• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Thôn Ân Phú, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ
Cần sớm giải quyết việc “chia thừa” gần 14.000m2 đất nông nghiệp 
25/01/2010 06:49

(HNM) - Trong quá trình thực hiện chính sách chuyển đổi đất nông nghiệp theo hướng "dồn ô, đổi thửa" tại thôn Ân Phú (xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) một số cán bộ có trách nhiệm đã cố ý "chia thừa" gần 14.000m2 đất cho hàng chục hộ gia đình là thành viên Ban chuyển đổi ruộng đất, cấp ủy chi bộ, ban chấp hành thôn. Người dân phát giác, chính quyền xã thành lập tổ kiểm tra, tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ diện tích đất nông nghiệp sau chuyển đổi. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, vụ việc vẫn chìm trong im lặng, gây bức xúc dư luận...

Chỉ riêng khu Đầm Dầu, qua kiểm tra đã phát hiện 5.800m2 đất nông nghiệp chia thừa cho các hộ dân.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước, năm 2007, thôn Ân Phú, xã Xuân Phú (Phúc Thọ) được chọn là nơi "làm điểm" của xã trong việc chuyển đổi ruộng đất theo hướng "dồn ô, đổi thửa". Để phục vụ cho công tác chuyển đổi ruộng đất, Ban chuyển đổi ruộng đất (BCĐRĐ) của xã được thành lập, do ông Đỗ Xuân Dục - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú làm Trưởng ban. Tại cấp thôn, ông Nguyễn Quang Diện (Bí thư Chi bộ thôn Ân Phú khi đó) được bầu làm tổ trưởng tổ chuyển đổi ruộng đất. Tuy nhiên, ngay sau khi công tác chuyển đổi được hoàn tất, nhân dân thôn Ân Phú đã có nhiều đơn, thư gửi đến cơ quan chức năng các cấp, tố cáo hành vi tham nhũng đất đai của một số cán bộ có trách nhiệm cấp thôn, xã trong quá trình thực hiện chuyển đổi ruộng đất.

Trước bức xúc của người dân, ngày 6-7-2009 UBND xã Xuân Phú đã ra quyết định thành lập tổ kiểm tra gồm 11 thành viên, do ông Dương Hồng Tuyển, Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp sau chuyển đổi. Tổ kiểm tra tập trung vào 30 hộ là thành viên trong BCĐRĐ năm 2007-2008, cấp ủy chi bộ, BCH thôn, ủy viên HĐND xã và một số hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp xen canh, các hộ gần trục đường giao thông có liên quan để xác định. Kết quả đo đạc của Ban kiểm tra đất nông nghiệp thôn Ân Phú ngày 14-9-2009 với đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Ban kiểm tra cho thấy, trong 30 hộ dân, có 27 hộ được cấp thừa đất nông nghiệp với tổng diện tích đất lên đến 13.742m2. Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì, tại biên bản kết quả kiểm tra diện tích đất sản xuất nông nghiệp đến hộ gia đình sau chuyển đổi năm 2008 thôn Ân Phú do ông Dương Đình Tuyển, tổ trưởng tổ kiểm tra lập ngày 9-11-2009, số diện tích đất cấp thừa đã giảm xuống còn 12.504m2 (?).

Điều đáng nói nữa là trong số 30 hộ được chia đất nông nghiệp nêu trên, có hộ không sản xuất nông nghiệp hoặc đã được chia thừa diện tích đất nông nghiệp lên đến hàng nghìn mét vuông nhưng vẫn được tổ chuyển đổi ruộng đất thôn Ân Phú "linh động" cấp thêm đất. Cụ thể như hộ ông Hà Văn Ngát, chồng làm chủ thầu xây dựng, vợ bán hàng tạp hóa, gia đình không sản xuất nông nghiệp nhưng diện tích đất nông nghiệp thực tế của hộ này lên tới 3.194m2, thừa 1.282m2 so với tiêu chuẩn. Gia đình bà Nguyễn Thị Phan, mặc dù diện tích đất nông nghiệp thực tế là 6.009m2, thừa 2.089m2 so với tiêu chuẩn, nhưng hộ này vẫn được cấp một mảnh đất rộng 326m2 tại khu vực Dự án đường phát triển kinh tế Bắc - Nam với số tiền đền bù GPMB 210 nghìn đồng/m2.

