Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lập hồ sơ nhiều ứng cử viên di sản văn hóa thế giới

Minh Ngọc| 14/01/2012 06:44

(HNM) - Theo tin từ Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, năm 2012, UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành tiếp tục vận động hồ sơ di sản thế giới, trước mắt là 2 hồ sơ "Mộc bản Kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm" và "Hoa Lư thi tập" với danh hiệu Di sản tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên hoàn chỉnh hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; xây dựng kế hoạch vận động cho hồ sơ Tín ngưỡng thờ Hùng Vương, hỗ trợ địa phương xây dựng hồ sơ Tràng An và Cát Bà…

Cùng với di sản vật thể, Bộ VH,TT&DL vừa có Văn bản số 4445/BVHTTDL-DSVH dự kiến lập hồ sơ 12 di sản phi vật thể trình UNESCO giai đoạn 2012-2016. Danh sách khẩn cấp bao gồm các di sản: nghệ thuật hát giao duyên Ví dặm Nghệ Tĩnh; nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm; Xòe Thái; nghề làm tranh dân gian Đông Hồ ; tri thức và kỹ thuật thổ canh hốc đá của các dân tộc thiểu số ở Cao nguyên đá Hà Giang; nghi lễ Quá tang (lễ Cấp sắc) của người Dao; nghi lễ Chầu văn của người Kinh; nghi lễ Then của người Tày, tục chơi Bài chòi mùa xuân của người Việt vùng Nam Trung bộ, là những di sản nằm trong danh sách đại diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập hồ sơ nhiều ứng cử viên di sản văn hóa thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.