• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Tranh chấp thương mại Braxin - Mỹ: “Sợi bông” đòi bình đẳng 
14/03/2010 06:51

(HNM) - Ngày 9-3, Chính phủ Braxin tuyên bố thực hiện lệnh trừng phạt với hàng hóa Mỹ. Theo đó, hàng loạt sản phẩm của Mỹ, từ hoa quả tươi đến các mặt hàng công nghiệp, sẽ phải chịu biểu thuế cao khi nhập khẩu vào nước này.

Theo biểu thuế mới của Braxin, hoa quả tươi của Mỹ phải chịu mức thuế 30% thay vì 10%, thuế kẹo cao su tăng từ 18% lên 36%, ô tô của Mỹ phải chịu mức thuế 50% thay vì 35% như hiện nay...

Dự tính, khi áp mức thuế mới, các doanh nghiệp Mỹ sẽ tổn thất khoảng 591 triệu USD. Đây là hành động trả đũa đầu tiên của Braxin sau khi "quốc gia bóng đá" thắng Mỹ trong vụ kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc Mỹ trợ cấp cho nông dân trồng bông, gây ảnh hưởng đến xuất khẩu bông nguyên liệu của Braxin.

Mỹ trợ giá đã gây khốn đốn cho những cánh đồng bông Braxin.

Braxin tăng thuế sau khi thắng kiện với phán quyết (tháng 11-2009) của WTO rằng, Braxin được quyết định gần 830 triệu USD tiền phạt vì Chính phủ Mỹ đã chi "quá tay" trong trợ cấp cho người trồng bông nước này cũng như hỗ trợ người dân qua chương trình bảo lãnh tín dụng xuất khẩu.

Vụ việc ngay lập tức đã đe dọa đến quan hệ thương mại giữa hai đối tác lớn ở Bắc và Nam Mỹ và đang được cả châu Mỹ quan tâm. Năm 2009, kim ngạch thương mại song phương Braxin - Mỹ đạt 46,3 tỷ USD.

Chính sách trợ cấp nông nghiệp của Mỹ từ lâu đã gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn quốc tế. Việc Mỹ trợ giá cho hàng vải bông đã giúp các nhà sản xuất Mỹ bán sản phẩm thấp hơn các đối thủ bên ngoài và ảnh hưởng tới giá cả trên thị trường thế giới, tác động không nhỏ tới những người trồng bông tại Braxin và các nước trồng bông trên thế giới.

Có lượng xuất khẩu bông thứ 2 trên hành tinh, theo Tổ chức Xóa đói nghèo và bất công (Oxfam), mỗi năm ngành sản xuất bông ở Mỹ được trợ cấp tới 3,2 tỷ USD và trợ giá xuất khẩu tới 1,6 tỷ USD. Kết quả là lượng bông vải thặng dư đã khiến giá bông xuất khẩu ở mức thấp, gây thiệt hại cho nông dân các nước nghèo và các nước đang phát triển, trong đó có Braxin. Là nước xuất khẩu bông đứng thứ 5 thế giới, Braxin đã đâm đơn kiện lên WTO việc Mỹ vi phạm các cam kết của mình tại tổ chức quốc tế này. Năm 2007, WTO đã ra phán quyết cuối cùng, khẳng định ủng hộ bản án sơ thẩm nghiêng về phía Braxin trong vụ kiện bông hồi tháng 9-2004. Ủy ban Giải quyết tranh chấp của WTO kết luận việc Mỹ trợ giá cho ngành sản xuất bông trong nước là bất hợp pháp và vi phạm các quy định thương mại của WTO.

Từ trước đến nay, các khoản trợ cấp nông nghiệp là một trong những vấn đề gây nhiều tranh chấp nhất giữa nước giàu và nước nghèo.