Theo phản ánh của người dân, hầu hết diện tích đất cấp thừa được các hộ cho thuê lại để canh tác, sau đó thu lợi riêng mà không nộp sản phẩm cho ngân sách địa phương. Ông Nguyễn Tiến Dậu, Phó trưởng thôn Ân Phú bức xúc: "Đây không phải là lần đầu tiên việc tham ô đất nông nghiệp được phát hiện tại thôn Ân Phú. Trong đợt chuyển đổi ruộng đất năm 1988, tổ kiểm tra do xã Xuân Phú thành lập đã phát hiện việc chia thừa hơn 10.705m2 đất nông nghiệp tại thôn, nhưng sau đó vụ việc không được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận. Với việc cấp thừa gần 14.000m2 đất nông nghiệp trong đợt dồn ô đổi thửa năm 2007, UBND xã đã làm thất thoát một nguồn thu không nhỏ. Điều nghịch lý ở chỗ, trong khi cả thôn Ân Phú còn hàng chục hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, trong đó có những hộ không "tấc đất cắm dùi" như hộ anh Nguyễn Văn Lý ở xóm Ngoài, thì nhiều gia đình lại được chia thừa hàng nghìn mét vuông đất, thu lợi bất chính. Nguyện vọng của người dân là UBND xã sớm thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cấp thừa, giao cho các hộ nghèo, tạo điều kiện cho họ tham gia sản xuất, ổn định cuộc sống, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Vậy nhưng, đã 4 tháng trôi qua sau đợt tổng kiểm tra, đến nay UBND xã vẫn chưa có văn bản kết luận vụ việc cũng như đề xuất hướng xử lý lên cấp thẩm quyền là UBND huyện Phúc Thọ.

Tiếp xúc với phóng viên báo Hànộimới, ông Dương Hồng Tuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết: "Sau khi nhận được đơn kiến nghị và phản ánh của cán bộ và nhân dân thôn Ân Phú, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND xã Xuân Phú, xã đã thành lập tổ kiểm tra, làm việc liên tục từ ngày 8-7-2009 đến ngày 11-9-2009. Bước đầu có thể nhận định, những sai phạm trong quá trình "dồn ô đổi thửa" tại thôn Ân Phú là do tổ chuyển đổi thôn đã không thực hiện đúng đề án quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi của xã đã duyệt. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi gặp không ít khó khăn do toàn bộ cấp ủy cũ của thôn Ân Phú đã bị miễn nhiệm, không thừa nhận những sai phạm trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi ruộng đất. Quan điểm của xã là sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất cấp thừa, đồng thời truy thu sản phẩm từ khi các hộ canh tác theo giá quy định của địa phương. Đối với các hộ là cán bộ, đảng viên, đề nghị Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, UBND xã xem xét xử lý theo đúng quy định. Hiện chúng tôi đang hoàn tất bản kết luận vụ việc để báo cáo UBND huyện, đề nghị xử lý các cá nhân, tập thể có sai phạm...".

Như vậy, những kiến nghị của cán bộ, nhân dân về sai phạm trong quản lý đất đai tại thôn Ân Phú, xã Xuân Phú bước đầu đã được làm rõ. Đề nghị UBND huyện Phúc Thọ sớm kiểm tra, có kết luận về vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật những tập thể, cá nhân có sai phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bảo Nga - Duy Biên 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

JRZMTR
CÁC TIN KHÁC

  • Liberty được trao 3 giải thưởng(24/01/2010)
  • TRAPHACO, thương hiệu nổi tiếng nhất ngành dược năm 2009(24/01/2010)
  • Những sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn(24/01/2010)
  • Quyên góp 500 triệu đồng xây dựng nhà bán trú dân nuôi(24/01/2010)
  • Các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Long Biên hoàn thành bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trước Tết(24/01/2010)
  • Nhiều tiêu chí, TP Hà Nội nằm trong top 10(24/01/2010)
  • Quận Tây Hồ: Ra mắt Ban quản lý Hồ Tây(24/01/2010)
  • Yên Bái: Sạt lở đất làm sập 4 nhà dân, 1 người chết(24/01/2010)
  • Cây xà cừ bật gốc đè bẹp 2 xe máy(23/01/2010)
  • Đường ven Hồ Tây (quận Tây Hồ): Nhức mắt với “rác tường”(23/01/2010)
  • Tăng ùn tắc, giảm người đi xe buýt(23/01/2010)
  • Quản lý nhà chung cư: Rối vì quy định chưa rõ(23/01/2010)
  • Hà Đông: 100% số phường thành lập quỹ hỗ trợ nông dân(23/01/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.