• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục > Thi TN - Tuyển sinh

EmailPrint

Tình trạng điểm cao thì trượt, điểm thấp thì đỗ:
Vẫn là chuyện nan giải 
03/08/2010 08:10

(HNM) - Hiện những trường ĐH cuối cùng đã công bố kết quả chấm thi. Nhìn chung năm nay các trường đều đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến thấp hơn so với năm 2009. Đặc biệt, nhóm các trường y - dược không có mức điểm chuẩn "chót vót" như vài năm trước đây...

>>
Tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2010
>> Tra cứu điểm thi tuyển sinh ĐH-CĐ trên HNMO
 
Thí sinh xem điểm thi tại Trường  Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Đàm Duy

Điểm chuẩn - bài toán khó
Điểm vào trường rất cao của ĐH Y Hà Nội đã từng được đại biểu Quốc hội đưa ra làm dẫn chứng cho nhận định "bất hợp lý trong đào tạo" tại kỳ họp của Quốc hội ngay trước kỳ thi: thí sinh đạt 27 điểm vẫn trượt trong khi thí sinh 15 điểm đỗ ĐH. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Vân Yến đặt vấn đề: Các bệnh viện thiếu bác sĩ chính quy. Như vậy xảy ra hiện tượng các tỉnh hầu hết đều mở trường trung cấp y, các bệnh viện cử nhân viên trung cấp đi học ĐH y. Chất lượng đào tạo bác sĩ theo hướng này là đáng lo ngại.

Làm rõ "sự bất hợp lý" nói trên, Bộ GD-ĐT đưa ra các thông tin về kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2009. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào 14 trường ĐH y - dược là 71.115, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh của 14 trường này là 8.120. Như vậy, cứ xấp xỉ 9 hồ sơ đăng ký dự thi, có 1 thí sinh trúng tuyển. Hơn nữa, thí sinh đăng ký dự thi vào các trường ĐH y - dược thường có học lực khá trở lên, khi xét tuyển, các trường căn cứ kết quả thi của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, xét tuyển trên nguyên tắc lấy từ thí sinh có kết quả thi cao nhất trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định, do vậy, điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường ĐH khối này thường rất cao. Cá biệt, có năm Trường ĐH Y Hà Nội có điểm trúng tuyển đến 27 điểm/3 môn thi (không nhân hệ số), như vậy, để trúng tuyển thí sinh phải đạt bình quân 9 điểm/1 môn thi. Điều đó cũng có nghĩa là, những thí sinh có kết quả thi từ 26,5 điểm trở xuống có thể không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Y Hà Nội. Và ngược lại, cũng có thí sinh chỉ cần 15 điểm là trúng tuyển ĐH (không phải ngành y dược).

Tất nhiên, những thí sinh trượt nguyện vọng 1 vẫn còn 2 cơ hội để tham gia đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 vào các trường ĐH khác, vì có kết quả thi cao, nên khả năng trúng tuyển rất lớn. Chỉ một số trường hợp cá biệt, thí sinh không có nguyện vọng học tại các trường khác, không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, nên dù có điểm rất cao vẫn không đỗ ĐH.

Điều chỉnh nhưng phải bảo đảm chất lượng
Trong khi vì điểm chuẩn của một số trường thuộc nhóm trên quá cao, những thí sinh không trúng tuyển vẫn có thể có lựa chọn khác, thì vấn đề mà các trường này phải đối mặt là việc tuyển không đủ chỉ tiêu. Năm nay, Trường ĐH Y Hà Nội có 15.934 hồ sơ đăng ký dự thi và số thí sinh thực tế đi thi đạt tới gần 93% (năm 2009 chưa tới 70%). Theo ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng nhà trường, về lý thuyết thì sự cạnh tranh lớn hơn năm ngoái. Nhưng dù thế nào thì để phòng trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu như có năm đã xảy ra, do trường xác định điểm trúng tuyển cao và nhiều thí sinh trúng tuyển nhưng không đến nhập học, năm nay trường dự kiến các chuyên ngành như Cử nhân điều dưỡng, Y học dự phòng sẽ gọi trúng tuyển "trừ hao" tới 200%, còn các chuyên ngành khác thì ít nhất cũng hơn 100%.

