• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục > Thi TN - Tuyển sinh

EmailPrint

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Những băn khoăn cũ, mới 
14/09/2010 07:11

(HNM) - Mặc dù chưa kết thúc kỳ tuyển sinh năm nay nhưng phương hướng tuyển sinh cho những năm sắp tới đã được dư luận quan tâm tìm hiểu bên cạnh việc nhiều trường bày tỏ mong muốn có được sự chủ động cũng như những chính sách công bằng hơn trong công tác này.

Hướng mới cho tuyển sinh?

Vào giữa tháng 8 vừa qua, chỉ ít ngày sau khi điểm sàn được Bộ GD-ĐT công bố, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam đã kiến nghị Bộ bỏ điểm sàn và cho rằng cơ chế tuyển sinh hiện hành khó thỏa mãn được việc đào tạo nhân lực cho những vùng miền chậm phát triển giáo dục phổ thông. Mặc dù theo Hội đồng điểm sàn của Bộ, việc xác định điểm sàn đã có tính toán đến những yếu tố như vùng miền, ngành nghề khó tuyển, đến những trường, ngành đặc thù hoặc phải đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực đặc biệt cho một số địa bàn. Song Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam lại có sự nhìn nhận khác: Dù ở bình diện cả nước, số thí sinh đạt điểm sàn có thừa so với chỉ tiêu cần tuyển, nhưng thực tế nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu. Mặt khác, nhiều thí sinh đạt điểm cao không được học vì không có điều kiện di chuyển đến vùng miền khác.

Các thí sinh trao đổi sau kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010 tại Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Ảnh: Nhật Nam

Tại hội nghị tổng kết của giáo dục ĐH diễn ra đầu tháng 9, ông Nguyễn Hữu Tuệ, Hiệu trưởng ĐH Bắc Hà cũng kiến nghị Bộ GD-ĐT nên giao trách nhiệm tuyển sinh cho các trường và nên bỏ khái niệm điểm sàn, bởi: việc quyết định điểm sàn là không chính xác và bất hợp lý cả về mặt chuyên môn lẫn chiến lược.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã quả quyết: Không thể bỏ điểm sàn, bởi: "Đó là điều kiện cần thiết của SV vào học. Nếu bỏ điểm sàn thì ai cũng vào được ĐH, CĐ, khó kiểm soát chất lượng". Ngoài ra, theo Thứ trưởng, với điểm sàn đó, mức cung thí sinh đã được tính toán bảo đảm dư nguồn tuyển cho các trường.

Trước những ý kiến cho rằng cần phải thay đổi phương thức tuyển sinh, Thứ trưởng cho biết: Trong thời gian sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến các trường ĐH, CĐ, các sở GD- ĐT cũng như của cả xã hội để bàn về phương án tuyển sinh hợp lý. Còn hiện nay, Thứ trưởng nhấn mạnh là chưa có thay đổi gì lớn, có chăng là định hướng cải tiến việc tuyển sinh cho phù hợp. Theo đó, có thể có một cách tiếp cận khác về tuyển sinh, như các trường CĐ không nhất thiết phải thi mà chỉ lấy kết quả thi ĐH để xét tuyển, hay mỗi lần thi sẽ thi một số môn nhất định. Hiện ĐH đang thi riêng các khối A, B, C, D, có thể sau này sẽ thi chung một khối với số môn thi tăng lên để thí sinh tự chọn. Như vậy, thay vì ba kỳ thi như hiện nay, chúng ta chỉ cần một kỳ thi để có kết quả xét tuyển vào tất cả các trường, giảm được gánh nặng cho xã hội, cho gia đình thí sinh. Các trường có nhu cầu chất lượng đầu vào cao hơn có thể còn có hình thức thi khác thích hợp như phỏng vấn.

