Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đình chỉ công tác Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

Quốc Bình - Hoàng Phú - Hà Phong| 08/02/2012 08:29

(HNM) - Chiều 7-2, tại cuộc họp báo về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiền và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khanh đã bị đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân. Đây là hai cán bộ lãnh đạo huyện Tiên Lãng đã trực tiếp lãnh đạo tổ chức việc cưỡng chế khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn.

* Điều tra để khởi tố vụ phá nhà ngoài diện tích cưỡng chế
(HNM) - Chiều 7-2, tại cuộc họp báo về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiền và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khanh đã bị đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân. Đây là hai cán bộ lãnh đạo huyện Tiên Lãng đã trực tiếp lãnh đạo tổ chức việc cưỡng chế khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn.

Ông Nguyễn Văn Thành cũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy huyện Tiên Lãng về trách nhiệm thiếu lãnh đạo kiểm tra để xảy ra hậu quả do chưa thực hiện đầy đủ trình tự đền bù, hỗ trợ và thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. Các ông Lê Văn Mải, Trưởng CA huyện Tiên Lãng; Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang; Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cũng sẽ bị kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc sau khi có kết luận về trách nhiệm cá nhân liên quan đến vụ việc.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ cưỡng chế, phá dỡ nhà ông Đoàn Văn Vươn. Ảnh: Nguyễn Hưng


Với tinh thần thẳng thắn và cầu thị, ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân TP khi để xảy ra sự việc gây dư luận không tốt trong nhân dân. Đối với UBND TP, mặc dù việc cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ nhà thầu thi công nói chung đã phân cấp cho huyện, song cũng phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, chỉ đạo để xảy ra vụ việc này.

Hiện nay, CATP Hải Phòng cũng đã được giao nhiệm vụ khẩn trương điều tra để khởi tố vụ án phá nhà ở ngoài diện tích cưỡng chế của ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền phải công khai trước công luận đồng thời khẩn trương khắc phục thiếu sót.

* Ngày 7- 2, Văn phòng Luật sư Duy Minh (Liên đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, Ban Chấp hành Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ (BCHLCHNTTS) huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã chính thức mời Văn phòng Luật sư Duy Minh tham gia tư vấn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên đang có tranh chấp với chính quyền huyện Tiên Lãng về quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Được biết ngoài sự việc tại gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ông Vũ Văn Luân và đại diện các chủ đầm nuôi trồng thủy sản tại huyện Tiên Lãng đã có đơn đề nghị khẩn cấp lên UBND TP Hải Phòng, yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng thu hồi lại các quyết định cưỡng chế đối với gần 100 hộ nuôi trồng thủy sản còn lại tại địa phương. Thời gian tới, Văn phòng Luật sư Duy Minh sẽ đại diện cho LCHNTTS huyện Tiên Lãng làm việc với các cơ quan nhà nước và các cơ quan pháp luật; bảo vệ quyền lợi hội viên trong các tranh chấp về quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản; thực hiện các yêu cầu pháp lý khác khi có yêu cầu cụ thể của LCHNTTS huyện Tiên Lãng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đình chỉ công tác Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.