• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Văn hóa

EmailPrint

Triển khai các đề án văn học - nghệ thuật:
Chờ đợi làn gió mới 
10/07/2010 09:05

(HNM) - Hai năm, sau khi Nghị quyết (NQ) 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới" ra đời, có 9 đề án đã và đang được hoàn thiện nhằm đưa NQ vào cuộc sống. Đây là một trong số ít NQ được triển khai nhanh chóng, đồng bộ. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế, giới văn học - nghệ thuật (VHNT) đang chờ đợi những bước đi ráo riết hơn…

Nhiều đề án quan trọng đã và đang được triển khai nhằm thúc đẩy VHNT phát triển mạnh mẽ và đến gần với cuộc sống hơn. Ảnh: Bảo Kha

Mô hình cụ thể hóa nghị quyết
GS-TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng: So với nhiều NQ khác, NQ 23 của Bộ Chính trị có bước triển khai nhanh chóng và khá đồng bộ. Ban Tuyên giáo TƯ đã nêu rõ thêm 6 nội dung thể hiện đánh giá trên, trong đó đáng chú ý là việc Chính phủ bổ sung ngay 30 tỷ đồng cho sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT năm 2010; và việc các bộ, ngành cùng nhau triển khai nhiều đề án quan trọng đã tạo đà thúc đẩy VHNT phát triển.

Cũng theo ý kiến của GS-TSKH Tô Ngọc Thanh, việc xây dựng 9 đề án VHNT của các đơn vị trong thời gian ngắn như vừa qua có thể xem như là một mô hình để cụ thể hóa các NQ của Đảng. Nhìn lại việc ra đời NQ 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới" vào năm 2008, Chủ tịch UB toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam, họa sĩ Vũ Giáng Hương cho rằng, đó là một sự kiện lớn trong đời sống VHNT, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý, sáng tác của văn nghệ sĩ. Nhưng để NQ hiện diện thiết thực trong đời sống, thì nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền thôi chưa đủ mà rất cần những cái nhìn có chiến lược và một kế hoạch đầu tư lâu dài. Các đề án về VHNT là những bước đi mở đầu tạo sức sống cho NQ và cũng là tạo ra những chuyển động nội tại của nền VHNT nước nhà.

Không quá khi nói như vậy, bởi những lĩnh vực mà các đề án này đề cập đã chạm đến gần như toàn bộ hệ chuyển động của đời sống VHNT. Đó là tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, VHNT; chế độ, chính sách đối với hoạt động VHNT và văn nghệ sĩ; chế độ tài trợ đặt hàng đối với tác phẩm VHNT; nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa ; thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ đối với hoạt động văn hóa, VHNT; chính sách xuất bản, quảng bá các tác phẩm VHNT đến với công chúng…

Hai trong số 9 đề án trình Ban Bí thư TƯ đã được thông qua, các đề án còn lại trình Chính phủ cũng sẽ sớm được phê duyệt trong những tháng tới. Và như mong mỏi của văn nghệ sĩ, thì dù đã nhanh so với các NQ khác, nhưng các đề án VHNT vẫn cần triển khai ráo riết hơn để NQ 23 bước thêm một bước chắc chắn vào đời sống.

Cơ hội phát triển VHNT
 Bộ VH-TT&DL khẳng định: Việc rà soát, hoàn thiện, xây dựng hệ thống chế độ chính sách đối với các hoạt động VHNT và văn nghệ sĩ là bước đột phá, tạo nên những chuyển biến mang tính đồng bộ, để VHNT phát triển tương xứng với vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển văn hóa của thời kỳ mới.

Rõ ràng, vì đời sống mà có đề án và đề án phải trả lại cho đời sống câu trả lời thiết thực. Có thể kể đến tình trạng tác phẩm mỹ thuật hưởng ứng một số cuộc vận động sáng tác được thực hiện vội vàng, thiếu chất lượng vì thiếu cơ chế lưu giữ, phát huy. Hay chế độ hỗ trợ các công trình nghiên cứu sưu tầm văn nghệ dân gian quá khiêm tốn và như trao đổi mới đây của nhà thơ Hữu Thỉnh thì tình trạng thị phần văn học Việt Nam bị co hẹp chưa từng có. "Một cuốn tiểu thuyết ở một đất nước hơn 80 triệu dân, chỉ có 300-500 cuốn mà bán vật vã. Rồi tình trạng nhà văn được trả nhuận bút bằng sách, giống như thời bao cấp trả lương bằng sản phẩm. Chưa bao giờ sách dịch lấn át như hiện nay (chiếm 65% thị phần sách)…

