tại Olympic trẻ tới nhưng việc phải liên tục thi đấu đã khiến dự tính này phá sản. HLV của Hồng tại đội Hà Nội trong đợt này cũng sang Singapore nhưng với việc không danh chính ngôn thuận cũng không hy vọng giúp học trò có đột phá về thành tích. Không kể vai trò HLV của đội cử tạ vẫn gây nhiều tranh cãi khi người được chọn (BTC Olympic trẻ chỉ cho thể thao Việt Nam được đăng ký 1 HLV cử tạ) không trội hơn nhiều HLV khác về chuyên môn, nhất là kinh nghiệm chỉ đạo thi đấu.

Những điều ấy đang khiến kỳ vọng huy chương của cử tạ Việt Nam tại Olympic trẻ lần thứ nhất giảm bớt. Dù vậy kỳ vọng đoạt huy chương Olympic trẻ lần này của thể thao Việt Nam vẫn đặt vào cử tạ. Và tất nhiên đi cùng với sự kỳ vọng ấy cũng là hy vọng vào sự may mắn song hành với các lực sĩ Việt Nam.

Minh Quang 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

BPAFIM
CÁC TIN KHÁC

  • Chỉ khổ vận động viên(15/08/2010)
  • Giải cầu lông thanh niên huyện Thanh Trì(15/08/2010)
  • “Kết quả hơn mong đợi”!(14/08/2010)
  • Khởi tranh giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc(13/08/2010)
  • Quận Tây Hồ: 14 đơn vị đã hoàn thành chạy kiểm tra(12/08/2010)
  • Nhà cựu vô địch điền kinh chết trong xe hơi(12/08/2010)
  • Huyện Gia Lâm giành HCV(12/08/2010)
  • Thu hút gần 200 VĐV tham dự(11/08/2010)
  • Giải Bi sắt Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010(11/08/2010)
  • Việt Nam nhất toàn đoàn(11/08/2010)
  • Huyện Mỹ Đức phấn đấu có 6.000 người đạt tiêu chuẩn chạy phổ thông(11/08/2010)
  • Đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic trẻ thế giới(10/08/2010)
  • Khởi tranh Giải vô địch đá cầu đồng đội toàn quốc năm 2010(10/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Guardiola bật đèn xanh cho Chelsea và Liverpool
EURO 2012 và cuộc cách mạng trong công tác trọng tài
Những điểm nhấn trên đường đến Ba Lan và Ukaraine
Juventus trả lót tay khủng để mời Drogba
Mourinho muốn mời Figo về "kìm chân” Zidane
Hai yếu tố cuốn hút khán giả
Tin vắn thể thao ngày 25-5
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Ancelotti: “Italia có thể gây bất ngờ ở EURO 2012”
Một ngày trước trận chung kết Cúp nhà vua TBN
Kỳ vọng và thất vọng
Theo dòng sự kiện
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
Chỉ hy vọng vào tuyển nữ
Đuốc Olympic bắt đầu hành trình tới London
Thua ván 5, Lê Quang Liêm khó đăng quang Giải châu Á
Việt Linh gục ngã trước tay vợt U50
Vòng loại môn vật, Olympic 2012: Vật Việt Nam trắng tay
Không chỉ là đáng tiếc
Tiến Minh bị loại bởi tay vợt hạng 79 thế giới
Tiến Minh khởi đầu thuận lợi giải Malaysia mở rộng
Huy chương đến từ cử tạ?
Lê Quang Liêm tiến thêm 4 hạng của FIDE
Nhà vô địch bơi lội thế giới đột tử
Thêm Tiến Minh giành suất dự Olympic
Tháng 5, Việt Nam đăng cai tổ chức 4 giải Taekwondo Châu Á
Thể thao Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu!
Hành trình theo dấu đoàn quân chiến thắng
Lạc quan là một chuyện, khát vọng là chuyện khác
Có tiền, liệu sẽ có khán giả?
Hoàng Quý Phước sang TQ tập huấn mà không có quân xanh
Trần Tuấn Quỳnh chấn thương, Hà Nội T&T lo ngay ngáy

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.