• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục > Thi TN - Tuyển sinh

EmailPrint

Chưa cần quy hoạch… chỉ tiêu? 
21/02/2012 07:16
| Từ khóa : đại học , cao đẳng

Tin liên quan:
  • » Móng vững chắc thì “biệt thự” giáo dục đại học mới không bị đổ 
  • » Việt Nam dẫn đầu danh sách toàn cầu về các cơ sở đại học quốc tế 
(HNM) - Tại hội nghị hiệu trưởng các trường đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ) mà Bộ GD-ĐT tổ chức vừa qua, vấn đề đầu tiên mà Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu phân tích, làm rõ là tình trạng mất cân đối trong ngành nghề đào tạo, thể hiện qua tình hình tuyển sinh mấy năm gần đây. Trong khi đó, những điểm mới trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh mà Bộ đưa ra cho các hiệu trưởng góp ý gần như không đề cập tới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt từ giữa năm 2011.

Kinh tế chiếm 38% tổng chỉ tiêu

Phó Thủ tướng nêu câu hỏi: Thực tế tuyển sinh mấy năm qua cho thấy, có đến gần 60% số trường ĐH, CĐ có tuyển sinh các ngành kinh tế, 41% sinh viên thi vào các ngành kinh tế, tài chính - ngân hàng, như vậy có phù hợp với yêu cầu hay không, có cần điều chỉnh không ?

Vấn đề này được đặt ra bởi thực trạng mất cân đối về cơ cấu ngành tuyển sinh và đào tạo đã được Bộ GD-ĐT cảnh báo qua nhiều số liệu. Trong 416 trường tuyển sinh năm 2011, có 248 trường tuyển sinh 1 trong 4 ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán. Như vậy, chỉ còn 76 trường ĐH và 92 trường CĐ không tuyển sinh các ngành trên, là các trường thuộc khối y, dược, năng khiếu - nghệ thuật và một số trường sư phạm.
 
Việc mất cân đối trong ngành nghề đào tạo ở các trường đại học cần sớm được quy hoạch lại để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn tới. Ảnh: Khánh Nguyên

So với tổng chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu của các trường phân bổ cho các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán chiếm xấp xỉ 38%, chỉ còn 62% cho tất cả các ngành đào tạo khác. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ của thí sinh trong 3 năm qua (2009-2011) vào 4 ngành nói trên chiếm gần 41% tổng số hồ sơ. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận từng bày tỏ lo ngại: Nước ta có tới 70% dân số là nông dân và nông nghiệp là mặt trận rất quan trọng, nhưng số hồ sơ đăng ký vào khối ngành nông- lâm- ngư mà Bộ thống kê chưa đến 3%. Các ngành kiến trúc, xây dựng cũng chiếm chưa đến 2% số thí sinh là điều cũng rất đáng lo ngại bởi lĩnh vực này rất cần cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm nay, bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương cho rằng: Những năm gần đây, thí sinh nộp đơn nhiều nhất vào các ngành kinh tế đối ngoại, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, trong khi nhà trường vẫn có 100% nhu cầu đào tạo cho cả 9 ngành.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Vũ Văn Hóa lo ngại: Nếu không kịp thời có một định hướng tốt về đào tạo, chỉ khoảng hai khóa học nữa, sinh viên các ngành tài chính, ngân hàng khó mà tìm được việc làm.

Không chỉ cần chất lượng

Nhiều chuyên gia cho rằng, gần đây việc xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đã công khai, minh bạch, đặc biệt là dựa trên năng lực nhà trường. Tuy nhiên, như vậy chỉ mới bảo đảm được một yêu cầu là đáp ứng về cơ bản chất lượng đào tạo, còn về nhu cầu của thị trường, nhu cầu các ngành nghề thì không được xác định. Tuyển sinh ngành nào, số lượng sinh viên của từng ngành bao nhiêu đều do các trường tự sắp xếp theo kinh nghiệm, gần như không có luận cứ chặt chẽ về khoa học và thực tiễn.

