• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục > Thi TN - Tuyển sinh

EmailPrint

Chỉ tiêu nhiều nhưng không dễ tuyển 
24/08/2010 08:04

Tin liên quan:
  • » Công bố hàng trăm chỉ tiêu nguyện vọng 2 
  • » Xét tuyển ĐH, CĐ năm 2010: Đìu hiu trường dân lập 
  • » Chỉ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh nộp hồ sơ xét NV2/NV3 hợp lệ 
  • » Thêm hàng nghìn chỉ tiêu nguyện vọng 2 
  • » ĐH Quốc gia Hà Nội có 1.249 chỉ tiêu nguyện vọng 2 
(HNM) - Ngày 25-8, các trường ÐH bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) cho tới ngày 10-9, song sau khi điểm sàn được công bố, nhiều trường có những ngành khó tuyển sinh đã nhanh chóng thông báo chỉ tiêu NV2 để thu hút thí sinh không đạt nguyện vọng 1 (NV1). Với mặt bằng điểm thi không cao, nhiều chuyên gia dự đoán nguồn tuyển NV2 sẽ khan hiếm cũng như tình trạng khó tuyển ở một số ngành vẫn chưa được cải thiện.

Các trường ĐH cần có nhiều chính sách và phương án để thu hút thí sinh nhập học.  Ảnh: Nhật Nam

Nơi đông đúc, chỗ đìu hiu

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, sau khi mức điểm sàn và điểm trúng tuyển của các trường được công bố, các trường ĐH vẫn còn thiếu gần 70.000 chỉ tiêu. Đây thực sự là cơ hội quý báu cho những thí sinh trượt NV1. Tuy nhiên, cơ hội cho NV2 lại không đồng đều giữa các khối. Cụ thể, khối A có 120.518 thí sinh trúng tuyển NV1, còn thiếu 37.497 thí sinh và vẫn còn thừa 89.165 thí sinh điểm trên sàn có cơ hội được xét tuyển NV2. Khối B có 84.846 thí sinh trúng tuyển NV1, còn thiếu 5.939 thí sinh để đủ chỉ tiêu của các trường song lại thừa tới khoảng 50.000 thí sinh đạt điểm trên mức sàn. Khối C có 18.196 thí sinh trúng tuyển NV1, còn thiếu 6.552 thí sinh trúng tuyển NV1 và thừa 13.423 thí sinh có điểm trên sàn. Khối D có 34.037 thí sinh trúng tuyển NV1, còn thiếu 18.923 thí sinh trúng tuyển NV1 và thừa 30.891 thí sinh trên điểm sàn.

Những con số trên cho thấy, về tỷ lệ cơ hội, các thí sinh khối A, C và D tương đương nhau trong khi thí sinh khối B phải "chiến đấu" kịch liệt hơn nhiều (số thí sinh trên điểm sàn gần gấp 10 lần số chỉ tiêu còn lại). Bên cạnh đó, các trường thi khối B dành nhiều chỉ tiêu cho NV2 trong kỳ tuyển sinh năm 2009 như ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Hải Phòng, ĐH Y tế công cộng, ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương thì năm nay không có chỉ tiêu NV2 nữa. Năm nay, trong khối các trường y dược chỉ còn Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định còn 50 chỉ tiêu NV2, ĐH Y Dược thuộc ĐH Thái Nguyên còn 33 chỉ tiêu hệ CĐ, Trường ĐH Thăng Long có tuyển NV2 khối B cho các ngành Điều dưỡng và Y tế công cộng.

Tình trạng "nước chảy chỗ trũng" vẫn xảy ra khi một số trường có điểm trúng tuyển cao vượt hẳn so với mặt bằng chung. Trường ĐH Ngoại thương có ngành điểm chuẩn tới 26 như ngành Kinh tế đối ngoại. Điểm sàn xét tuyển NV1 vào ĐH Ngoại thương khối A năm nay là 24 điểm, khối D 22 điểm. Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng lấy điểm chuẩn 26 cho ngành Kiểm toán, còn điểm sàn xét tuyển NV1 là 21 điểm, bảy ngành có điểm chuẩn từ 22 trở lên. Như vậy, hiển nhiên là có nhiều thí sinh phải ngậm ngùi do có điểm thi cao nhưng vẫn không trúng tuyển NV1. Trong khi đó, có rất nhiều trường chỉ lấy điểm trúng tuyển bằng điểm sàn mà vẫn lo không tuyển đủ chỉ tiêu.

Nhiều nhưng không dễ tuyển

Mặc dù chỉ tiêu xét tuyển NV2 năm nay khá lớn song nhiều khả năng cũng như những năm trước, thí sinh sẽ chỉ tập trung đăng ký xét tuyển vào một số ngành, khiến cho nhiều ngành khác vẫn chật vật dù được ưu tiên chỉ tiêu NV2.

Cũng như mọi năm, ngành Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học là ngành khó tuyển của Trường ĐH KHTN thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Năm nay NV2 vào ngành này cao nhất trường với 90 chỉ tiêu, (năm 2009 là 65 chỉ tiêu). Song việc tuyển sinh vào ngành này vẫn rất khó khăn. Cùng cảnh ngộ là các ngành Khoa học đất, Địa chất, Địa lý.

Đặc biệt, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay có tới 500 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH (trong khi 2 năm vừa qua trường không xét tuyển NV2), trong đó có 200 chỉ tiêu cho hệ đào tạo cử nhân công nghệ với điểm xét tuyển chỉ từ 15. Đó là các ngành Cơ khí - Cơ điện tử - Nhiệt lạnh, Điện - Điều khiển tự động hóa - Điện tử viễn thông - Công nghệ thông tin, Hóa sinh - Thực phẩm. Trường ĐH Mỏ - Địa chất có tới gần 1.300 chỉ tiêu NV2 cả hệ ĐH và CĐ. Học viện Công nghệ bưu chính - viễn thông cơ sở phía Bắc còn tới 1.060 chỉ tiêu NV2 khối A...