Sự lo xa của Trường ĐH Y Hà Nội là có lý nếu như nhìn lại diễn biến tuyển sinh vài năm trở lại đây. Điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa năm 2007 là 27,5 điểm, năm 2008 là 27, năm 2009, thí sinh chỉ cần 25,5 điểm là trúng tuyển chuyên ngành đắt giá này. Năm nay, dù vẫn là ngành "hot" nhất trường, điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa được dự kiến là 23,5 điểm, bác sĩ răng - hàm - mặt 19,5 điểm (năm 2009 là 25,5).

Còn Trường ĐH Y Thái Bình đang đưa ra mức điểm chuẩn cao nhất cho ngành Bác sĩ đa khoa là 22,5 điểm. Trong khi điểm chuẩn ngành này cách đây 2 năm là 25,5 và năm ngoái là 24 điểm. Tương tự, Trưởng phòng Đào tạo Trần Việt Hùng của Trường ĐH Dược Hà Nội cho biết điểm chuẩn sẽ giảm 1,5 điểm so với mức 25 điểm của năm 2009.

Cũng năm ngoái, một hiện tượng khiến nhiều người ngỡ ngàng là trong danh sách tuyển nguyện vọng 2, 3 xuất hiện những trường danh tiếng như ĐH Y Hà Nội (tuyển nguyện vọng 3), ĐH Y Hải Phòng (tuyển nguyện vọng 2, 3), ĐH Y tế Công cộng (tuyển nguyện vọng 2)... Đó là lần đầu tiên ĐH Y Hà Nội phải "tận dụng" tới các nguyện vọng tiếp theo và xét tuyển hơn 100 chỉ tiêu nguyện vọng 3.

Như vậy, "đầu vào" ĐH Y, Dược chính quy vốn là "khắc tinh" của nhiều thí sinh, cũng đã có sự điều chỉnh theo thực tế, cố nhiên, chất lượng đào tạo thầy thuốc vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Quỳnh Phạm 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

VVHVRR
CÁC TIN KHÁC

  • Thủ khoa khối D Trường Đại học KHXH&NV đạt 25 điểm(03/08/2010)
  • Các trường đại học hoàn thành việc công bố điểm thi(02/08/2010)
  • Ngành văn học Trường Đại học KHXH&NV có nhiều điểm cao(31/07/2010)
  • Dự kiến điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn năm 2009(30/07/2010)
  • Điểm chuẩn đại học 2010: Bằng hoặc thấp hơn năm trước(29/07/2010)
  • Không phúc khảo các môn năng khiếu(28/07/2010)
  • Đại học Y và Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả chấm thi(28/07/2010)
  • Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển (đợt 3) vào lớp 10(27/07/2010)
  • Phân cấp tuyển sinh(27/07/2010)
  • Trường ĐH Ngoại thương có 70 điểm 10 thi ĐH(27/07/2010)
  • Thủ khoa khối A Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 28 điểm(26/07/2010)
  • Không tính điểm 1 câu trong Đề thi CĐ môn Hóa(25/07/2010)
  • Hà Nội công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm học 2010-2011 (đợt 2)(23/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Dễ mà khó
Không để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng xin học
Hơn 4.000 suất học bổng cho học sinh nghèo từ Parkson
Ứng viên Đề án 322 được bảo lưu kết quả
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Học hè để trẻ có kỹ năng sống
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 vẫn chia làm 3 đợt
Đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2012 giảm 150.000 hồ sơ
Thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện để bảo đảm công bằng
Tự chủ nhưng không được "xé rào"
Nhiều thay đổi theo quy chế mới
Chạy đua đến kỳ thi tốt nghiệp
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên
Không tổ chức hội đồng coi thi cho các trường ngoài công lập
Thí sinh... ngày càng tỉnh táo
Chỉ áp dụng đối với học sinh hệ bổ túc THPT
Phát hành “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013”
Không phân biệt trường dự thi khi xét tuyển
Kiên quyết xử lý theo quy định
Hạn cuối đăng ký dự thi là ngày 7-5
Tuyển sinh vào lớp 10: Những điểm quan trọng cần lưu ý

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.