• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Khuất tất sau những tấm sổ đỏ ở Cổ Đông (Sơn Tây)
Kỳ 1: Phù phép của chung thành của riêng 
26/01/2010 07:03

(HNM) - Thời gian gần đây, báo Hànộimới liên tục nhận được thông tin của người dân phản ánh về những điều chưa rõ ràng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ - sổ đỏ) tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. Khoảng 300 sổ đỏ đã được "phù phép" từ đất công thành đất tư và từ đất nông nghiệp thành đất ở, đất vườn một cách nhanh chóng. Báo Hànộimới thông tin ban đầu một số vấn đề liên quan.

Cấp "số đỏ" cho người chiếm đất công
 


Khu nhà nghỉ Lý Tưởng của gia đình bà Ngô Thị Lý nằm ở vị trí "đắc địa", cạnh điểm giao cắt giữa quốc lộ 21A và đường vào trung tâm xã Cổ Đông. Đây vốn là khu đất công thuộc HTX Nông nghiệp (NN) La Thành, xã Cổ Đông quản lý, sử dụng.

Ngày 8-7-1995, ông Hà Văn Thường (chồng bà Ngô Thị Lý) có mua 300m2 đất lò vôi, thuộc thôn Đồng Trạng của HTX NN La Thành bán thanh lý với giá 10 triệu đồng. Trong năm 2002, ông Thường đã ký 2 hợp đồng thuê đất lâu dài với HTX NN La Thành, có diện tích 3.306m2 là đất công, nằm liền kề với khu đất trên, mà thực chất là bán đất trái phép. Để có đủ thủ tục sử dụng đất hợp pháp, bà Ngô Thị Lý đã đề nghị UBND xã Cổ Đông và HTX NN La Thành xác nhận khu này là của gia đình bà cho HTX mượn đất thổ cư làm nơi sản xuất. Mặc dù biết rất rõ nguồn gốc của khu đất, nhưng Chủ tịch UBND xã Cổ Đông và HTX NN La Thành vẫn ký xác nhận nội dung đơn của bà Lý là đúng. Có "bảo bối" trong tay, ngày 18-5-2004, bà Lý đã có đơn xin đăng ký QSDĐ diện tích 3.939,5m2, trong đó có 300m2 đất ở và 3.639,5m2 đất vườn. Nhanh một cách khó hiểu, ngay trong ngày bà Lý nộp đơn (ngày 18-5-2004), ông Phùng Tuấn Dũng, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT); ông Trương Quốc Bình, Phó phòng TN-MT thị xã Sơn Tây, cùng với ông Hà Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đông; ông Lê Quý Quyết, cán bộ địa chính xã đã ký biên bản xác định mốc giới diện tích đất 3.939,5m2. Và gần 1 tháng sau (ngày 16-6-2004), UBND xã Cổ Đông xác nhận đơn xin đăng ký QSDĐ của bà Lý, với nội dung: "Đất có mốc giới rõ ràng, ổn định; nguồn gốc đất ở và vườn sử dụng trước năm 1990, đất không có tranh chấp...". Vậy căn cứ vào đâu để Phòng TN-MT thị xã Sơn Tây và UBND xã Cổ Đông xác định mốc giới diện tích đất cho gia đình bà Lý? Ngày 23-6-2004, ông Hà Trường Sơn và ông Lê Quý Quyết đã lập tờ trình, ký biên bản xét duyệt gửi UBND thị xã Sơn Tây xét cấp GCNQSDĐ cho bà Lý.

Sau khi hoàn tất thủ tục, ngày 4-7-2004, ông Trương Quốc Bình đã trình hồ sơ lên UBND thị xã Sơn Tây để cấp GCNQSDĐ cho bà Lý. Cũng rất nhanh chóng, chỉ sau 2 ngày (6-7-2004), UBND thị xã Sơn Tây đã có Quyết định số 678 cấp GCNQSDĐ cho bà Lý, với diện tích 3.939,5m2. Trong hồ sơ, ông Trương Quốc Bình ghi rõ ý kiến và kết quả thẩm định: "Hồ sơ đầy đủ, nguồn gốc đất hợp pháp, đủ điều kiện cấp và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ cho bà Lý". Ngay sau đó, các công trình kiên cố rất hoành tráng của bà Lý được "mọc lên" trong khu đất được thuê của HTX NN La Thành, để kinh doanh nhà nghỉ.

