• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

“Điều còn mãi 2010”: Lắng đọng tâm hồn Hà Nội 
04/09/2010 07:03

(HNM) - Không chỉ là buổi hòa nhạc thường niên vào ngày Quốc khánh, "Điều còn mãi 2010" đã mang đến cho những người gắn bó, yêu thương và nhớ về Hà Nội được thể hiện cảm xúc, khám phá tận sâu tâm hồn mình niềm yêu kính, tự hào về Thủ đô. Để rồi sau khi kết thúc, dư âm của thói quen mới - thưởng thức hòa nhạc vào một chiều thu - sẽ khiến nhiều người mong đợi những lần sau...

Hòa nhạc về Hà Nội của người Hà Nội

Nhạc sĩ Dương Thụ, Giám đốc nghệ thuật và biên tập chương trình cho biết, "Điều còn mãi 2010" đậm chất Hà Nội để kỷ niệm Thủ đô 1000 tuổi. Một chương trình hòa nhạc về Hà Nội của người Hà Nội!".

Ca sĩ Tân Nhàn biểu diễn tại “Điều còn mãi 2010”. Ảnh: Anh Dũng

Trong chương trình, có những ca khúc đã và sẽ được xây dựng thành truyền thống cho "Điều còn mãi" là: "Quốc ca Việt Nam", "Ca ngợi Hồ Chủ tịch" (của Văn Cao) và "Du kích sông Thao" (của Đỗ Nhuận), đều do những người đã gắn bó với Hà Nội viết. Ở đó, các bản nhạc, ca khúc về Hà Nội sẽ cất lên nhiều hơn: giao hưởng thơ "Hào khí Thăng Long" (tác giả Trần Mạnh Hùng); "Hướng về Hà Nội" (tác giả Hoàng Dương), "Hà Nội niềm tin và hy vọng" (Phan Nhân), "Nhớ về Hà Nội" (Hoàng Hiệp), "Mong về Hà Nội" (Dương Thụ), "Người Hà Nội" (Nguyễn Đình Thi). Dù nhiều tác phẩm không có hình ảnh Hà Nội nhưng đều là những sáng tác của những người con sinh ra trên mảnh đất này, ấy là "Hoa thơm bướm lượn" (Ngô Hoàng Quân); "Bài ca chim ưng" (Đàm Linh); "Chương 2 và 3 concerto cho violon & dàn nhạc" (Đỗ Hồng Quân)... Chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Lê Phi Phi và người phối khí - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cũng là những người đã được sinh ra, nuôi lớn ở nơi đây.

Thưởng thức âm nhạc đỉnh cao

Mỗi khán giả đến với chương trình đều chia sẻ cảm xúc rằng thật tuyệt vời khi được thưởng thức âm nhạc đỉnh cao vào buổi chiều thu ấy. Giây phút lãng mạn khi giao hưởng thơ "Hào khí Thăng Long" của Trần Mạnh Hùng cất lên khiến khán giả còn vương vấn nhiều. Tác giả đã diễn tả đầy đủ âm hưởng của Thăng Long một thuở và Hà Nội ngày nay đầy hào hoa thanh lịch, kiên cường anh dũng và luôn khao khát hướng tới tương lai. Nhiều người ưng lắm về "Thốt" ("Đối thoại với Tuồng") của tác giả trẻ thuộc thế hệ 8X Tuệ Nguyên. Cái nhạc sĩ làm được không chỉ là nối cây cầu giữa âm nhạc giao hưởng và dân gian Việt Nam mà còn đem đến sự đối thoại giữa những nghệ sĩ lớn tuổi với thế hệ trẻ: Nguyễn Văn Quỳ (trống chiến), Lê Xuân Quý (vocal tuồng), Nguyễn Ngọc Khánh (kèn bóp), Phó An My (piano). Phần thanh nhạc, nhiều người yêu thích bởi được nghe lại các ca khúc được coi là kinh điển về Hà Nội do Hồng Nhung đã đi bốn phương trời bày tỏ vẫn "Nhớ về Hà Nội", Trọng Tấn thể hiện "Mong về Hà Nội", Đăng Dương cất cao "Hà Nội niềm tin và hy vọng" hay Mỹ Linh hát "Người Hà Nội".

Hai ca sĩ không của Hà Nội là Đức Tuấn và Nguyên Thảo đem đến cho khán giả một cảm xúc mới về tình yêu với Hà Nội trong "Ca ngợi Hồ Chủ tịch" và "Hướng về Hà Nội". Họ thể hiện rõ niềm mong mỏi, khát khao của những người con sinh sống trên nhiều miền đất của Tổ quốc đối với Thủ đô qua từng câu hát, chứ không chỉ hoàn thành cho trọn bài.

Không đến với Nhà hát Lớn, khán giả cả nước đã được thưởng thức một chương trình hát "live" hiếm hoi phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Cũng xúc động và nhiều dư vị không kém. Sau buổi hòa nhạc, các nghệ sĩ còn nán lại lâu, siết chặt tay đầy xúc cảm. Trong đó, có nhiều lời khen tặng của những "cây đại thụ": GS Hoàng Tụy, GS Phan Đình Diệu, PGS Chu Hảo, nhà thơ Việt Phương; các nhạc sĩ Hoàng Vân, Hoàng Dương, Văn Ký, Đỗ Hồng Quân, Hồng Đăng... như một lời khẳng định âm nhạc - điều còn mãi.


An Nhi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

QSTHIQ
CÁC TIN KHÁC

  • Khai mạc Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ nhất(04/09/2010)
  • Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc phác thảo mùa Thu(04/09/2010)
  • “Điều còn mãi” - Xúc động với hồi ức âm nhạc trong ngày Tết Độc lập(03/09/2010)
  • Sức sống của những “Ký hoạ thời chiến”(03/09/2010)
  • Khí phách hào hùng "tự hào hai tiếng Việt Nam"(02/09/2010)
  • Từ "Ngày độc lập" đến "Thành phố bên sông"(02/09/2010)
  • Nhà văn Tô Hoài giành giải thưởng lớn(02/09/2010)
  • Một cuộc trở về với Hà Nội(02/09/2010)
  • 1000 quả "Trứng Rồng" được vẽ thư pháp cổ truyền ra mắt dịp lễ Quốc Khánh 2-9(01/09/2010)
  • Sẽ có bộ "bách khoa thư" về văn nghệ dân gian(01/09/2010)
  • Chung kết “Bước nhảy xì tin” phía Bắc(01/09/2010)
  • Diễn kịch hip-hop “Cảm xúc thay đổi”(01/09/2010)
  • Bức tranh toàn cảnh về Hà Nội bằng âm nhạc(31/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Afghanistan đủ khả năng đảm đương an ninh vào năm 2014
Việt Nam chạy đua đăng cai Asiad 2019
Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Lắp đặt 22.000 tấn thiết bị lò hơi
Đến công trình Thủy điện Sơn La những ngày đầu xuân
Các loại xe ga giảm giá "thê thảm"
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển
Israel và Palestine phải cam kết với tiến trình hòa bình
Có thể khởi tố hình sự vụ bé trai 5 tuổi chết đuối
Tăng cường quản lý, xử lý tình trạng trông giữ xe trái phép
Phó Chủ tịch nước dâng hương tại đền Kinh Dương Vương
Thi đua, khen thưởng phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ việc cấp phép "Liveshow Chế Linh"
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.