• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục > Thi TN - Tuyển sinh

EmailPrint

Xét tuyển ĐH, CĐ năm 2010: Đìu hiu trường dân lập 
21/08/2010 07:09

Tin liên quan:
  • » 25/8: Bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển NV2 

(HNM) - Mặc dù điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 được Bộ GD-ĐT đưa ra không cao so với các năm trước đó, nếu không muốn nói là thấp. Thế nhưng, hiện nay rất nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh không tổ chức thi tuyển sinh, đang có nguy cơ đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng sinh viên, không bảo đảm đủ chỉ tiêu đề ra.

Nguy cơ " đói" sinh viên

Khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn đại học dành cho khối A và D: 13 điểm, khối B và C: 14 điểm, nhiều nhà chuyên môn cho rằng, đề thi tuyển sinh đại học năm nay dễ, mức điểm sàn như trên là quá thấp; nhưng thực tế thì số lượng thí sinh đạt điểm sàn rất thấp so với nhu cầu cần tuyển của các trường, nhất là các trường dân lập. Hiện các trường ĐH dân lập như Hồng Bàng, Văn Hiến, Hùng Vương, Văn Lang… chỉ tiêu tuyển sinh mỗi trường chỉ khoảng hơn 1.000 sinh viên cho năm học 2010-2011, nhưng đang đau đầu vì không biết lấy đâu ra thí sinh cho đủ chỉ tiêu. Kỳ tuyển sinh năm nay, trường ĐH Văn Hiến được Bộ giao chỉ tiêu tuyển 1.400 sinh viên (hệ ĐH: 1.100 sinh viên, hệ CĐ: 300). Tuy nhiên, số lượng hồ sơ nộp xét tuyển nguyện vọng 1 của trường khoảng 1.000 bộ; trong số này chỉ có 5% thí sinh có số điểm đạt chuẩn xét tuyển. Thạc sĩ Nguyễn Quốc Hợp - Trưởng phòng Đào tạo cho biết, ở nguyện vọng 1 Trường ĐH Văn Hiến đã "vơ vét" hết tất cả cũng chỉ được 80 thí sinh đủ điểm sàn để vào hệ ĐH và hơn 200 thí sinh vào hệ CĐ! Nhưng đây cũng chỉ là con số ảo, bởi thực tế thì số lượng thí sinh nhập học ở hệ ĐH chỉ khoảng 60%, còn hệ CĐ từ 30% đến 40%. Như vậy, sau khi xét tuyển nguyện vọng 1, chỉ tiêu của trường ở hệ ĐH gần như còn nguyên vẹn.

Cũng theo ông Hợp, điểm thi năm nay không cao, điểm chuẩn của các trường thi tuyển tương đối thấp, thậm chí có trường lấy điểm chuẩn bằng với điểm sàn. Điều này sẽ gây không ít khó khăn cho các trường không tuyển sinh, trường thuộc "cấp dưới" tuyển nguyện vọng 2 và 3. Bà Nguyễn Thị Mai Bình - Trưởng phòng Đào tạo (Trường ĐH Hùng Vương) tỏ ra lo lắng: Hiện số thí sinh đủ điểm sàn xét tuyển vào nguyện vọng 1 ở hệ ĐH của trường chỉ khoảng 10% chỉ tiêu, nhưng đó mới chỉ là con số xét tuyển, thực tế số thí sinh đến nhập học còn thấp hơn nhiều. Do vậy để bảo đảm chỉ tiêu xét tuyển 1.660 sinh viên (ĐH: 1.500 sinh viên và CĐ: 160), trường chỉ trông chờ vào nguyện vọng 2 và 3. Nếu như các năm trước, Bộ GD-ĐT khi công bố điểm sàn xét tuyển đều đưa ra số lượng thí sinh đạt điểm sàn ở các khối, thì năm nay Bộ lại không công bố số lượng này, nên các trường khó đưa ra nhận định về việc có khả năng tuyển đủ chỉ tiêu từ nguyện vọng 2 và 3 hay không.

