• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục > Thi TN - Tuyển sinh

EmailPrint

Lộ trình đổi mới tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy:
Năm 2012: Các trường tự chủ 
15/02/2012 06:31
| Từ khóa : tuyển sinh

Tin liên quan:
  • » Công bố thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH 2012 
  • » Địa phương được trao quyền chủ động 

(HNM) - Năm 2012, các trường tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, từ năm 2016 sẽ không thi theo khối nữa, một số trường ĐH đặc thù vẫn được đào tạo trình độ trung cấp…, đó là những nội dung quan trọng mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã khẳng định tại hội nghị Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ - diễn ra ngày 14-2. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đổi mới theo lộ trình

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, năm 2012, việc tuyển sinh sẽ có một số điểm mới dù về cơ bản vẫn giữ ổn định theo giải pháp "3 chung". Đáng chú ý là việc bổ sung khối thi A1 (toán, lý, tiếng Anh) bên cạnh các khối thi như trước. Lịch thi được điều chỉnh để các đợt thi trùng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật của 3 tuần đầu tháng 7. Ngoài ra, trong công tác tuyển sinh 2012 còn có sự điều chỉnh khác, về tuyển thẳng đối với học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và bổ sung cụm thi Hải Phòng, cho phép thí sinh dự thi tại cụm Vinh đăng ký học tại các trường ĐH đóng tại TP Hồ Chí Minh.

Năm học 2012, công tác tuyển sinh  đại học, cao đẳng sẽ có một số thay đổi. Ảnh: Nhật Nam

Thay đổi quan trọng nhất trong năm nay là các trường được chủ động về phương thức tuyển sinh, không còn theo 3 đợt dựa trên đăng ký 3 nguyện vọng như trước. Từ nay, không còn quy định số đợt thi, số nguyện vọng hay thời gian tuyển chọn. Sau khi tuyển chọn và triệu tập thí sinh nhập học, nếu còn chỉ tiêu, các trường có thể thông báo công khai điều kiện tuyển tiếp. Sau ngày 31-12, là thời hạn báo cáo kết quả tuyển sinh, các trường còn chỉ tiêu có thể tiếp tục tuyển cho đủ. Tuy thế, quy định này không có nghĩa các trường kéo dài lê thê việc xét tuyển, bởi theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, có tới 70% thí sinh được tuyển ngay trong đợt đầu, việc xét tuyển chỉ kéo dài với 30% số thí sinh còn lại.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến cơ cấu ngành tuyển sinh; đổi mới tài chính; nâng cao năng lực các hiệu trưởng; đào tạo theo nhu cầu xã hội; xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2012-2015; việc công bố chuẩn đầu ra; giáo trình… Đặc biệt, các trường cần báo cáo tình hình tăng học phí liên quan tới tăng chất lượng đào tạo như thế nào. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT hoàn thiện báo cáo hai năm thực hiện Chỉ thị 296 của Chính phủ về đổi mới giáo dục ĐH, trình Thủ tướng vào cuối tháng 2.

Về lộ trình tiếp theo, từ năm 2016-2019 sẽ không thi theo khối, chỉ tổ chức thi tuyển sinh một đợt, nhiều môn, trong đó có 2 môn bắt buộc (toán, ngữ văn) và các môn thi tự chọn; các trường quy định tổ hợp các môn thi để xét tuyển cho từng ngành đào tạo. Từ năm 2020 trở đi, khi Luật GD ĐH đã đi vào cuộc sống, sự phân tầng ĐH đã được thực hiện, kiểm định chất lượng đi vào nền nếp, việc thi tuyển sinh chỉ còn diễn ra ở các trường tốp đầu, các trường còn lại sẽ xét tuyển dựa vào kết quả học tập phổ thông.

Về việc năm nay Bộ GD-ĐT không đứng ra in ấn cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ", thí sinh ở vùng sâu, vùng xa có thể gặp khó khăn, Thứ trưởng Bùi Văn Ga quả quyết: Tất cả các trường THPT trên cả nước đều có thể truy cập internet, việc ban hành cuốn sách là không cần thiết. Tuy nhiên, Bộ khuyến khích các đơn vị xuất bản in ấn, song số liệu là do các trường cung cấp và chịu trách nhiệm chứ không có "nhãn Bộ GD-ĐT".

Không "du di" tiêu chí xác định chỉ tiêu

Phần lớn ý kiến tại hội nghị đều xoay quanh phương thức đổi mới tuyển sinh năm 2012 mà Bộ GD-ĐT đã đề ra, đặc biệt là về xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Với mục đích tập trung củng cố chất lượng, giảm dần quy mô các hệ đào tạo không chính quy, Bộ GD-ĐT giao các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xác định chỉ tiêu, trên cơ sở các tiêu chí về số SV/giảng viên, số SV/diện tích. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học, liên thông, đào tạo văn bằng hai… được xác định không quá 50% tổng chỉ tiêu chính quy đã xác định. Từ năm 2012, các trường ĐH, học viện không tuyển sinh và đào tạo trình độ trung cấp. Các trường không được liên kết tuyển sinh và đào tạo chính quy ngoài trụ sở chính hay phân hiệu của trường. Bộ GD-ĐT cũng bổ sung chế tài xử lý hiệu trưởng và những người có liên quan nếu không trung thực trong kê khai các tiêu chí nói trên.

