Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tùng Dương: "Nhật thực toàn phần- sẽ không có cái cũ"

ANHTHU| 03/06/2005 14:43

Sau tiếng vang từ 2 chương trình Nhật thực 1 và 2, ngày 3 và 4/6/2005, nhạc sĩ Ngọc Đại sẽ ra mắt chương trình với tên gọi khá gợi

Sau tiếng vang từ 2 chương trình Nhật thực 1 và 2, ngày 3 và 4/6/2005, nhạc sĩ Ngọc Đại sẽ ra mắt chương trình với tên gọi khá gợi "Nhật thực toàn phần". Chương trình sẽ là sự tổng hợp của những gì tinh tuý và ấn tượng nhất từ 2 Nhật thực trước. Đây sẽ là sự thử nghiệm mới của những ca sĩ tham gia và cũng là sân chơi đầy ngẫu hứng của chính nhạc sĩ. HNM đã gặp gỡ ca sĩ Tùng Dương, một trong những người hát chính trong chương trình

Được biết, Tùng Dương sẽ thể hiện 6 bài hát trong "Nhật thực toàn phần?

Vâng! Đó là: Tỉnh giấc, Tiếc nuối, Tự tình, Mơ, Đừng hát tỉnh ca du mục và Độc thoại tháng Giêng

Và cả 6 bài đó, Dương độc diễn?

Không hẳn vậy, bài "Độc thoại Tháng Giêng, Dương sẽ hát chung với Khánh Linh

Có một số bài Dương biểu diễn là của Trần Thu Hà trong Nhật thực 1?

Đúng vậy, chị Hà bận đi biểu diễn ở nước ngoài nên sẽ vắng mặt trong "Nhật thực toàn phần". Và Dương sẽ hát lại một số bài hát trong Nhật thực 1 mà trước kia chị Hà biểu diễn rất thành công

Khán giả rất ấn tượng phong cách biểu diễn của Hà Trần trong Nhật thực 1, Dương có sợ cái bóng của Hà sẽ lấn át và ảnh hưởng đến mình?

Không hề. Trong âm nhạc mỗi người có một style riêng, không lẫn được. Điều quan trọng là ca sĩ phải tự cảm nậhn hồn của bài hát và thể hiện theo đúng những gì mình cảm nhận. Trần Thu Hà nồng nàn, táo bạo trong Nhật thực 1 còn Dương vốn mang nhiều phong cách ngẫu hứng. Dương luôn tự tin vào cách biểu diễn của mình. Hát lại bài người khác không có nghãi là mình hát giống họ. Chắc chắn khi xem "Nhật thực toàn phần" khán giả sẽ cảm nhận thấy Dương khác Trần Thu Hà

Dương hát nhiều của nhạc sĩ Ngọc Đại, điểm gì trong chất nhạc đó đã quyến rũ Dương?

Nhạc của Ngọc Đại rất khó định nghĩa. Nó hơi hoang dại, thầm kín và rất có chiều sâu nội tâm. Đặc biệt, Dương thích ca tù trong các bài hát. Góc cạnh và có phần hơi trần tục, làm cho ca sĩ biểu diễn luôn phải suy nghĩ, nhập tâm. Những bài hát đó có thể lần đầu tiên không dễ nghe nhưng lại có sức sống dài trong lòng khán giả. Chính vì vậy mà Dương hát nhạc chú Đại luôn rất tâm trạng. Bởi nhạc của chú ấy hợp với cá tính của Dương

HNMTC

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tùng Dương: "Nhật thực toàn phần- sẽ không có cái cũ"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.