Vẫn lình xình đào tạo ngoài ngân sách

Một trong những hạn chế của kỳ thi "3 chung" mà nhiều trường đang muốn cải tiến là tình trạng thí sinh đạt điểm cao nhưng vẫn trượt nguyện vọng 1. Và việc tuyển sinh hệ ngoài ngân sách đã ra đời từ vài năm trở lại đây với mục đích giúp thí sinh có được chỗ học phù hợp với học lực. Mức điểm trúng tuyển hệ này sẽ thấp hơn so với điểm chuẩn nguyện vọng 1 nhưng chênh lệch không quá 2 điểm. Sinh viên sẽ được cấp bằng ĐH chính quy dài hạn nhưng không được Nhà nước hỗ trợ về kinh phí đào tạo mà sẽ phải chịu 100% kinh phí học tập, tức là cao gấp 3-5 lần so với bình thường. Mặc dù tạo thêm được cơ hội cho một số thí sinh điểm cao, song có nhiều ý kiến cho rằng việc một số trường công lập được tuyển thêm chỉ tiêu đã tạo cho các trường ngoài công lập những trở ngại và phức tạp mới, rất khó tuyển đủ chỉ tiêu được phê duyệt. Đó cũng là lý do Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam có văn bản gửi Bộ GD-ĐT đề nghị dừng việc tuyển sinh hệ B (hệ ngoài ngân sách) ở các trường ĐH, CĐ công lập vào tháng 8 vừa qua.

Đặc biệt, vào tháng 10-2009, khi yêu cầu các trường báo cáo về kế hoạch tuyển sinh năm 2010, Bộ GD-ĐT đã khẳng định: Điểm mới trong mùa tuyển sinh 2010 là chỉ có duy nhất chỉ tiêu do các trường tự xác định và báo cáo bộ, không có khái niệm chỉ tiêu ngoài ngân sách.

Thế nhưng, hiện nay, ít nhất có 4 trường là ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã được Bộ cho phép xét tuyển hàng trăm chỉ tiêu hệ ngoài ngân sách mỗi trường trong mùa tuyển sinh 2010. Ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển còn thấp hơn của nguyện vọng 1 tới 4-5 điểm. Thậm chí trường còn công bố điểm chuẩn hệ ngoài ngân sách ngay khi thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và gọi chệch là "điểm chuẩn đối với đối tượng học sinh đóng góp học phí theo nhu cầu".

Chỉ là một giải pháp tình thế, song việc tuyển sinh ngoài ngân sách đã kéo dài nhiều năm và gây nên dư luận về sự thiếu công bằng trong việc tuyển sinh cũng như cuộc đua vào ĐH của các thí sinh. Tuyển sinh một cách hợp lý theo năng lực của từng trường vẫn đang là mong ước xa vời của các trường.


Quỳnh Phạm 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

QNKGWC
CÁC TIN KHÁC

  • Sẽ giám sát chặt chẽ chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ(31/08/2010)
  • 100 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào hệ CĐ Trường ĐH Ngoại thương(26/08/2010)
  • Điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường ĐH, CĐ năm 2010(26/08/2010)
  • Chỉ tiêu nhiều nhưng không dễ tuyển(24/08/2010)
  • ĐH Ngoại thương cơ sở phía Bắc xét tuyển 100 chỉ tiêu NV2(23/08/2010)
  • Công bố hàng trăm chỉ tiêu nguyện vọng 2(23/08/2010)
  • Xét tuyển ĐH, CĐ năm 2010: Đìu hiu trường dân lập(21/08/2010)
  • 25/8: Bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển NV2(19/08/2010)
  • Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội có điểm chuẩn cao(18/08/2010)
  • Miễn học phí cho thí sinh đạt 26 điểm trở lên(16/08/2010)
  • Nhiều trường xét tuyển từ điểm sàn(14/08/2010)
  • Hà Nội trả kết quả thi ĐH, CĐ từ ngày 16-8(14/08/2010)
  • Chỉ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh nộp hồ sơ xét NV2/NV3 hợp lệ(13/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Dễ mà khó
Không để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng xin học
Hơn 4.000 suất học bổng cho học sinh nghèo từ Parkson
Ứng viên Đề án 322 được bảo lưu kết quả
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Học hè để trẻ có kỹ năng sống
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 vẫn chia làm 3 đợt
Đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2012 giảm 150.000 hồ sơ
Thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện để bảo đảm công bằng
Tự chủ nhưng không được "xé rào"
Nhiều thay đổi theo quy chế mới
Chạy đua đến kỳ thi tốt nghiệp
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên
Không tổ chức hội đồng coi thi cho các trường ngoài công lập
Thí sinh... ngày càng tỉnh táo
Chỉ áp dụng đối với học sinh hệ bổ túc THPT
Phát hành “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013”
Không phân biệt trường dự thi khi xét tuyển
Kiên quyết xử lý theo quy định
Hạn cuối đăng ký dự thi là ngày 7-5
Tuyển sinh vào lớp 10: Những điểm quan trọng cần lưu ý

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.