Tuy những quy định này đã được đưa ra từ cuối năm 2011 nhưng tới giờ, trong số 285 trường đăng ký chỉ tiêu, vẫn có 55 trường ĐH và 39 trường CĐ đăng ký vượt số cho phép. Ông Đỗ Hữu Thái, Hiệu trưởng ĐH Lạc Hồng băn khoăn: Liệu có nên cứng nhắc với tiêu chí 25 SV chính quy/giảng viên bởi các trường mới lập, mới nâng cấp không "chạy" theo được tiêu chí này, không lẽ không được tuyển sinh? Đề nghị Bộ có giải pháp cho "những việc đã rồi".

Hiệu trưởng CĐ Công thương Lê Thanh Bình tiếc nuối: "Thí sinh đăng ký vào trường gần đây tăng cao, năm 2011 là gần 24 nghìn hồ sơ nhưng trường không đủ điều kiện tiếp nhận nên phải loại hàng chục nghìn thí sinh. Chỉ tiêu phụ thuộc vào giảng viên, nhưng chúng tôi không giữ chân được họ. Bộ yêu cầu phải trung thực, nếu chúng tôi trung thực thì sẽ có rất ít chỉ tiêu". Ông Bình đề nghị Bộ nghiên cứu xác định "chỉ tiêu phụ" để trường được tuyển sinh theo năng lực.

Trước những ý kiến này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận kết luận: "Việc điều chỉnh chỉ tiêu theo tiêu chí là không thể khác. Giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo, không thể để tình trạng có bộ môn chỉ có một giảng viên như hiện nay. Tiêu chí, thậm chí phải khắt khe hơn nữa".

Sẽ có ngoại lệ

Về quy định trường ĐH không đào tạo trình độ trung cấp, Hiệu trưởng ĐH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đính cho rằng, chủ trương này không tính tới tính đặc thù của các trường địa phương. Như ĐH Hà Tĩnh hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, trong đó có một số trường trung cấp được giải tán để nâng cấp với chủ trương đào tạo đa ngành. Giờ trường không được đào tạo một số ngành trung cấp truyền thống thì con em Hà Tĩnh sẽ phải sang tỉnh khác để học trình độ này. Giám đốc Học viện Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, bà Văn Thị Minh Hương lưu ý Bộ nên quan tâm tới khối trường văn hóa nghệ thuật: "Ở trường chúng tôi, các em học 9 năm, nếu không có nguồn trung cấp thì không có nguồn thi ĐH".

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, Bộ sẽ cân nhắc ngoại lệ đào tạo trung cấp cho một số trường đặc thù. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp nhận ý kiến của lãnh đạo các trường để đưa ra kết luận cuối cùng và sớm có văn bản chính thức gửi tới các cơ sở giáo dục, đào tạo.


Quỳnh Phạm 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

YFFFQN
CÁC TIN KHÁC

  • Lùi thời gian thi ĐH, CĐ 2012(14/02/2012)
  • Công bố thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH 2012(14/02/2012)
  • Sôi nổi với Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2012(12/02/2012)
  • ĐHQGHN tiến tới chỉ có 1 đề thi cho tất cả các khối ngành(10/02/2012)
  • Địa phương được trao quyền chủ động(09/02/2012)
  • Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có 3 đợt tuyển sinh(09/02/2012)
  • Tiếp tục kết hợp thi với xét tuyển(09/02/2012)
  • Thực hiện hiệu quả chủ trương "Ba tăng, ba giảm" trong trường học(07/02/2012)
  • Hà Nội: Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012(07/02/2012)
  • Chờ đợi nhiều thay đổi(07/02/2012)
  • Hướng dẫn học sinh tự học, tránh học tủ(07/02/2012)
  • Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Khối ngành kinh tế áp đảo(03/02/2012)
  • Nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012(31/01/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Công bố thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH 2012 
  • » Địa phương được trao quyền chủ động 
Tin mới nhận
Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Dễ mà khó
Không để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng xin học
Hơn 4.000 suất học bổng cho học sinh nghèo từ Parkson
Ứng viên Đề án 322 được bảo lưu kết quả
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Học hè để trẻ có kỹ năng sống
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 vẫn chia làm 3 đợt
Đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2012 giảm 150.000 hồ sơ
Thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện để bảo đảm công bằng
Tự chủ nhưng không được "xé rào"
Nhiều thay đổi theo quy chế mới
Chạy đua đến kỳ thi tốt nghiệp
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên
Không tổ chức hội đồng coi thi cho các trường ngoài công lập
Thí sinh... ngày càng tỉnh táo
Chỉ áp dụng đối với học sinh hệ bổ túc THPT
Phát hành “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013”
Không phân biệt trường dự thi khi xét tuyển
Kiên quyết xử lý theo quy định
Hạn cuối đăng ký dự thi là ngày 7-5
Tuyển sinh vào lớp 10: Những điểm quan trọng cần lưu ý

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.