“Ngôi nhà trong hẻm” bất ngờ lập kỷ lục doanh thu trong ngày đầu công chiếu
(HNMO) – Mặc dù có nhiều luồng khen chê khác nhau, nhưng bộ phim kinh dị Việt Nam công chiếu vào đúng ngày Lễ tình nhân – Valentine (14/2) đã bất ngờ “qua mặt” tất cả các bộ phim “bom tấn” khác khi đoạt kỷ lục doanh thu là 2,4 tỷ đồng. Đây là một tín hiệu vui của các nhà làm phim Việt Nam khi thực hiện đề tài kinh dị.
.jpg) |
| Bộ phim đoạt kỷ lục doanh thu 2,4 tỷ đồng trong ngày đầu công chiếu |
Theo ghi nhận của nhiều rạp chiếu phim, trong ngày Valentine (14/2) vừa qua, nhiều cặp tình nhân thích cảm giác mạnh đã chọn xem “Ngôi nhà trong hẻm” để giải trí. Hầu hết các rạp lớn tại Hà Nội đã đều tăng suất chiếu của “Ngôi nhà trong hẻm” lên 6- 8 suất để phục vụ khán giả xếp hàng chờ vào rạp. Bộ phim nội duy nhất hiện nay cùng với “Ngôi nhà trong hẻm” còn trụ lại tại các rạp ở Hà Nội là “Thiên mệnh anh hùng” cũng chỉ còn 2 suất chiếu/ngày. Tại rạp tháng 8, “Ngôi nhà trong hẻm” hiện là bộ phim nội duy nhất cạnh tranh với các bộ phim “bom tấn” của nước ngoài nhưng cũng chiếm 6 suất chiếu/ngày. Tại cụm rạp Megastar, bộ phim này có 15 suất chiếu/ngày.
Việc một bộ phim kinh dị của nội đang được tăng suất chiếu ngoài sự ưu ái của các rạp chiếu phim dành cho phim nội còn cho thấy sức hút của bộ phim sau ngày công chiếu (14/2) vẫn tiếp tục. Đó là lý do mà sau ngày công diễn đầu tiên, hầu hết các rạp ở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đều tăng suất chiếu của bộ phim này.
 |
| Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn (giữa) cùng đoàn làm phim trong Lễ ra mắt phim tại Hà Nội |
Trên các diễn đàn về điện ảnh, mạng xã hội bộ phim được bàn tán sôi nổi với nhiều ý kiến đa chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, dù kịch bản của phim còn khá đơn giản nhưng với các hiệu ứng thót tim về âm thanh và hình ảnh, cùng diễn xuất xuất thần của cặp đôi diễn viên chính đã tạo nên thành công của “Ngôi nhà trong hẻm”.
Khi được hỏi đâu là nguyên nhân thành công chính của “Ngôi nhà trong hẻm”, giám đốc sản xuất phim – ông Chung Minh cho biết: “Một kịch bản hay, ekip nhà sản xuất gồm những tên tuổi làm việc chuyên nghiệp như Trần Trọng Dần và đạo diễn Lê Văn Kiệt, cùng với tài năng diễn xuất tốt của Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn và một nhà phát hành có uy tín đã tạo nên thành công của phim. Một yếu tố khác là chọn thời điểm công chiếu phim hợp lý”.
Đi theo đúng mô-tuyp của những phim kinh dị bom tấn trên thế giới, “Ngôi nhà trong hẻm” tập trung khai thác chi tiết thông qua hình ảnh và âm thanh. Phim xoay quanh bi kịch của đôi vợ chồng trẻ mất đứa con đầu lòng. Người vợ bị dằn vặt vì sự mất mát đó và bắt đầu có những hành động kỳ quặc. Người chồng đã cố gắng giúp vợ mình vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này, tuy nhiên dường như tất cả những cố gắng đó lại làm cho mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ và đáng sợ hơn.
 |
| Ngôi Thanh Vân và ông Chung Minh, giám đốc sản xuất của bộ phim |
Hiện nay, để tài kinh dị đang được các nhà làm phim Việt đua nhau khai thác. Trước khi “Ngôi nhà trong hẻm” ra mắt, khán giả cũng đã làm quen với những bộ phim Việt cũng thuộc chủ đề này. Tết 2011 là sự ra mắt của “Khi yêu đừng quay đầu lại”, “Giao lộ định mệnh”, “Bóng ma học đường”. Tết năm nay, phim kinh dị tiếp tục lên ngôi với sự góp mặt của “Lời nguyền huyết ải”, “Cột mốc 23”, “Bẫy cấp 3”…
Có khá nhiều lời bình luận cho những bộ phim kinh dị Việt Nam, trong đó có cả lời khen và chê. Dù sao, những ghi nhận và nỗ lực của các nhà làm phim Việt Nam trong việc thực hiện những đề tài mới cũng rất đáng được hoan nghênh. Việc bộ phim “Ngôi nhà trong hèm” đứng đầu doanh thu ngay ngày đầu công chiếu cũng là tín hiệu đáng mừng cho các nhà làm phim Việt Nam.