• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Máu cứu người, quá thiếu! 
26/01/2010 07:25

(HNM) - Năm 2009, cả nước thu được 632.902 đơn vị máu, trong đó máu tình nguyện là 500.317 đơn vị, máu chuyên nghiệp là 89.943 đơn vị. Tỷ lệ người hiến máu quá thấp (0,75%). Lượng máu thu được mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu của người bệnh.

Thanh niên quận Hoàn Kiếm tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo. Ảnh: Huyền Linh

Mới đây, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) đã tổng kết công tác tuyên truyền, vận động HMTN năm 2009, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2010. Tại hội nghị, ông Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam, Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN cho biết, đến nay 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập ban chỉ đạo vận động HMTN. Công tác HMTN đã có bước chuyển biến tích cực, không chỉ học sinh, sinh viên, thanh niên, mà các cán bộ, công nhân viên cũng bắt đầu tham gia hiến máu nhiều hơn. Mạng lưới tuyên truyền, vận động HMTN đã hình thành, từng bước hoàn thiện và phát triển dưới nhiều hình thức phong phú như: CLB hiến máu dự bị, Nhóm máu hiếm, CLB Tuổi hồng, CLB - 25... So với năm 2008, lượng máu thu được năm 2009 tăng 68.501 đơn vị máu, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được 40% so với nhu cầu. Số người HMTN vẫn còn ở mức thấp với 304.007 người tham gia, trong đó lứa tuổi từ 18-25 vẫn chiếm số đông với 54,93%. Có những tỉnh, thành phố tỷ lệ HMTN quá thấp, mới đạt 20-30%. Cá biệt hơn có địa phương trong cùng một tỉnh, thành phố, bệnh viện đạt tỷ lệ người HMTN từ 70-80%, có bệnh viện tỷ lệ người HMTN 0% như Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Bệnh viện Bắc Kạn...

Theo Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN thì nguyên nhân của tình trạng trên là do ở nước ta hành lang pháp lý về hiến máu tình nguyện vẫn chưa đầy đủ; sự phối hợp giữa các cơ sở thu gom máu chưa thật tốt; công tác tuyên truyền, vận động HMTN chưa thực sự thường xuyên, sâu rộng trong cộng đồng; cơ sở lấy máu còn phân tán, mang tính tự cung, tự cấp. Nhiều nơi thu gom máu, trang thiết bị, nhân lực còn thiếu và yếu. "Tâm lý của nhân dân ta từ lâu đời đã có quan niệm: "một giọt máu bằng sáu bát cơm". Họ sợ khi cho máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ bị lây nhiễm các bệnh nguy hiểm, nên ngại hiến máu. Nhưng thực tế cho thấy, việc cho máu theo chu kỳ (2,5 tháng/lần, mỗi lần 0,25 lít) không ảnh đến sức khỏe người cho", TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu trung ương khẳng định.

Năm qua, lượng máu thu được mới đáp ứng được 40% nhu cầu. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho các bệnh viện trong việc cứu chữa người bệnh. Không ít trường hợp người bệnh do không được tiếp máu kịp thời đã qua đời để lại nỗi đau không nhỏ cho gia đình, người thân... Trước thực tế này, Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN đã có kế hoạch tổ chức lại mạng lưới các trung tâm truyền máu khu vực, vùng để bảo đảm việc thu gom, bảo quản, phân phối máu; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc xác định nhu cầu máu để xây dựng kế hoạch thu gom máu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN. Tuy nhiên, theo nhận định của các đại biểu tại lễ tổng kết, những giải pháp đó có thể sẽ nâng được số lượng HMTN, nhưng chưa đủ để đáp ứng nhu cầu về máu của người bệnh, chỉ khi nào nước ta có Luật Hiến máu tình nguyện và chính sách quốc gia về máu thì lúc đó máu cứu người mới không còn quá thiếu. "Đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân chưa đủ. Chúng ta phải có luật, có chính sách thì mới có thể giải quyết tình trạng "khan" máu như hiện nay", TS Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Để đẩy mạnh công tác HMTN, bảo đảm lượng máu thu được phục vụ người bệnh, Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN đã đưa ra chiến lược phát triển công tác vận động HMTN giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020. Cụ thể: năm 2010 thu được 682.440 đơn vị máu, tỷ lệ người HMTN đạt 80%, tỷ lệ người cho máu nhắc lại đạt 40%; năm 2015 thu 1.099.076 đơn vị máu, tỷ lệ người HMTN đạt 100%, tỷ lệ người cho máu nhắc lại đạt 60%; năm 2020 thu 1,6 triệu đơn vị máu, tỷ lệ người HMTN đạt 100%, tỷ lệ người cho máu nhắc lại đạt 65%.

Quỳnh Anh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

YYRJOS
CÁC TIN KHÁC

  • Kỳ 1: Phù phép của chung thành của riêng(26/01/2010)
  • Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác VSATTP TP Hà Nội(26/01/2010)
  • Năm 2010, xây dựng thêm 40 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia(26/01/2010)
  • Hà Nội tăng cường thu gom rác, rửa đường các tuyến phố chính(26/01/2010)
  • Hai vợ chồng già chết thương tâm do điện rò rỉ(25/01/2010)
  • Liên tiếp phát hiện 4 quả bom khi sông Lô cạn(25/01/2010)
  • 500 đơn vị máu cho người bệnh nghèo(25/01/2010)
  • Đề nghị nghiên cứu xây dựng Luật Đường phố(25/01/2010)
  • Đã nên đánh thuế nhà?(25/01/2010)
  • Bình yên về với Đồng Chiêm(25/01/2010)
  • Cần sớm giải quyết việc “chia thừa” gần 14.000m2 đất nông nghiệp(25/01/2010)
  • Liberty được trao 3 giải thưởng(24/01/2010)
  • TRAPHACO, thương hiệu nổi tiếng nhất ngành dược năm 2009(24/01/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.