Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai nữ nhà báo cùng hát về Trường sa thương yêu.

H.L| 10/10/2011 16:35

(HNMO) - Album “Tổ Quốc nhìn từ biển” của 2 nhạc sĩ Quỳnh Hợp (Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM) và đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn (phó giám đốc Bệnh Viện 175 - Bộ Quốc Phòng) vừa chính thức ra mắt, kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2011).

2 nhà báo hát ca khúc Giữa trùng khơi sóng trong đêm giao lưu thơ nhạc Tổ Quốc nhìn từ biển (Thu Lan trái – Thu Hương phải áo đỏ)


Điều thú vị là trong album, ngoài những ca sĩ đang được yêu thích, còn có sự góp giọng của 2 nữ nhà báo. Đó là PV Thu Lan (Chương trình biển đảo - Đài Tiếng nói Việt Nam) và PV Thu Hương (báo Hải Quân Việt Nam).

Nhà báo Thu Lan làm chương trình biển đảo nên các chuyến công tác luôn đi về phía biển và đảo, gần đây là chuyến đi Trường Sa. Thu Lan tâm sự: “Lần đầu tiên ra đảo, đưa tay sờ vào cột mốc Bia chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn, một cảm xúc khó tả, tình yêu Tổ quốc nhân lên gấp bội… cái gì ở Trường Sa cũng mới lạ, cũng đáng quý và được tôi “ghi chép” vào…lòng”!

Còn nhà báo Thu Hương từng công tác tại Bảo tàng Hải quân, 2008 chuyển sang Báo Hải quân Việt Nam. Dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đường HCM trên biển, Thu Hương đã tập hợp những bài viết của mình từ 2006 về các nhân chứng của tàu không số của đường Hồ Chí Minh trên biển ra mắt cuốn sách chung với một đồng nghiệp mang tên “Những người làm nên huyền thoại”.

2 nhà báo biểu diễn ca khúc Tạm biệt Trường sa cùng 2 tác giả & phó tư lệnh Hài Quân – Chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo trong đêm giao lưu thơ nhạc Tổ Quốc nhìn từ biển


“Thu Hương đã 2 lần ra Trường Sa nhưng chuyến đi Trường Sa lần thứ hai tháng 5 năm 2011 là chuyến đi nhiều kỷ niệm vì được đi biển cùng hai nhạc sĩ Quỳnh Hợp và nhạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn - đồng tác giả của album "Trường sa giữa trùng khơi sóng". Tối đầu tiên ở Trường Sa lớn, niềm hạnh phúc bất ngờ là Thu Hương và chị Quỳnh Hợp cùng song ca bài “Giữa trùng khơi sóng” ngay bên cột mốc chủ quyền” - Thu Hương kể.

Góp giọng trong album Tổ Quốc nhìn từ biển, ngoài hát cùng phó tư lệnh Hải Quân Lê Văn Đạo và 2 nhạc sĩ Quỳnh Hợp, Nguyễn Hồng Sơn bài “Tạm biệt Trường Sa” (Bài hát được 2 tác giả viết ngay trên tàu HQ 996 khi tàu đang neo chuẩn bị lên thăm đảo An Bang – điểm đảo cuối cùng là đoàn công tác để rời về đất liền), hai nhà báo còn song ca bài “Giữa trùng khơi sóng” (nhạc Quỳnh Hợp/thơ Đoàn Vũ Vinh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai nữ nhà báo cùng hát về Trường sa thương yêu.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.