• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Văn hóa

EmailPrint

Chủ tịch Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam - GS Hồ Ngọc Đại:
Tiêu dùng sức lao động, phải trả thù lao 
23/08/2010 07:07

(HNM) - Cuối tháng 8 này là thời điểm đánh dấu một năm ra đời Ban vận động thành lập Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (Hiệp hội) và 3 tháng chính thức hoạt động của Hiệp hội kể từ Đại hội lần thứ I (tháng 5-2010). GS Hồ Ngọc Đại, Chủ tịch Hiệp hội đã trao đổi với Hànộimới về công việc mới mẻ và khó khăn này.

- Thưa GS, ông có suy nghĩ gì khi được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam? Với vai trò là Chủ tịch, GS có thể nói một cách dễ hiểu nhất về tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam?

- Ban vận động thành lập Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam hoạt động hai năm thì được Bộ Nội vụ cho phép mở đại hội thành lập. Việc tham gia Hiệp hội với vai trò Chủ tịch với tôi cũng ít nhiều bất ngờ. Thế nào rồi tôi cũng nhận và bắt tay ngay vào việc.

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam nói dài ra là Hiệp hội của những người nắm quyền sao chép tác phẩm. Ai sao chép tác phẩm của tôi phải trả thù lao cho tôi. Thông thường, tác giả và NXB thương lượng với nhau cho công bố tác phẩm, xác định nhuận bút trả cho tác giả. Sau lần đầu và duy nhất đó, người ta cứ tự tiện sao chép (ví dụ, tái bản, nối bản, sao chụp...) không xin phép tác giả, cũng không trả tiền thù lao. Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam sẽ cộng tác với tác giả và được tác giả ủy quyền để thu số tiền thù lao này. Nói hẳn ra, Hiệp hội cộng tác với tác giả (là hội viên) khai thác giá trị kinh tế (tính bằng tiền) của tác phẩm.

Tác giả vẫn chưa được trả công xứng đáng do vấn đề bản quyền chưa được tôn trọng. Ảnh: Hoàng Hà

- Thưa GS, theo đánh giá của ông, tình trạng vi phạm quyền sao chép ở nước ta đang ở mức độ nào?

- Ta chưa hình thành được thói quen mua bán sòng phẳng. Người sử dụng tác phẩm nếu trả tiền sòng phẳng như mua bất cứ thứ gì giữa chợ (trên thị trường) thì tư cách đàng hoàng. Còn như cứ lén lút sao chép hay sao chép để thu lợi bất chính, bất hợp pháp, thì sẽ có ngày phải đối diện với luật pháp.

Chúng ta nên quen dần với cơ chế thị trường, phải thuận mua vừa bán. Kể ra, với các sản phẩm vật chất, hàng tươi sống... thì đã quen nghe; còn với các sản phẩm tinh thần văn hóa - tri thức cao siêu mà động đến chuyện thuận mua vừa bán thì… nghe làm sao ấy. Hiệp hội Quyền sao chép sẽ nỗ lực làm cho xã hội phải nghe (dù nghe làm sao ấy!) rồi làm, nên làm, phải làm, làm thật tốt chuyện thuận mua vừa bán đối với các sản phẩm văn hóa - khoa học - giáo dục... Sản phẩm nào mà chẳng do sức lao động làm ra! Đã tiêu dùng sức lao động của người ta thì phải trả thù lao cho người ta. Ngược lại, người ta trả thù lao cho mình (tức là bỏ tiền ra sao chép tác phẩm) thì mình cũng phải làm ra sản phẩm (tác phẩm) xứng đáng.

- Vậy Hiệp hội đã tiên lượng và chuẩn bị hành động trước những khó khăn trong công việc này ra sao, thưa GS?

- Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam tập hợp những người liên quan mật thiết với nhau gồm:

1. Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, người giữ quyền sao chép tác phẩm của mình, người xưa nay cam chịu cho người ta xâm phạm lợi ích chính đáng của mình, người không dám đòi hỏi lợi ích kinh tế, nếu có ấm ức thì không biết liên kết với nhau mà đòi.

2. Người sử dụng chưa quen bỏ tiền túi ra mua những sản phẩm tinh thần (tác phẩm), coi như của vô chủ giữa trời đất.

3. Nhà chức trách, các cơ quan nhà nước chưa coi việc sao chép tự tiện là gian dối và bất hợp pháp, nên chưa quyết liệt xử lý.

4. Đội ngũ chuyên trách có nghiệp vụ xử lý việc xâm phạm quyền sao chép thì chưa kịp có, chưa kịp được đào tạo.

Tất cả những chuyện đó, tóm lại, là người đời chưa quen sống theo pháp luật và cơ chế thị trường, chưa biết tôn trọng lợi ích cá nhân, còn tác giả thì quen “cao đạo”, ngại đụng đến chuyện tiền nong và khi “ngộ” ra thì chưa biết cách làm. Hiệp hội chính là một cách làm.

- Thưa GS, trong hai mảng lĩnh vực lớn là văn hóa-nghệ thuật; khoa học-giáo dục, Hiệp hội hiện đã nhận được sự quan tâm của các tác giả nhiều hơn ở lĩnh vực nào?