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 được kỳ vọng sẽ giúp các ngành và xã hội giải quyết vấn đề trên. Tuy nhiên, các tiêu chí xác định chỉ tiêu mà Bộ đề ra cho năm 2012 chỉ liên quan tới số lượng giảng viên và diện tích xây dựng chứ không hề nhắc tới vấn đề quy hoạch. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT mới chỉ cho biết, quy hoạch nguồn nhân lực đã được Bộ coi là tiêu chí quan trọng trong mở ngành.

Tuy không nhắc tới vấn đề quy hoạch, song quan điểm của một số vị hiệu trưởng cũng tiệm cận với mục tiêu của bản quy hoạch. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Lê, Trường CĐ Sư phạm trung ương, cho rằng: "Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đang tính theo công thức số sinh viên/giảng viên, sinh viên/diện tích, nhưng như vậy chưa đủ. Tôi cho rằng phải có thêm tiêu chí tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng nghề. Thế mới là đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội". Giám đốc ĐH Huế Nguyễn Văn Toàn đề nghị: Bên cạnh các chỉ tiêu đào tạo do Nhà nước đặt hàng, như các ngành khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, các trường có thể dành chỉ tiêu đào tạo theo nhu cầu người học.

Theo GS Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, khi đã có bản quy hoạch thì việc xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh phải bảo đảm yêu cầu kép: bảo đảm chất lượng và số lượng theo ngành nghề, theo vùng miền. Tất nhiên các trường không thể tự đặt ra chỉ tiêu từng ngành nghề cụ thể mà phải do một cơ quan điều phối tổng thể của Nhà nước (tốt nhất là Bộ GD-ĐT và Bộ LĐ,TB&XH), giao chỉ tiêu theo từng ngành cho cơ sở đào tạo để khi tổng hợp lại, về cơ bản đáp ứng được tổng quy mô nhu cầu nhân lực quốc gia theo quy hoạch. Làm được việc này là đã thực hiện mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. GS Bành Tiến Long nhấn mạnh, đây cũng là một trong những nội dung quan trọng để tiến tới đổi mới công tác tuyển sinh và chương trình, nội dung đào tạo.

Quỳnh Phạm 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

INGKQH
CÁC TIN KHÁC

  • Một số trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012(21/02/2012)
  • Tập trung cho mục tiêu giảm tải(16/02/2012)
  • 14 trường đại học, cao đẳng bị phạt vì tuyển sinh vượt chỉ tiêu(16/02/2012)
  • Năm 2012: Các trường tự chủ(15/02/2012)
  • Lùi thời gian thi ĐH, CĐ 2012(14/02/2012)
  • Công bố thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH 2012(14/02/2012)
  • Sôi nổi với Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2012(12/02/2012)
  • ĐHQGHN tiến tới chỉ có 1 đề thi cho tất cả các khối ngành(10/02/2012)
  • Địa phương được trao quyền chủ động(09/02/2012)
  • Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có 3 đợt tuyển sinh(09/02/2012)
  • Tiếp tục kết hợp thi với xét tuyển(09/02/2012)
  • Thực hiện hiệu quả chủ trương "Ba tăng, ba giảm" trong trường học(07/02/2012)
  • Hà Nội: Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012(07/02/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Móng vững chắc thì “biệt thự” giáo dục đại học mới không bị đổ 
  • » Việt Nam dẫn đầu danh sách toàn cầu về các cơ sở đại học quốc tế 
Tin mới nhận
Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Dễ mà khó
Không để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng xin học
Hơn 4.000 suất học bổng cho học sinh nghèo từ Parkson
Ứng viên Đề án 322 được bảo lưu kết quả
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Học hè để trẻ có kỹ năng sống
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 vẫn chia làm 3 đợt
Đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2012 giảm 150.000 hồ sơ
Thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện để bảo đảm công bằng
Tự chủ nhưng không được "xé rào"
Nhiều thay đổi theo quy chế mới
Chạy đua đến kỳ thi tốt nghiệp
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên
Không tổ chức hội đồng coi thi cho các trường ngoài công lập
Thí sinh... ngày càng tỉnh táo
Chỉ áp dụng đối với học sinh hệ bổ túc THPT
Phát hành “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013”
Không phân biệt trường dự thi khi xét tuyển
Kiên quyết xử lý theo quy định
Hạn cuối đăng ký dự thi là ngày 7-5
Tuyển sinh vào lớp 10: Những điểm quan trọng cần lưu ý

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.