Năm nay, Trường ĐH Nông nghiệp I có nhiều ngành có điểm chuẩn chỉ bằng mức điểm sàn. Trưởng phòng Đào tạo Lê Bá Hòa cho biết: "Trường còn 9 ngành ĐH và 4 ngành CĐ thiếu chỉ tiêu và sẽ xét tuyển 760 chỉ tiêu NV2. Nếu vẫn không đủ, trường sẽ xét tuyển NV3".  Trên thực tế, năm 2009 trường đã phải dành tới 560 chỉ tiêu NV3 cho 10 ngành học, trong đó khó tuyển nhất là những ngành kỹ thuật, chăn nuôi, khoa học đất...

Với mặt bằng điểm thi thấp như năm nay, trường công đã không dễ tuyển, các trường ngoài công lập và các trường không tổ chức thi lại càng lo ngại về nguồn tuyển. Nhiều trường xác định nguồn tuyển chính là từ NV2, 3, bởi số thí sinh trúng tuyển NV1 những năm trước không vượt quá 10% chỉ tiêu. Nhiều trường xét tuyển cả nghìn chỉ tiêu chỉ với mức điểm sàn. Với mức điểm sàn khống chế, các trường ĐH vùng đặc biệt gặp khó khăn trong tuyển chỉ tiêu NV2. ĐH Quảng Bình cho biết chỉ có hơn 500 thí sinh đăng ký thi ở NV1 và số trúng tuyển không nhiều, nên trường có khoảng 2.000 chỉ tiêu ở NV2. Việc tuyển không đủ chỉ tiêu với trường là nguy cơ hiện hữu. Trường đang có phương án truyền thông tuyển sinh cả ở các tỉnh khác và đề nghị Bộ cho giãn cách khu vực từ 0,5 đến 2 điểm, còn đối tượng cố định là 1 điểm. Nếu ngành nào vẫn không đủ thí sinh để tổ chức đào tạo thì sẽ thỏa thuận với thí sinh chuyển sang học ngành khác. Hiện, một số trường đang đưa ra nhiều chính sách để thu hút thí sinh. Ông Huỳnh Hữu Tuệ, Hiệu trưởng ĐH Dân lập Quốc tế Bắc Hà cho biết, nhà trường sẽ dành nhiều suất học bổng cho những thí sinh trúng tuyển vào trường với số điểm cao. Với gần 700 chỉ tiêu NV2, NV3 hệ ĐH, CĐ, trường dự kiến sẽ tuyển được khoảng 400 sinh viên.

Điểm xét tuyển, số lượng chỉ tiêu đã phần nào cho thấy công tác hướng nghiệp vẫn còn một quãng đường dài để có thể đưa thí sinh đến với những ngành nghề không "hot" nhưng xã hội rất cần.

Quỳnh Phạm 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

MOGVBM
CÁC TIN KHÁC

  • Phải bảo đảm "3 đủ" cho học sinh(24/08/2010)
  • Tinh giản số giờ lý thuyết chương trình đào tạo đại học sư phạm(24/08/2010)
  • 15.000 USD cho dự án giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại Thường Tín(24/08/2010)
  • Đảm bảo đủ cơ sở vật chất trước khi khai giảng năm học(23/08/2010)
  • Phấn đấu hơn nữa, xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”(23/08/2010)
  • Chiếc bánh cháy(22/08/2010)
  • Truyện của em: Bão(22/08/2010)
  • 30 suất học bổng Chu Văn An cho sinh viên đạt trên 26 điểm(22/08/2010)
  • Ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba(22/08/2010)
  • Minh chứng cho một cách làm giáo dục(21/08/2010)
  • Thí sinh được đổi nguyện vọng dự tuyển(21/08/2010)
  • Xóa bỏ thói quen tùy tiện khi tham gia giao thông của học sinh(21/08/2010)
  • 3,5 vạn thanh niên, sinh viên tham gia(21/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Công bố hàng trăm chỉ tiêu nguyện vọng 2 
  • » Xét tuyển ĐH, CĐ năm 2010: Đìu hiu trường dân lập 
  • » Chỉ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh nộp hồ sơ xét NV2/NV3 hợp lệ 
  • » Thêm hàng nghìn chỉ tiêu nguyện vọng 2 
  • » ĐH Quốc gia Hà Nội có 1.249 chỉ tiêu nguyện vọng 2 
Tin mới nhận
Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Dễ mà khó
Không để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng xin học
Hơn 4.000 suất học bổng cho học sinh nghèo từ Parkson
Ứng viên Đề án 322 được bảo lưu kết quả
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Học hè để trẻ có kỹ năng sống
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 vẫn chia làm 3 đợt
Đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2012 giảm 150.000 hồ sơ
Thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện để bảo đảm công bằng
Tự chủ nhưng không được "xé rào"
Nhiều thay đổi theo quy chế mới
Chạy đua đến kỳ thi tốt nghiệp
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên
Không tổ chức hội đồng coi thi cho các trường ngoài công lập
Thí sinh... ngày càng tỉnh táo
Chỉ áp dụng đối với học sinh hệ bổ túc THPT
Phát hành “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013”
Không phân biệt trường dự thi khi xét tuyển
Kiên quyết xử lý theo quy định
Hạn cuối đăng ký dự thi là ngày 7-5
Tuyển sinh vào lớp 10: Những điểm quan trọng cần lưu ý

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.