Biến đất canh tác thành đất ở
 

Theo quy định, để có được GCNQSDĐ, hồ sơ phải đầy đủ, qua nhiều công đoạn xét duyệt, thẩm định từ thôn, xã đến Phòng TN-MT, vậy mà chính quyền các cấp ở thị xã Sơn Tây vẫn "phù phép" đất canh tác thành đất ở một cách dễ dàng. Những trường hợp GCNQSDĐ của gia đình các ông, bà: Vũ Quang Tần, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Văn Thái, Cù Thị Khánh, Nguyễn Quốc Khương, Lê Thị Na... là một minh chứng. Tất cả các sổ đỏ này đều có nguồn gốc từ đất nông nghiệp và đều do ông Nguyễn Quang Sơn, ông Nguyễn Lam Điền, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây ký từ năm 2004 đến năm 2007. Được biết, một trong những điều kiện bắt buộc là trên thửa đất đó phải có nhà thì mới được xem xét cấp đất ở. Song hầu hết các hộ chỉ xây một ngôi nhà cấp 4, rộng khoảng 10m2, mang tính chất đối phó, thậm chí có những hộ không có nhà, cả khu đất chỉ có một vài cây keo mọc lơ thơ (ảnh).

Không chỉ biến đất nông nghiệp thành đất ở, trong quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ, một số cán bộ có trách nhiệm của thị xã Sơn Tây đã bất chấp các quy định, làm sai quy trình. Điển hình là việc cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Quang Phương. GCNQSDĐ số hiệu T481799 cấp ngày 17-11-2004 của ông Phương, diện tích rộng 1.308m2 tại thôn Đồng Trạng, có trích lục bản đồ, nhưng lại không hề có số thửa, số tờ bản đồ. Thực tế, diện tích này được thể hiện ở thửa 122, tờ bản đồ 09, ngày 4-7-2003 và trong sổ mục kê vẫn ghi là đất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Hồ Thị Thu Hằng còn "may mắn" hơn, khi được UBND thị xã Sơn Tây ký cấp GCNQSDĐ "nhầm" diện tích, gộp cả 883,3m2 đất công thuộc thửa 19 vào cùng với 1.707,4m2 đất thổ cư tại thửa 15 ở thôn Cổ Liễn. Đặc biệt là trường hợp GCNQSDĐ của ông Lê Đức Thọ và bà Hồ Thị Kim Chung, có hộ khẩu thường trú tại quận Hoàn Kiếm do ông Hà Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND thị xã ký ngày 23-4-2008. Đây là thửa đất của gia đình ông Lê Văn Cử khai hoang làm đất sản xuất nông nghiệp, sau đó bán một phần cho ông Thọ. Nhằm hợp thức hóa, tháng 5-2007, ông Cử đã 2 lần mang tiền đến nhà ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng thôn Đồng Trạng nhờ ký xác nhận nguồn gốc là đất thổ cư và xin tách thửa. Tuy nhiên đã bị ông Trung từ chối và báo công an xã đến lập biên bản đối với hành vi đưa hối lộ, đồng thời báo cáo UBND xã Cổ Đông toàn bộ sự việc, nhưng không biết bằng cách nào mà sau gần 1 năm sổ đỏ vẫn được cấp cho ông Thọ, còn ông Cử thì ngang nhiên xây nhà kiên cố.

Người dân đặt câu hỏi: tại sao việc cấp sổ đỏ thiếu minh bạch của một số lãnh đạo thị xã Sơn Tây và xã Cổ Đông kéo dài như vậy, mà không hề bị cấp có thẩm quyền nào ngăn chặn, xử lý?

Linh Nguyên 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)

Bảo nguyên
26/01/2010 10:42:08 SA
kminh29@yahoo.com
Đề nghị quý báo tiếp tục đăng tải thông tin này. Đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xét xử công minh, đúng người đúng tội.
SFWFOH
CÁC TIN KHÁC

  • Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác VSATTP TP Hà Nội(26/01/2010)
  • Năm 2010, xây dựng thêm 40 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia(26/01/2010)
  • Hà Nội tăng cường thu gom rác, rửa đường các tuyến phố chính(26/01/2010)
  • Hai vợ chồng già chết thương tâm do điện rò rỉ(25/01/2010)
  • Liên tiếp phát hiện 4 quả bom khi sông Lô cạn(25/01/2010)
  • 500 đơn vị máu cho người bệnh nghèo(25/01/2010)
  • Đề nghị nghiên cứu xây dựng Luật Đường phố(25/01/2010)
  • Đã nên đánh thuế nhà?(25/01/2010)
  • Bình yên về với Đồng Chiêm(25/01/2010)
  • Cần sớm giải quyết việc “chia thừa” gần 14.000m2 đất nông nghiệp(25/01/2010)
  • Liberty được trao 3 giải thưởng(24/01/2010)
  • TRAPHACO, thương hiệu nổi tiếng nhất ngành dược năm 2009(24/01/2010)
  • Những sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn(24/01/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.