Nếu không có giải pháp đột phá đưa sách vào hệ thống thư viện các cấp, vào nhà trường thì chẳng bao lâu nữa truyền thống ham đọc sẽ không còn" - nhà thơ Hữu Thỉnh nói. Các đại biểu bổ sung thêm vào các đề án của Bộ VH-TT&DL vấn đề đào tạo chuyên gia về VHNT tại nước ngoài như trước đây ta đã từng làm, từng có nhằm tăng tính chuyên nghiệp cho hoạt động VHNT… Trong số 4 đề án mà Bộ VH-TT&DL thực hiện, có một đề án xây dựng kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm). Cũng là từ những nỗi bức xúc trong thực tế khi những nghệ sĩ âm nhạc giao hưởng Việt Nam phải thuê địa điểm biểu diễn; giới nhiếp ảnh từng triển lãm ảnh trong phòng triển lãm không đủ tiêu chuẩn về ánh sáng…

Rõ ràng đời sống VHNT đang đặt ra rất nhiều thách thức trên con đường phát triển. Trong bầu không khí cởi mở của VHNT những năm đổi mới, việc thực hiện các đề án này như đánh giá của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thì "không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội phát triển VHNT". Đó là một làn gió mới thực sự mà các văn nghệ sĩ đang rất trông chờ.

Thi Thi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

BAWJLT
CÁC TIN KHÁC

  • Giải ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng-03"(10/07/2010)
  • Xây dựng nền âm nhạc Việt Nam phát triển lành mạnh, hài hòa, phong phú(10/07/2010)
  • Phim truyện về đề tài lịch sử(10/07/2010)
  • Đăng cai 2 hội nghị quốc tế về âm nhạc dân tộc(10/07/2010)
  • Những kỳ tích từ hai màu đen và trắng(09/07/2010)
  • Những nẻo đường về hồn thơ Việt(09/07/2010)
  • L. King giã biệt những kỷ lục(09/07/2010)
  • 6 người đẹp miền núi phía Bắc vào bán kết(09/07/2010)
  • Bộ VH-TT&DL sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010(08/07/2010)
  • Thiếu nhi quận Ba Đình liên hoan giới thiệu sách(07/07/2010)
  • 12 nghệ sĩ cello Đức sang Việt Nam biểu diễn(07/07/2010)
  • Họa sĩ Trương Hán Minh: Duyên may với Hà Nội(06/07/2010)
  • Hòa nhạc mừng Quốc khánh Pháp(06/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
"Khi viết, tôi chỉ nghĩ mình đang sử dụng tiếng Việt!"
Triển lãm "Thế giới tuổi thơ"
Liên hoan "Ẩm thực Đất phương Nam" lần 2
Lần đầu tiên, Thanh Lam cùng Mỹ Linh “Cầm tay mùa hè”
Phương Dung, Minh Quân lọt thẳng vào Top 10 Siêu mẫu VN
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam
Hoa hậu Diễm Hương sẽ khiêu vũ trong đêm nhạc kịch
“Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được chuyển ngữ sang tiếng Nga
Thi thiết kế logo AdAsia 2013
Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam lần thứ IV
“Nước Ý, câu chuyện tình của tôi”
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Xung quanh vụ việc cấp phép "Liveshow Chế Linh"
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Lần đầu tiên, Thanh Lam cùng Mỹ Linh “Cầm tay mùa hè”
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam
Hoa hậu Diễm Hương sẽ khiêu vũ trong đêm nhạc kịch
Đạo diễn Việt Tú quay trở lại ngồi ghế nóng BNHV 2012
BTC Bước nhảy hoàn vũ phủ nhận việc Vân Trang “đạo” bài nhảy
Thiên Đăng trình làng bằng album online dành cho tuổi học trò
"Chỉnh" trang phục biểu diễn: Bao giờ có “chuẩn”?
Hủy quyết định thành lập Nhà hát Kịch quốc gia Việt Nam
Bé Bào Ngư ra mắt DVD “Em đi chơi thú nhún”
Rời Đồ rê mí, Xuân Bắc làm “Chúa nhẫn"
Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh chỉ bảo thí sinh
Ca sĩ trẻ vẫn thống lĩnh trong liveshow 6 “Bài hát yêu thích”
Bất ngờ Vân Trang bị loại, Phương Thanh dẫn đầu
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân
Vương miện Hoa khôi Thể thao trị giá một tỷ đồng
Khánh Thy và Trần Ly Ly cùng chấm điểm thí sinh Ngôi nhà âm nhạc
Công diễn vở kịch tâm lý xã hội “Cầu vồng lục sắc”
Vũ đoàn ba lê Hoa Kỳ sẽ biểu diễn tại Việt Nam
Nhà văn Andy Stanton giao lưu bạn đọc Việt Nam
Xu hướng nghệ thuật thời khủng hoảng kinh tế

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.