Sau khi "Điều khoản hòa bình" (Peace clause) của Hiệp định Nông nghiệp chấm dứt hiệu lực vào năm 2004, các nước phát triển phải đối diện với nguy cơ bị các đối tác thương mại kiện về trợ cấp nông nghiệp. Điều khoản hòa bình cho phép các nước áp dụng trợ cấp nông nghiệp tạm thời không bị kiện ra cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO theo quy định của Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng.

Tuy nhiên, khi điều khoản này hết hiệu lực, nhiều biện pháp trợ cấp của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ dành cho nông sản cụ thể đã đối diện với khả năng bị kiện tại WTO. Vụ kiện thành công của Braxin khiến EU và Mỹ phải đối mặt với các biện pháp trả đũa từ các đối tác. Trong lịch sử tranh chấp của WTO, việc Braxin thắng kiện Mỹ trong vụ "sợi bông" đòi bình đẳng và thắng kiện cả EU trong vụ kiện về trợ cấp đường ăn đã mở đường cho các nước "dũng cảm" kiện Mỹ khi có tranh chấp thương mại.

Theo quy định của WTO, biểu thuế gia tăng của Braxin với hàng hóa Mỹ sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng, trừ phi từ nay tới lúc đó hai nước có thể tự dàn xếp. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, các quan chức Mỹ và Braxin đã bắt đầu đàm phán để giải quyết "sự cố" sợi bông.

Ngay sau khi Braxin tuyên bố tăng thuế với hàng hóa Mỹ, Tổng thống Braxin Lula đờ Xinva đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama giải quyết vụ tranh chấp. Cuối cùng, một điều dễ nhận ra là, dù luôn kêu gọi tự do thương mại nhưng tư tưởng bảo hộ chưa bao giờ lùi bước tại các nước có tiềm lực kinh tế, quốc phòng mạnh. Vụ tranh chấp thương mại Braxin - Mỹ là bài học cho các nền kinh tế mới nổi đang muốn hội nhập sâu hơn vào nền thương mại toàn cầu.


Thùy Dương 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ZQNGVI
CÁC TIN KHÁC

  • Đức bác bỏ tin EU cấp cho Hy Lạp gói cứu trợ trị giá 25 tỷ ơrô(14/03/2010)
  • Hai vấn đề lớn: Phát triển các ngành công nghiệp chiến lược và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo(14/03/2010)
  • Pakixtan: Gần 50 người thương vong trong vụ đánh bom ở Thung lũng Xoát(14/03/2010)
  • Thái Lan: Sẽ trấn áp nếu biểu tình vi phạm pháp luật(14/03/2010)
  • Thế giới trước cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp: Nhiều nguy cơ, ít giải pháp(13/03/2010)
  • Thái Lan: Chính phủ bác bỏ khả năng xảy ra nội chiến(13/03/2010)
  • Gần 40 người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom ở Pakixtan(13/03/2010)
  • Cadắcxtan: Tai nạn máy bay, 8 người thiệt mạng(13/03/2010)
  • Italy, Anh có nguy cơ tê liệt giao thông vì đình công(12/03/2010)
  • Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội tại Iraq(12/03/2010)
  • Mỹ tiếp tục hỗ trợ an ninh ở eo biển Malacca(12/03/2010)
  • Cảnh sát Hy Lạp đụng độ người biểu tình ở Athens(12/03/2010)
  • Hơn 100 người Somalia thương vong do giao tranh(12/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Trình Đề án cải cách tiền lương vào tháng 4/2012
Vụ cháy chợ Quảng Ngãi: Thiệt hại trên 200 tỉ đồng
Thị trường phân bón: thêm nguồn cung mới
DN giấy lao đao vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu
Hà Nội: DN được tạm ứng 94 tỷ đồng để dự trữ hàng bình ổn giá
Afghanistan đủ khả năng đảm đương an ninh vào năm 2014
Việt Nam chạy đua đăng cai Asiad 2019
Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Lắp đặt 22.000 tấn thiết bị lò hơi
Đến công trình Thủy điện Sơn La những ngày đầu xuân
Các loại xe ga giảm giá "thê thảm"
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển
Theo dòng sự kiện
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.