• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục > Thi TN - Tuyển sinh

EmailPrint

Những thay đổi trong tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012:
Thí sinh mừng, nhà trường lo 
05/12/2011 07:22

Tin liên quan:
  • » Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 sẽ có thêm khối thi 
  • » Tuyển sinh đại học năm 2012: “Ba chung” sẽ có điều chỉnh 
(HNM) - Tuần qua, thu hút sự quan tâm của thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ là sự kiện Bộ GD-ĐT công bố một số thay đổi trong công tác tuyển sinh năm 2012. Đáng chú ý nhất là việc bổ sung khối thi và phục hồi tuyển thẳng với học sinh giỏi quốc gia. Những thay đổi này đem lại niềm vui và cả nỗi băn khoăn cho nhiều người.

Góp phần đào tạo nhân tài?

Việc bãi bỏ chế độ ưu tiên tuyển thẳng với học sinh (HS) giỏi quốc gia đã được thực hiện cách đây vài năm. Nhiều chuyên gia nêu ra lý do: Cơ chế này khiến các trường chỉ tập trung "luyện gà nòi" để tham gia các kỳ thi chọn HS giỏi thay vì chú trọng phát triển toàn diện. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã từng ủng hộ chủ trương này khi phát biểu tại một hội nghị về trường chuyên: "Không nên coi việc đạt học sinh giỏi là "chứng chỉ vào đời". Quan trọng là các em học để sau này biết làm gì, biết yêu gì và sống như thế nào. Trường chuyên là nơi để đào tạo nhân tài chứ không phải để đào tạo năng khiếu". Bên cạnh đó, việc phát triển các lớp chuyên, lớp chọn còn tạo nên sự thiếu công bằng trong trường phổ thông, khi một nhóm HS được tập trung "chăm sóc" với đội ngũ giáo viên giỏi và điều kiện học tập tốt hơn. Điều này kéo theo hệ quả tiêu cực là nạn "chạy" vào trường chuyên, lớp chọn để có cơ hội tốt hơn trong tương lai, mà vụ gần đây nhất là HS không đủ điểm trúng tuyển vẫn được vào học Trường THPT chuyên Thái Bình bằng "suất ngoại giao".
 
Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 sẽ có một số thay đổi.    Ảnh: Linh Tâm
 
Tuy nhiên, việc bỏ quy định tuyển thẳng được cho là đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng. Bằng chứng một số chuyên gia đưa ra là chất lượng các kỳ thi chọn HS giỏi cũng như các kỳ thi Olympic quốc tế trong những năm gần đây giảm sút rõ rệt. Nếu như ở kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2007, đoàn Việt Nam đứng thứ 3, thì năm 2008 đứng thứ 12, rồi thứ 15 vào năm 2009. Tới năm 2011, đoàn Việt Nam có kết quả thấp "kỷ lục": xếp hạng 31 trong tổng số 101 đội thi.

Việc bỏ hình thức tuyển thẳng, theo TS Nguyễn Vũ Lương, Hiệu trưởng Trường PT Chuyên KHTN, đã khiến cho HS rất thiệt thòi và không còn động lực tham gia đội tuyển quốc gia. Lý do dễ hiểu, bởi các em vừa phải ôn luyện với cường độ cao để thi ĐH, vừa phải căng sức cho đội tuyển. Trong khi đó, những HS đoạt giải trong các kỳ thi tỉnh, thành phố đều xuất sắc, hoàn toàn xứng đáng được vào thẳng ĐH.

Có nhiều lý do để giải thích cho việc Bộ GD-ĐT trở lại với quy định ưu tiên cũ. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, một trong số đó là có ý muốn giúp HS yên tâm tham gia đội tuyển. Thêm nữa, như GS - TS Nguyễn Hữu Dư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia Hà Nội) tiết lộ thì, mặc dù mấy năm qua không có chế độ ưu tiên nhưng nhà trường vẫn tạo điều kiện để tất cả HS giỏi quốc gia đều được nhận vào trường.

Song, nhiều chuyên gia vẫn băn khoăn: Vậy những bất cập, mà vì đó, việc tuyển thẳng từng bị bãi bỏ, đang được giải quyết ra sao? Chính sách này giúp HS có năng khiếu có điều kiện phát triển tài năng, song những em đạt giải cao không có nghĩa là sẽ trở thành những nhà khoa học xuất sắc. Việc có nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi liệu có mang lại lợi ích gì nhiều hơn việc "nâng cao thành tích" trong khi nước ta vẫn đứng ở nhóm những nước có nền khoa học kém phát triển, kể cả ở những ngành có thứ hạng cao trong các kỳ thi Olympic?

