(HNM) - Trước Tết Nguyên đán 1 tháng, các đơn vị sân khấu ở TP Hồ Chí Minh chạy đua làm chương trình Tết. Do có tới hơn 10 đơn vị sân khấu xã hội hóa và mỗi đơn vị dựng ít nhất 3 vở diễn Tết nên xảy ra tình trạng thiếu diễn viên. Trong khi đó hàng loạt diễn viên ký hợp đồng đóng phim truyền hình không thể bỏ trường quay, thế là đã thiếu, lại càng thiếu hơn, nhất là diễn viên có thứ hạng.
Trong khi đó sân khấu Hà Nội tết này chắc vẫn không có nhiều nhà hát đỏ đèn như mọi năm cho dù có tới 5 đơn vị kịch nói với hàng trăm diễn viên. Ấy là chưa kể còn rất nhiều nhà hát sân khấu truyền thống. Số diễn viên vất vả trong dịp Tết không nhiều và tất cả họ đều là những ngôi sao sân khấu theo đúng nghĩa. Sở dĩ các đơn vị sân khấu không dựng vở Tết vì họ không tự tin và đầu năm mở màn mà không có khán giả thì tốt hơn hết là không dựng. Lãnh đạo các đoàn cứ nghĩ như vậy nên rất nhiều năm nay, diễn viên ở Hà Nội yên tâm ăn Tết đến rằm tháng Giêng.
Vì sao sân khấu TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp diễn Tết mà Hà Nội im ắng? Có nhiều lý do, nhưng trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là họ rất chịu khó đáp ứng thẩm mỹ của khán giả. Còn với các đơn vị sân khấu ở Hà Nội nói riêng và phía Bắc nói chung quen ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước. Cấp tiền thì dựng vở, không cấp thì thôi và dù không diễn, hàng tháng họ vẫn được trả lương. Sân khấu xã hội hóa ở Hà Nội cũng chỉ có vài nhóm, hoạt động cầm chừng. Thứ hai là các đơn vị sân khấu này chỉ dựng những vở mà họ cho là hay, họ không cần biết khán giả thích gì. Mặt khác các vở họ dựng không mang hơi thở cuộc sống và đề tài "đao to, búa lớn" nhưng không đến đâu cả nên đã không thu hút được khán giả.
Tết bây giờ không còn như trước, khi thức ăn, đồ uống không còn là chuyện lớn thì người dân lại muốn tìm nơi giải trí. Và sân khấu bao giờ cũng là sự lựa chọn ưu tiên bởi sân khấu có sự giao lưu trực tiếp giữa khán giả và diễn viên. Còn gì vui hơn đầu năm được nhìn trực tiếp diễn viên mà mình yêu thích. Khi các nhà hát còn tiếp tục áp đặt thẩm mỹ của họ không chỉ ngày tết mà nhiều ngày khác trong năm, sân khấu có đỏ đèn vẫn vắng khán giả.