• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Văn hóa

EmailPrint

Tư liệu tham khảo
Elvis Presley- Hiện tượng văn hóa-xã hội kỳ ảo nhất thế kỷ XX 
19/08/2007 08:48

 
(HNM) - 30 năm qua, tại thành phố Memphis, thuộc bang Tennessee của Mỹ, 16-8 hàng năm vẫn luôn là ngày bắt đầu tuần lễ kỉ niệm ngày mất của Elvis Presley. Trong lòng nhiều thế hệ, ông là “ông Vua nhạc Rock and Roll”, là danh ca số một, hiện tượng màu nhiệm của thế giới.

 

Ông vua của  “Rock and Roll”

Ngày 8-1-1935, trong ngôi nhà hai buồng ở Tupelo thuộc bang Mississippi của Mỹ, cặp vợ chồng trẻ Vernon và Gladys vui mừng chào đón sự ra đời của hai anh em sinh đôi. Nhưng chỉ một trong hai đứa trẻ sống sót và được đặt lên là Elvis theo tên đệm của người cha. Tuổi thơ của Elvis rất thiếu thốn, nhưng bù lại, gia đình nhỏ đã cho cậu bé tất cả tình thương và những gì có thể. Sinh nhật 11 tuổi, Elvis được bố mẹ tặng một cây guitar, món đồ chơi mà cậu luôn ôm theo vào giấc ngủ. Và chỉ vài năm sau, trên các sân khấu Mỹ bắt đầu xuất hiện một anh chàng điển trai, biểu diễn hết mình với giọng hát ngọt ngào và vũ điệu hết sức gợi cảm. Bắt đầu nổi tiếng từ năm 18 tuổi, năm 20 tuổi ký  hợp đồng ghi âm đầu tiên trị giá 30.000 USD, và chỉ một năm sau, anh đã làm cả thế giới phải ngỡ ngàng khi giành liên tiếp ngôi vị quán quân ở các bảng xếp hạng và nhanh chóng trở thành triệu phú. Trong sự nghiệp của mình, Elvis đã phát hành 81 album, tất cả đều rất ăn khách. Ca khúc “Suspicious Minds” được bình chọn là tác phẩm để đời của Elvis Presley và từng 149 lần dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard.  Từ  một  cậu bé  da trắng con nhà nghèo, Elvis đã mang dòng nhạc của người da đen hòa vào dòng nhạc chung của thế giới,  làm  nên  hiện  tượng  kỳ  ảo nhất thế kỷ XX.

 

Elvis chính là rock and roll và phần lớn tác phẩm của Elvis đều hoàn hảo. Trong suốt sự nghiệp ca hát chỉ kéo dài 24 năm của mình, Elvis Presley đã lập và phá vỡ những kỷ lục về lượng khán giả đến xem trình diễn cũng như lượng đĩa nhạc được tiêu thụ - 600 triệu băng đĩa. Elvis Presley được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness về số lượng bài hát chiếm ngôi vị đầu bảng (18 bài). Thế nhưng, ngôi sao này luôn tuân thủ quy tắc: không biểu diễn ở bất kỳ đâu ngoài Mỹ, trừ một trường hợp ngoại lệ đã thực hiện “show” ở Canada.  

 

Hôn nhân: Hạnh phúc và cay đắng

Khi đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp thì Elvis phải đi lính. Trong thời gian đóng quân tại Đức, Elvis làm quen với Priscilla Beaulieu và sau 8 năm (năm 1967) họ quyết định đi đến hôn nhân. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Presley lại trở về với  ánh đèn  sân  khấu.  Trong  những  năm 70, Elvis tổ chức hàng loạt buổi biểu diễn kéo dài bất tận đạt kỉ lục 300 buổi diễn/năm, nhưng đáng nhớ nhất phải nói đến buổi diễn vào ngày 13-1-1972 với hơn 1,5 tỷ người trên hơn 40 nước theo dõi qua truyền hình - một con số chỉ đứng sau số người xem buổi truyền hình cảnh nhà du hành vũ trụ người Mỹ Amstrong đặt chân lên mặt trăng.

 

Nhưng sau sự kiện này, sức khỏe xuống dốc không phanh cộng thêm cuộc hôn nhân tan vỡ năm 1973 đã làm Elvis mất thăng bằng trong cuộc sống. Tình trạng này kéo dài và gần như đêm nào Elvis cũng phải dùng đến thuốc ngủ. Ngôi sao lụi tàn dần và đến 16-8-1977, tắt hẳn trên bầu trời âm nhạc, để lại bao nỗi thương tiếc cho fan hâm mộ.

