Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt đầu kế hoạch “Vươn tới tầm cao mới”

Mai Thi| 12/05/2010 06:45

(HNM) - Sáng 11-5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian (VNDG) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (2010-2015) với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 hội viên.

Tới dự có các đồng chí Trương Tấn Sang, UV BCT, Thường trực Ban Bí thư; Phùng Hữu Phú, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TƯ; Vũ Giáng Hương, Chủ tịch UB toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam.

Báo cáo của Chủ tịch Hội, GS-TSKH Tô Ngọc Thanh cho thấy những thành tựu nổi bật của Hội VNDG nhiệm kỳ qua: Triển khai kế hoạch "Tầm nhìn 2010", công bố "Tổng kiểm kê di sản VNDG các dân tộc Việt Nam" tập I; tiếp tục phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân gian", nâng tổng số nghệ nhân được nhận danh hiệu này lên 120 người, 105 di sản thuộc các loại hình văn hóa, VNDG được khôi phục và duy trì. Hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Hội có nhiều công trình dày dặn như phần VHDG trong "Tổng tập văn hiến Thăng Long - Hà Nội", "Chợ Hà Nội xưa và nay"... Tuy nhiên, hạn chế trong nhiệm kỳ qua là chưa "phủ sóng" được trên toàn quốc; hiện còn 1 tỉnh chưa có hội viên và 8 tỉnh, thành chưa có tổ chức hội, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ VI: Thực hiện kế hoạch "Vươn tới tầm cao mới"; tiếp tục phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân gian"; đào tạo nghề nghiệp cho hội viên và cộng tác viên trẻ.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương tinh thần lao động, tâm huyết của các hội viên Hội VNDG. Năm năm qua, Hội đã đạt được thành quả rất đáng ghi nhận trong việc sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn di sản VNDG các dân tộc Việt Nam. Kế hoạch "Tầm nhìn 2010" thể hiện nhận thức và tầm nhìn chiến lược. Thời gian tới, Hội VNDG cần tập trung hoàn thiện tổng kiểm kê vốn di sản các dân tộc Việt Nam; tiếp tục dự án "Công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam"; tập trung nguồn lực cho sáng tạo của hội viên, bồi dưỡng hội viên trẻ… phấn đấu đưa hoạt động của Hội VNDG Việt Nam lên tầm cao mới.

Tại đại hội, Ban Bí thư TƯ Đảng đã trao tặng Hội VNDG bức trướng "Đoàn kết - Dân chủ - Xây dựng - Sáng tạo".

Đại hội đã bầu BCH Hội VNDG Việt Nam nhiệm kỳ VI, gồm 13 thành viên.

GS-TSKH Tô Ngọc Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đầu kế hoạch “Vươn tới tầm cao mới”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.