Linh hoạt nhưng chưa hết "bí"

Một tin vui khác là Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu bổ sung một số khối thi để đáp ứng tốt hơn năng lực kiểm tra đầu vào của các ngành đào tạo. Điều này không chỉ tăng cơ hội đăng ký dự thi của HS mà còn tạo sự linh hoạt trong xét tuyển của các trường. Kết thúc kỳ thi tuyển sinh ĐH 2011, nhiều trường cho rằng việc chỉ có 4 khối thi A, B, C, D không còn phù hợp, nhất là với những ngành mới mở, ngành khó tuyển và đặc biệt là các ngành năng khiếu. Khối ngành kinh tế tuyển sinh khối A trong khi trên thực tế, chuyên gia tuyển sinh nhiều trường đào tạo kinh tế cho rằng, môn Hóa nên được thay thế bằng môn Ngoại ngữ thì sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu kiểm tra năng lực đầu vào của ngành đào tạo. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cũng cho biết, Bộ đã nhận được đề nghị từ Bộ Thông tin - Truyền thông về việc cho phép ngành CNTT thi 3 môn Toán, Lý, Ngoại ngữ.

Trước lo ngại về việc thay đổi khối thi có thể ảnh hưởng đến người dự thi, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, việc tiến hành thi theo khối thi mới này là không bắt buộc. Hình thức thi vẫn là "3 chung", việc thay đổi các môn thi bắt buộc sẽ chỉ được áp dụng sau 3 năm kể từ khi thông báo để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Trước mắt, thí sinh vừa có thể thi theo khối thi truyền thống, vừa có thêm cơ hội đăng ký thi theo khối thi mới. Sau khi việc mở rộng khối thi được quyết định, Bộ sẽ yêu cầu các trường công khai yêu cầu tuyển sinh bao gồm ngành đào tạo, khối thi, chỉ tiêu. Theo đó, có thể cùng một ngành, tuyển sinh cả khối thi truyền thống lẫn khối thi mới.

Cùng với quyết định nói trên, Bộ GD-ĐT cũng "mở đường" cho các trường trong việc tự chủ tuyển sinh trên cơ sở điểm sàn và chỉ tiêu đã xác định. Các trường ĐH trọng điểm, các trường ĐH thuộc khối năng khiếu, nghệ thuật có thể chủ động đề xuất phương án tuyển sinh với yêu cầu chung là: không để tái diễn luyện thi, tổ chức tuyển sinh nghiêm túc và có cơ chế để tập thể nhà trường, xã hội kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2010, vẫn chưa có trường nào trình phương án tuyển sinh riêng lên Bộ GD-ĐT.

Khi được hỏi về vấn đề này, GS-TSKH Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: Mặc dù đã xây dựng phương án tuyển sinh mới, trong đó có sự kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển nhằm đáp ứng đặc thù tuyển sinh của các trường thành viên, song ĐH Quốc gia Hà Nội chưa đưa vào triển khai. Lý do là nhà trường lo ngại các thí sinh có thể sẽ bị thiệt nếu việc đổi mới phương thức thi không được tiến hành đồng bộ và khi kết quả thi ở ĐH Quốc gia Hà Nội có thể không được công nhận ở các trường vẫn thi theo hình thức cũ.

Quỳnh Phạm 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

JXZXYW
CÁC TIN KHÁC

  • Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 sẽ có thêm khối thi(30/11/2011)
  • “Cơ hội dành cho Người tiên phong”(29/11/2011)
  • Bí quyết học tốt(28/11/2011)
  • Trừ chỉ tiêu tuyển sinh những trường sai phạm trong đào tạo liên kết(17/11/2011)
  • Tuyển sinh đại học năm 2012: “Ba chung” sẽ có điều chỉnh(08/11/2011)
  • Cần cải tiến thi “3 chung”(18/10/2011)
  • Tuyển sinh năm 2011: Gam trầm(18/10/2011)
  • Hôm nay, hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển NV3(10/10/2011)
  • Lượng hồ sơ đăng ký nguyện vọng 3 rất ít(03/10/2011)
  • Dừng tuyển sinh nếu gian lận trong xác định chỉ tiêu(24/09/2011)
  • Các trường tiếp tục công bố điểm chuẩn NV2(23/09/2011)
  • Ngành y - dược còn chỉ tiêu nguyện vọng 3(22/09/2011)
  • Bộ GD-ĐT công bố toàn cảnh xét tuyển NV3(21/09/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 sẽ có thêm khối thi 
  • » Tuyển sinh đại học năm 2012: “Ba chung” sẽ có điều chỉnh 
Tin mới nhận
Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Dễ mà khó
Không để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng xin học
Hơn 4.000 suất học bổng cho học sinh nghèo từ Parkson
Ứng viên Đề án 322 được bảo lưu kết quả
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Học hè để trẻ có kỹ năng sống
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 vẫn chia làm 3 đợt
Đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2012 giảm 150.000 hồ sơ
Thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện để bảo đảm công bằng
Tự chủ nhưng không được "xé rào"
Nhiều thay đổi theo quy chế mới
Chạy đua đến kỳ thi tốt nghiệp
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên
Không tổ chức hội đồng coi thi cho các trường ngoài công lập
Thí sinh... ngày càng tỉnh táo
Chỉ áp dụng đối với học sinh hệ bổ túc THPT
Phát hành “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013”
Không phân biệt trường dự thi khi xét tuyển
Kiên quyết xử lý theo quy định
Hạn cuối đăng ký dự thi là ngày 7-5
Tuyển sinh vào lớp 10: Những điểm quan trọng cần lưu ý

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.