 

Thú tiêu tiền không giống ai

Ngoài đỉnh cao nghệ thuật, giành được chiếc đai đen môn karate và tham gia 33 phim trong những năm 1960, thì thú tiêu tiền của Elvis Presley là điều khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực nhất. Một trong những món đồ mà Elvis thích sắm nhất là xe hơi và tặng quà cũng bằng xe hơi. Không những tặng người thân trong gia đình mà Elvis còn tặng cả những người không quen biết. Có ngày Elvis mua 14 chiếc Cadillac hay có lần anh ký séc mua về một lúc 7 chiếc mô tô Harley Davidson. Trong 40 năm cuộc đời, Elvis đã mua khoảng 2.000 chiếc ô tô. Ngoài ô tô, Elvis còn thích sưu tầm biệt thự, kính mắt, đồ nữ trang và đặc biệt là súng lục. Khi có con, Elvis bỏ ra 1,2 triệu USD sắm một chiếc máy bay bốn động cơ và lấy tên cô con gái Lisa Maria đặt tên cho máy bay này. Sau đó, Elvis còn bỏ ra 750.000 USD để biến chiếc máy bay đó thành một khách sạn với nhiều phòng tắm, phòng ngủ và quầy bar. Theo điều tra của báo chí Mỹ, trong cuộc đời mình, Elvis đã kiếm được 4,3 tỷ USD, nhưng cho tới khi qua đời, tài sản của ông vua này chỉ còn hơn 10 triệu và sau khi đóng thuế thừa kế tài sản, cô con gái yêu của Elvis chỉ còn nhận được chưa đầy 3 triệu USD.

 

TRÀ GIANG


ANHTHU 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

AQIKEF
CÁC TIN KHÁC

  • 40 thí sinh dự chung kết Hoa hậu thế giới người Việt(19/08/2007)
  • Ảnh "nóng" của Nick Lachey tiếp tục lên báo(18/08/2007)
  • "Chúng tôi không bất ngờ khi các thày từ chức"(18/08/2007)
  • Nghệ sĩ nhạc Jazz hàng đầu Israel-Amir Gwirtman đến VN(18/08/2007)
  • Cuộc thi “Hoa hậu Thể thao Việt Nam” 2007(18/08/2007)
  • Vở chèo "Những vần thơ thép" sẽ khai mạc Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam(17/08/2007)
  • Xiếc Việt Nam chào mừng quốc khánh bằng chương trình xiếc đặc sắc(17/08/2007)
  • Jennifer Aniston tiếp tục đóng phim hài(17/08/2007)
  • Hot Vteen 2007 phía bắc: Tươi trẻ và hấp dẫn(17/08/2007)
  • Trao giải truyện ngắn và thơ tình(17/08/2007)
  • Cameron Diaz hẹn hò với John Mayer(17/08/2007)
  • Tuổi trẻ của Elvis Presley(17/08/2007)
  • Minh Thư nóng lòng chờ... “Yêu anh nhiều hơn”(17/08/2007)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
"Khi viết, tôi chỉ nghĩ mình đang sử dụng tiếng Việt!"
Triển lãm "Thế giới tuổi thơ"
Liên hoan "Ẩm thực Đất phương Nam" lần 2
Lần đầu tiên, Thanh Lam cùng Mỹ Linh “Cầm tay mùa hè”
Phương Dung, Minh Quân lọt thẳng vào Top 10 Siêu mẫu VN
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam
Hoa hậu Diễm Hương sẽ khiêu vũ trong đêm nhạc kịch
“Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được chuyển ngữ sang tiếng Nga
Thi thiết kế logo AdAsia 2013
Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam lần thứ IV
“Nước Ý, câu chuyện tình của tôi”
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Xung quanh vụ việc cấp phép "Liveshow Chế Linh"
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Lần đầu tiên, Thanh Lam cùng Mỹ Linh “Cầm tay mùa hè”
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam
Hoa hậu Diễm Hương sẽ khiêu vũ trong đêm nhạc kịch
Đạo diễn Việt Tú quay trở lại ngồi ghế nóng BNHV 2012
BTC Bước nhảy hoàn vũ phủ nhận việc Vân Trang “đạo” bài nhảy
Thiên Đăng trình làng bằng album online dành cho tuổi học trò
"Chỉnh" trang phục biểu diễn: Bao giờ có “chuẩn”?
Hủy quyết định thành lập Nhà hát Kịch quốc gia Việt Nam
Bé Bào Ngư ra mắt DVD “Em đi chơi thú nhún”
Rời Đồ rê mí, Xuân Bắc làm “Chúa nhẫn"
Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh chỉ bảo thí sinh
Ca sĩ trẻ vẫn thống lĩnh trong liveshow 6 “Bài hát yêu thích”
Bất ngờ Vân Trang bị loại, Phương Thanh dẫn đầu
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân
Vương miện Hoa khôi Thể thao trị giá một tỷ đồng
Khánh Thy và Trần Ly Ly cùng chấm điểm thí sinh Ngôi nhà âm nhạc
Công diễn vở kịch tâm lý xã hội “Cầu vồng lục sắc”
Vũ đoàn ba lê Hoa Kỳ sẽ biểu diễn tại Việt Nam
Nhà văn Andy Stanton giao lưu bạn đọc Việt Nam
Xu hướng nghệ thuật thời khủng hoảng kinh tế

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.