• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Quản lý nhà chung cư: Rối vì quy định chưa rõ 
23/01/2010 07:57

(HNM) - Quản lý chung cư cao tầng là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp. Thực tế, nhiều khu chung cư cao tầng đã thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp về quyền lợi giữa chủ đầu tư và người dân. Trong khi đó, cơ quan quản lý lúng túng vì quy định chưa rõ ràng.

Việc quản lý nhiều chung cư cần có những quy định cụ thể. Ảnh: Đàm Duy

Dân thắc mắc, chính quyền lúng túng

Bà Nguyễn Nhung Hạnh, tổ trưởng tổ dân phố số 3 khu The Manor (Từ Liêm) phản ánh, hầu hết nhà chung cư (NCC) của khu The Manor được đưa vào khai thác từ nhiều năm nay, nhưng người dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Hội nghị NCC để bầu ban quản lý (BQL) cũng chưa tổ chức được, từ đó nảy sinh mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và người dân về mức phí dịch vụ quản lý, quyền sở hữu, sử dụng tầng hầm để xe. Còn ông Hoàng Linh, Trưởng ban Quản trị (BQT) cụm Trung Hòa bày tỏ bức xúc về tình trạng BQT bị "vô hiệu hóa". "Năm 2008, chủ đầu tư triệu tập hội nghị đại biểu 2 cụm chung cư Trung Hòa - Nhân Chính hiệp thương bầu ra hai BQT theo đúng quy định. Thế nhưng, khi BQT yêu cầu được thực hiện nhiệm vụ của mình thì bị từ chối với lý do không đủ tư cách pháp nhân" - ông Linh nói. Cũng theo ông Linh, cả khu có hơn 1 vạn dân, song không có trường công lập, nơi sinh hoạt cộng đồng thiếu. Tình trạng sử dụng nhà ở làm văn phòng, lớp học, thậm chí cả xưởng sản xuất diễn ra phổ biến. Thực tế có lớp học 50-60 học sinh, bố trí ở tận tầng 25, khi xảy ra hỏa hoạn thì rủi ro rất cao.

Thừa nhận quản lý sử dụng và vận hành NCC cao tầng là lĩnh vực rất phức tạp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn nêu thực trạng, hình thái NCC phát triển đa dạng, có NCC độc lập, có NCC hỗn hợp gồm văn phòng, siêu thị, nhà ở. Trong đó lại có sở hữu riêng của người mua, sở hữu riêng của chủ đầu tư... nhưng cơ sở pháp lý để chứng minh, xác định rõ quyền sở hữu chung, sở hữu riêng và quyền sử dụng chung chưa rõ. Mặt khác, theo Luật Nhà ở, BQT do các chủ sở hữu bầu, có trách nhiệm và quyền hạn rất lớn như thay mặt dân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, bảo trì; thu và quản lý kinh phí vận hành; được bàn giao và quản lý tài khoản kinh phí bảo trì... Song, BQT lại không có tư cách pháp nhân, nên không đủ thẩm quyền giải quyết những vấn đề nảy sinh trong vận hành, vì vậy trên thực tế chưa có chủ đầu tư dự án nào áp dụng quy định này.

Chỉ đưa vào sử dụng khi đủ điều kiện

Theo nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đồng Minh Sơn, ngoài những bất cập trong quy định còn có những bất cập xuất phát từ thực tiễn. Có thể thấy hầu hết nhà đầu tư dự báo sai hoặc không quan tâm xây dựng diện tích chung đủ đáp ứng nhu cầu của người dân, trong khi cơ quan quản lý địa phương chưa hướng dẫn, giám sát chặt chẽ, dẫn đến tình trạng thiếu chỗ để xe, nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp. Phương tiện đi lại, dừng đỗ tùy tiện trên sân chơi, vỉa hè mà không tổ chức nào quản lý. Từ thực tiễn, ông Sơn đề nghị thành lập BQL NCC theo mô hình tương tự BQL dự án đầu tư, thành phần gồm đại diện chủ đầu tư, chủ sở hữu. Cấp trên trực tiếp là chính quyền địa phương hoặc Sở Xây dựng là đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng NCC.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng Phạm Sỹ Liêm nêu dẫn chứng, hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới đều thành lập tổ chức quản lý NCC, với nguyên tắc tương xứng về trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích; phục vụ nhu cầu của chủ sở hữu; chịu sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của chính quyền đô thị. Đặc biệt, để tránh tranh chấp, khi bán các căn hộ, trong hợp đồng mua bán phải mô tả rõ không gian chung, địa giới đất, quy định sử dụng, tốt nhất nên quy định rõ tầng hầm thuộc sở hữu chung.

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội Đỗ Hoàng Ân đề nghị bổ sung thêm vai trò tham gia của các tổ chức chính quyền giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác, sử dụng, duy trì chung cư cao tầng. Cần mạnh dạn chuyển dần sang hình thức tự quản như một số tổ, cụm dân cư. Để bảo đảm các điều kiện cần và đủ cho công tác quản lý, thành phố cần ban hành quy định chất lượng NCC khi đưa vào sử dụng; kiên quyết không cho phép sử dụng nhà ở không đúng quy hoạch, không đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội, không bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.

Gia Khánh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

XHFFRE
CÁC TIN KHÁC

  • Hà Đông: 100% số phường thành lập quỹ hỗ trợ nông dân(23/01/2010)
  • Hà Nội: 80% số hộ dân ngoại thành được dùng nước hợp vệ sinh(23/01/2010)
  • Để nhân dân đón Tết bình yên(23/01/2010)
  • Chị nuôi hai giỏi(23/01/2010)
  • Hà Nội: Công bố 4 thuê bao nhắn tin phục vụ chỉ đạo(23/01/2010)
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo: Tăng cường bảo đảm ANTT trong dịp Tết(23/01/2010)
  • Quận Thanh Xuân: Ra quân cứu hồ Đầm Sen đang bị “bức tử”(23/01/2010)
  • Tăng cường kiểm tra hoạt động của xe taxi(23/01/2010)
  • Năm 2009, cả nước xảy ra 15 sự cố công trình(23/01/2010)
  • Tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm(22/01/2010)
  • Hà Nội dịu “khát” nhờ trận mưa hiếm có(22/01/2010)
  • DN Hà Nội thưởng Tết: Thấp nhất 1 trăm nghìn, cao nhất 50 triệu đồng/người(22/01/2010)
  • Cần phân định rõ đất công, đất tư(22/01/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.