Sẵn sàng đóng cửa một số ngành

Mặc dù đến ngày 25-8, các trường mới bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 và ngày 30-9 mới nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng trước tình hình không mấy sáng sủa, nhiều trường không tổ chức thi tuyển đã lên phương án tạm thời đóng cửa các ngành được xem là không hấp dẫn đối với sinh viên trong những năm gần đây. Trước mắt, các trường chọn phương án nâng chỉ tiêu tuyển sinh ở những ngành thu hút nhiều thí sinh đăng ký. Theo bà Nguyễn Thị Mai Bình, từ nhiều mùa tuyển sinh qua, các ngành được xem là "hot" của trường là: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch… Thông thường các ngành này có số thí sinh đăng ký xét tuyển cao gấp đôi so với chỉ tiêu. Do đó, những ngành thu hút đông thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay sẽ được trường nâng chỉ tiêu để bảo đảm đủ chỉ tiêu chung, chấp nhận đóng cửa những ngành khác. Đối với những thí sinh đăng ký vào các ngành có ít thí sinh đăng ký sẽ được thông báo chuyển qua những ngành khác để học. "Nhiều khả năng trong đợt tuyển sinh này, trường sẽ phải đóng cửa một số ngành như Công nghệ sau thu hoạch, Xây dựng, tiếng Nhật, tiếng Anh… Bởi đây là những ngành có rất ít sinh viên theo học, chỉ tiêu năm nào cũng cao hơn nhiều lần so với số sinh viên thực tế. Trong trường hợp xấu nhất không đủ số lượng sinh viên như chỉ tiêu, thì trường chấp nhận có bao nhiêu dạy bấy nhiêu!" - bà Bình cho biết.

Chấp nhận đóng cửa một số ngành, hoặc chấp nhận không đủ số lượng chỉ tiêu là một thiệt thòi lớn, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống giáo viên của các trường dân lập, nhưng không một trường nào có chủ trương "xé rào" hạ điểm sàn để đủ số lượng.


Văn Định 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ZNYHUT
CÁC TIN KHÁC

  • 25/8: Bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển NV2(19/08/2010)
  • Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội có điểm chuẩn cao(18/08/2010)
  • Miễn học phí cho thí sinh đạt 26 điểm trở lên(16/08/2010)
  • Nhiều trường xét tuyển từ điểm sàn(14/08/2010)
  • Hà Nội trả kết quả thi ĐH, CĐ từ ngày 16-8(14/08/2010)
  • Chỉ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh nộp hồ sơ xét NV2/NV3 hợp lệ(13/08/2010)
  • Thêm hàng nghìn chỉ tiêu nguyện vọng 2(13/08/2010)
  • Yêu cầu các trường kiểm tra, đề phòng giấy chứng nhận kết quả thi giả(12/08/2010)
  • ĐH Quốc gia Hà Nội có 1.249 chỉ tiêu nguyện vọng 2(12/08/2010)
  • 200 trường trung học có điểm thi đại học cao nhất(11/08/2010)
  • ĐH Thủy lợi, Y Hải Phòng công bố điểm trúng tuyển(11/08/2010)
  • Học viện Báo chí và tuyên truyền có 130 chỉ tiêu xét tuyển NV2(11/08/2010)
  • Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2010(10/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » 25/8: Bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển NV2 
Tin mới nhận
Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Dễ mà khó
Không để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng xin học
Hơn 4.000 suất học bổng cho học sinh nghèo từ Parkson
Ứng viên Đề án 322 được bảo lưu kết quả
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Học hè để trẻ có kỹ năng sống
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 vẫn chia làm 3 đợt
Đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2012 giảm 150.000 hồ sơ
Thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện để bảo đảm công bằng
Tự chủ nhưng không được "xé rào"
Nhiều thay đổi theo quy chế mới
Chạy đua đến kỳ thi tốt nghiệp
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên
Không tổ chức hội đồng coi thi cho các trường ngoài công lập
Thí sinh... ngày càng tỉnh táo
Chỉ áp dụng đối với học sinh hệ bổ túc THPT
Phát hành “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013”
Không phân biệt trường dự thi khi xét tuyển
Kiên quyết xử lý theo quy định
Hạn cuối đăng ký dự thi là ngày 7-5
Tuyển sinh vào lớp 10: Những điểm quan trọng cần lưu ý

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.