- Về văn hóa - nghệ thuật, chăm lo quyền sao chép đã có vài tổ chức lẻ tẻ (Hội nhà văn, Hội nhạc sĩ...). Nay đã có giấy phép Bộ Nội vụ cấp cho việc thành lập Hiệp hội các tác giả văn hóa - nghệ thuật - khoa học – giáo dục sắp mở đại hội thành lập. Các hội viên hội này sẽ ủy quyền cho Hiệp hội Quyền sao chép thu tiền thù lao về sao chép tác phẩm của mình (sau khi tác phẩm đã xuất bản và đã có mặt trên thị trường).

- Cuối cùng, xin GS chia sẻ những hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới nhằm bảo vệ quyền tác giả trong các lĩnh vực trên?

- Sau vài ba năm nữa thì Hiệp hội có thể thu tiền thù lao, đòi được từ những người sử dụng tác phẩm, đem trả lại cho tác giả (80% số tiền thu được). Trước mắt, chừng một năm, Hiệp hội làm công tác chuẩn bị về tổ chức, văn kiện, nhân sự, đặc biệt là công tác tuyên truyền về “quyền sao chép”. Năm sau, ký hợp đồng tác giả ủy quyền cho Hiệp hội, thu tiền thù lao, trong nước và ở nước ngoài (cộng tác với các Hiệp hội quyền sao chép nước sở tại). Năm thứ ba thì bắt đầu thu được tiền thù lao về sao chép.

Tôi xin cảm ơn Báo Hànộimới đã tạo cơ hội cho tôi thưa với công luận rộng rãi những việc cấp thiết và cốt lõi nhất của Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam.

- Xin chân thành cảm ơn GS!


Thi Thi (thực hiện)


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ZOMHXB
CÁC TIN KHÁC

  • Cần thay đổi tư duy duyệt phim truyền hình(22/08/2010)
  • Tản mạn về hai cuộc thi sắc đẹp(22/08/2010)
  • “Số đông có nhà phê bình của số đông”(22/08/2010)
  • Đêm nghệ thuật “Sắc thu Hà Nội”(22/08/2010)
  • Hội VNDG Hà Nội chuẩn bị công bố ba cuốn sách về Hà Nội(22/08/2010)
  • Lưu Thị Diễm Hương đăng quang ngôi vị Hoa hậu TGNV 2010(21/08/2010)
  • Biểu diễn hòa nhạc và vũ kịch(21/08/2010)
  • Triển lãm Phật tích và di sản mỹ thuật thời Lý(21/08/2010)
  • “Giao lưu văn hóa Việt Nam – Thụy Điển” bằng… nhạc JAZZ(20/08/2010)
  • Đậm sắc màu nghệ thuật truyền thống Nhật Bản(20/08/2010)
  • Xây dựng văn hóa người Hà Nội: Cần một lộ trình(20/08/2010)
  • Thương nhớ anh Phan Sang!(20/08/2010)
  • Sáu chàng trai và khúc ca dâng Hà Nội(20/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
"Khi viết, tôi chỉ nghĩ mình đang sử dụng tiếng Việt!"
Triển lãm "Thế giới tuổi thơ"
Liên hoan "Ẩm thực Đất phương Nam" lần 2
Lần đầu tiên, Thanh Lam cùng Mỹ Linh “Cầm tay mùa hè”
Phương Dung, Minh Quân lọt thẳng vào Top 10 Siêu mẫu VN
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam
Hoa hậu Diễm Hương sẽ khiêu vũ trong đêm nhạc kịch
“Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được chuyển ngữ sang tiếng Nga
Thi thiết kế logo AdAsia 2013
Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam lần thứ IV
“Nước Ý, câu chuyện tình của tôi”
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Xung quanh vụ việc cấp phép "Liveshow Chế Linh"
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Lần đầu tiên, Thanh Lam cùng Mỹ Linh “Cầm tay mùa hè”
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam
Hoa hậu Diễm Hương sẽ khiêu vũ trong đêm nhạc kịch
Đạo diễn Việt Tú quay trở lại ngồi ghế nóng BNHV 2012
BTC Bước nhảy hoàn vũ phủ nhận việc Vân Trang “đạo” bài nhảy
Thiên Đăng trình làng bằng album online dành cho tuổi học trò
"Chỉnh" trang phục biểu diễn: Bao giờ có “chuẩn”?
Hủy quyết định thành lập Nhà hát Kịch quốc gia Việt Nam
Bé Bào Ngư ra mắt DVD “Em đi chơi thú nhún”
Rời Đồ rê mí, Xuân Bắc làm “Chúa nhẫn"
Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh chỉ bảo thí sinh
Ca sĩ trẻ vẫn thống lĩnh trong liveshow 6 “Bài hát yêu thích”
Bất ngờ Vân Trang bị loại, Phương Thanh dẫn đầu
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân
Vương miện Hoa khôi Thể thao trị giá một tỷ đồng
Khánh Thy và Trần Ly Ly cùng chấm điểm thí sinh Ngôi nhà âm nhạc
Công diễn vở kịch tâm lý xã hội “Cầu vồng lục sắc”
Vũ đoàn ba lê Hoa Kỳ sẽ biểu diễn tại Việt Nam
Nhà văn Andy Stanton giao lưu bạn đọc Việt Nam
Xu hướng nghệ thuật thời khủng hoảng kinh tế

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.