Tiếp bài viết: “Từ vụ “Ru tình” – Các nhạc sĩ lão thành đòi quyền lợi”
Cục NTBD không có trách nhiệm đòi tác quyền cho nhạc sĩ?
(HNMO) – Ngay sau khi có thông tin, hơn 30 nhạc sĩ lão thành có cuộc gặp mặt bày tỏ bức xúc vì bị vi phạm bản quyền, tác quyền trong thời gian qua do việc cấp phép biểu diễn hiện nay có nhiều bất cập. Ông Phạm Đình Thắng, Cục Phó Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã lý giải với báo chí vào buổi chiều cùng ngày (16/2) về vấn đề trên.
 |
| Một đêm biểu diễn của Mỹ Tâm có thể được trả cát-xê 80 triệu đồng, nhưng các nhạc sĩ có khi chẳng được trả đồng nào từ tiền tác quyền các tác phẩm (ảnh mang tính minh họa) |
Trong cuộc họp báo tổng kết thường kỳ của Bộ VHTT&DL diễn ra vào chiều nay (16/2), khi được phóng viên hỏi về những bất cập trong việc cấp giấy phép biểu diễn hiện nay dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị tổ chức “lờ” việc trả tiền tác quyền cho các nhạc sĩ, gây nên những bức xúc trong giới nhạc sĩ, ông Phạm Đình Thắng, Cục Phó Cục NTBD cho biết: Hiện nay trong các quy định của pháp luật thì trong thủ tục hồ sơ của các đơn vị xin cấp giấy phép tổ chức biểu diễn không cần chứng minh có đóng tiền bản quyền. Vì lẽ đó, hiện nay tất cả các đơn vị có thẩm quyền cấp phép đều đang áp dụng đúng những quy định này nên việc cấp phép hoàn toàn đúng nguyên tắc. Việc các nhạc sĩ bức xúc cũng chỉ là vấn đề mang tính cá nhân.
 |
| Ông Phạm Đình Thắng, Cục Phó Cục NTBD |
Theo cách lý giải của ông Thắng, khi xét hồ sơ xinh cấp phép cho các đơn vị, cơ quan quản lý cũng phải xem xét đến nhiều quyền liên quan khác mà quyền với các tác giả chỉ là một phần nhỏ. Cục NTBD không thể đòi hỏi các đơn vị tổ chức phải trả tiền tác quyền cho các nhạc sĩ rồi mới cấp phép, mà đây là sự thỏa thuận giữ đơn vị tổ chức và các tác giả. Cục NTBD chỉ có thể yêu cầu đơn vị tổ chức sau khi tiếp nhận giấy phép đồng ý biểu diễn có trách nhiệm đóng tiền tác quyền mà thôi.
Ông Thắng cũng cho biết thêm, hiện nay trong soạn thảo Nghị định mới về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu để trình lên Thủ tướng Chính phủ cũng không có thêm mục: đơn vị tổ chức biểu diễn phải trả tiền tác quyền cho tác giả thì mới được cấp phép. Ông cũng khẳng định, điều này là hợp lý.
Khi được hỏi về việc nhiều nhạc sĩ lão thành đã cùng ký vào một bản kiến nghị yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước được bảo vệ quyền lợi chính đáng, ông Thắng cho biết, vẫn chưa nhận được thông tin nào phản ánh rằng các nhạc sĩ mất quá nhiều tiền tác quyền.
Như vậy, với cách lý giải của ông Phạm Đình Thắng, những đấu tranh đòi quyền lợi của các nhạc sĩ trong việc đòi trả tiền tác quyền như hiện nay có thể cũng sẽ chẳng đi đến đâu, khi mà trong Nghị định mới đang được soạn thảo cũng không có mục bổ sung thêm phần: yêu cầu đơn vị tổ chức phải trả tiền tác quyền rồi mới cấp phép biểu diễn. Có lẽ các nhạc sĩ đành lại phải chờ vào ý thức và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức trả tiền cho mình. Mà điều này, còn khó hơn cả “hái sao trên trời”!
 |
| Các nhạc sĩ bày tỏ bức xúc trong cuộc họp sáng ngày 16/2 vì bị vi không được trả tiền tác quyền thỏa đáng. Từ trái qua phải: nhạc Phó Đức Phương và nhạc sĩ Huy Thục |
Hàng tuần, hàng tháng, công chúng vẫn nghe thấy những lời quảng cáo đầy hấp dẫn về những đêm nhạc với “những bài hát đi cùng năm tháng” của các nhạc sĩ tên tuổi Việt Nam. Chẳng ai biết được rằng, đằng sau những đêm nhạc lộng lẫy, tưởng là tôn vinh các nhạc sĩ thì có bao nhiêu chương trình đang khiến các nhạc sĩ đau đầu, “rát mặt” khi đòi tiền tác quyền?