• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Nigiêria: Bên bờ vực nguy hiểm 
15/03/2010 08:08

(HNM) - Nigiêria đã trở thành tâm điểm của dư luận thế giới trong tuần qua. Vụ thảm sát kinh hoàng (đêm 7-3), tại thành phố Giô, thủ phủ bang Platô, khiến người ta phải rùng mình: 500 người dân theo Thiên Chúa giáo, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em đã bị một số tay súng Hồi giáo sát hại dã man.

Cho dù đến hôm nay (15-3), an ninh đã được thắt chặt với lệnh báo động đỏ, quân đội được điều đến khu vực xảy ra bạo lực, nhưng dư chấn của vụ sát hại đang là thách thức lớn về an ninh ở quốc gia vùng châu Phi này. Đây không phải là lần đầu tiên vụ việc như vậy xảy ra tại thành phố Giô. Đầu năm 2010, cũng tại đây đã xảy ra bạo lực nghiêm trọng do xung đột tôn giáo làm gần 300 người thiệt mạng, 800 người bị thương và khoảng 3.000 người bị mất nhà ở. Trong năm 2009, dư luận đã điểm ra 3 vụ xung đột lớn liên quan đến tôn giáo ở quốc gia này khiến hơn 100 người thiệt mạng. Còn trong một thập kỷ qua, hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực tôn giáo và sắc tộc tại khu vực này…

Người ta lo ngại rằng, gốc rễ của vấn đề chưa được giải quyết thì việc điều tra, bắt giữ chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Xung đột bạo lực ở Nigiêria xuất phát từ mâu thuẫn giữa cộng đồng Hồi giáo từ miền Bắc đến miền Nam sinh sống cho rằng bị chính quyền địa phương do người Thiên Chúa giáo nắm giữ phân biệt đối xử. Thành phố Giô nằm giữa miền Bắc, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống và miền Nam với đa số dân là người Thiên Chúa giáo, được xem nơi bùng phát xung đột là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng mâu thuẫn sắc tộc hay tôn giáo không phải là cội rễ của vấn đề, mà nguyên nhân chính là nghèo đói. Nigiêria là quốc gia có nguồn dầu mỏ dồi dào tại châu Phi nhưng tới nay, đa số người dân nước này vẫn sống với thu nhập dưới mức 1 USD/ngày. Mâu thuẫn có thể thấy rõ ở bang Platô. Người ta cho rằng, nguyên nhân các vụ tàn sát đẫm máu xuất phát từ việc tranh giành quyền kiểm soát các khu đất màu mỡ giữa những người chăn gia súc theo đạo Hồi ở phía Bắc và những nông dân ở phía Nam. Còn rộng hơn, theo các nhà quan sát, dựa vào sự bất ổn, các công ty dầu mỏ ở Nigiêria thường kích động thù hằn sắc tộc để tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh, chiếm đoạt công việc làm ăn của đối tác. Thêm vào đó, vấn nạn tham nhũng đã và đang là thách thức hiện hữu tại quốc gia này.

Trên chính trường, bất ổn cũng gia tăng nghiêm trọng. Ông G.Giônathan được chỉ định lãnh đạo đất nước khi Tổng thống Umaru Y.Ađua sang Arập Xêút điều trị bệnh tim. Tuy nhiên, sự đấu đá quyền lực giữa phe cánh của Tổng thống Umaru Y.Ađua xuất thân từ miền Bắc và ông G.Giônathan từ miền Nam khiến ông Y.Ađua đã về nước xong chưa dám xuất hiện trước công chúng.

Bạo lực, xung đột, tranh giành quyền lực đang đẩy Nigiêria tới bờ vực nguy hiểm. Lo ngại về một Nigiêria bị Taliban hóa không phải không có cơ sở. Cách đây không lâu, một nhóm Hồi giáo cực đoan tự nhận là chiến binh Taliban đã tấn công phá hủy nhiều nhà thờ và đồn cảnh sát, sát hại một loạt các nhân viên hành pháp, công chức và cả dân thường tại một số khu vực của Nigiêria. Do đó, sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế với quốc gia châu Phi này hiện nay đang trở nên hết sức cấp bách.


Trung Hiếu 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

KDZISB
CÁC TIN KHÁC

  • Căng thẳng bao trùm thủ đô Băng Cốc(15/03/2010)
  • Trung Quốc: Bế mạc kỳ họp thứ 3, khóa XI Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc(15/03/2010)
  • ASEAN là thị trường đầu tư quan trọng của Nhật Bản(15/03/2010)
  • Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về START mới(15/03/2010)
  • Ấn Độ: Phá vỡ một âm mưu đánh bom khủng bố tại Mumbai(15/03/2010)
  • EU có thể đơn phương trừng phạt Iran(15/03/2010)
  • Tranh chấp thương mại Braxin - Mỹ: “Sợi bông” đòi bình đẳng(14/03/2010)
  • Đức bác bỏ tin EU cấp cho Hy Lạp gói cứu trợ trị giá 25 tỷ ơrô(14/03/2010)
  • Hai vấn đề lớn: Phát triển các ngành công nghiệp chiến lược và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo(14/03/2010)
  • Pakixtan: Gần 50 người thương vong trong vụ đánh bom ở Thung lũng Xoát(14/03/2010)
  • Thái Lan: Sẽ trấn áp nếu biểu tình vi phạm pháp luật(14/03/2010)
  • Thế giới trước cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp: Nhiều nguy cơ, ít giải pháp(13/03/2010)
  • Thái Lan: Chính phủ bác bỏ khả năng xảy ra nội chiến(13/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Tối 8/2, toàn bộ khu vực Tây Nam Hà Nội sẽ được cấp nước trở lại
Đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng
3 thanh niên trong vụ án hiếp dâm ở Yên Nghĩa, Hà Đông bị bắt giam trở lại
Đòi nợ bằng chiêu bắt giữ và đánh đập người trái pháp luật
Lừa đảo bằng dự án chuyển giao công nghệ
Gần 20 tỷ đồng xây dựng trại chăn nuôi tại Sơn Tây
Hà Nội chính thức điều chỉnh giờ tan học khối THPT
Nghệ sĩ Nhật Bản làm triển lãm sắp đặt đồ chơi tại Việt Nam
TS Kim Hồng và Hoa hậu Dân tộc làm từ thiện đầu năm mới
Giá vàng giảm xuống sát 45 triệu sau khi tăng mạnh
Đập vỡ cốc rồi gọi côn đồ đến "san phẳng" quán karaoke
Theo dòng sự kiện
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.