• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

“Chợ thịt thú rừng” ở Chùa Hương: Lật tẩy những chiêu lừa 
13/03/2010 07:17

(HNM) - Mỗi dịp xuân về, khách thập phương lại hành hương về nơi đất Phật - chùa Hương. Chốn thiền tâm thanh tịnh bỗng nhộn nhịp rồi xô bồ với đủ thứ hàng quán. Không kể chuyện đeo bám, bắt chẹt khách hành hương, hình ảnh những quán hàng treo đủ các loại "thịt thú rừng" khiến nhiều người bức xúc. Không ít người băn khoăn về công tác bảo vệ rừng.

Qua tìm hiểu được biết nhiều năm nay rừng Hương Sơn không còn bao nhiêu bóng thú. Hết thảy do việc xử lý nạn thú rừng giả của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không triệt để nên các hộ kinh doanh thản nhiên lỡm khách đi chùa.

Treo đầu dê bán thịt chó

Người trẩy hội chùa Hương, xuống xe ô tô từ đầu thôn Yến Vỹ tới khu vực bến Trò đều thấy cảnh san sát những hàng quán ăn. "Thú rừng" bị xâu, móc treo lủng lẳng, bị phanh thây, thú còn tươi sống, nguyên lông, nguyên da đều có cả. Thật buồn, ngày đầu chốn cửa Phật, thanh tịnh đã xuất hiện "chợ thịt thú rừng"! Có 2 khu kinh doanh thịt thú rừng sầm uất là phố làng đầu suối Yến và khu vực nhà hàng ven bến Trò. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, khu bến Trò là trung tâm của "chợ thịt thú rừng" với hơn 30 cửa hiệu, nhà hàng. Nhà hàng nào cũng treo 7-8 con thú đủ loại: chồn, cầy hương, cầy bạc má, cầy hoa, hoẵng, cáo… ở mặt tiền mà không cần quan tâm đến chuyện thịt thú rừng là "hàng cấm".

Thịt được “gắn mác” thú rừng bày bán tại chùa Hương.

Qua tìm hiểu sự thực về thịt thú rừng ở chùa Hương mới vỡ lẽ, các cửa hàng kinh doanh ăn uống ở đây đều có chiêu lừa khách. Anh Nguyễn Văn Mạc, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Mỹ Đức cho biết: Hạt kiểm lâm đã thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh thịt thú rừng ở đây. Mặc dù các cửa hàng đều treo biển, thịt nai rừng, thịt hoẵng, thịt cầy hương... nhưng tất cả đều "treo đầu dê bán thịt chó". Hầu hết thịt thú rừng ở chùa Hương đều được "chế" từ thịt chó, thịt thỏ. Chủ hàng Bích Ngọc giới thiệu thịt cầy vòi ngon lắm, giá 200.000 đồng/kg, tôi ngỏ ý mua về Hà Nội rồi sờ nắn từ đầu đến lưng để chọn hàng, chợt thấy cái đầu con cầy vòi mềm nhũn đến lạ. Gạn chuyện mấy anh kiểm lâm mới biết, đó là con chó khoảng 6-7 kg qua tay "thẩm mỹ", biến cái mõm ngắn thành cái vòi dài. Cánh "thạo nghề" bật mí, sau khi giết thịt, toàn bộ phần xương sọ con vật bị đập nát rồi khéo léo moi ra, cái đầu chỉ còn phần da và thịt và khi treo móc hàm, sức nặng của toàn bộ cơ thể đã kéo cái mõm không xương của con chó dài thành cái vòi.

Còn đối với những con thú vẫn còn nguyên lông, nguyên da bị "treo cổ" ghi nhãn nai rừng, hươu... (treo trước ngày 8-3) cũng chỉ là những con thú nhồi bông được chủ quán treo quảng cáo… Còn thịt hươu, thịt nai thực chất là thịt bê, thịt dê. Người ta đã lóc hết thịt trên thân, còn lại để nguyên đầu và bộ chân móng guốc không cạo lông chào mời khách, nhiều du khách tận mắt chứng kiến con vật vẫn còn nguyên vẹn, giống thú rừng hoang dã nên tin thật. "Còn một số cửa hàng treo biển bán một vài con hươu sao, thực chất số hươu đó là do gia đình anh Bùi Ngọc Dũng mua của gia đình ông Nguyễn Văn Vũ, ở xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình về nuôi lấy nhung. Sau một thời gian hươu già không cho nhung nữa, anh Dũng đã bán cho các cửa hàng. Ngày 11-2-2010, Hạt Kiểm lâm Mỹ Đức đã đi kiểm tra tại gia đình anh Dũng, chủ nuôi đã xuất trình đầy đủ giấy tờ về xuất xứ 7 con hươu. Theo quy định, đối với những động vật có nguồn gốc gây nuôi thì được phép kinh doanh buôn bán", anh Nguyễn Văn Mạc khẳng định. Một người dân bán quán nước ở bến Đục khẳng định: Núi rừng Hương Sơn này bây giờ làm gì còn thú.

Phải xử lý kiên quyết

Theo anh Nguyễn Văn Mạc: Hiện đang chính hội chùa Hương, hằng ngày, lực lượng kiểm lâm thay nhau tuần tra bảo vệ rừng, đồng thời xử lý các vi phạm. Tuy nhiên, để xử lý triệt để các hộ kinh doanh này cũng khó bởi kiểm lâm chỉ có thẩm quyền tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không được đề biển kiểu "treo đầu dê bán thịt chó" thôi, một số trường hợp cá biệt cũng phải tháo dỡ, thu giữ. Hiện tại ở quần thể chùa Hương không có cửa hàng nào kinh doanh thịt thú rừng thật.

Ngay sau khi có thông tin một số cửa hàng ăn ở chùa Hương bày bán công khai thịt thú rừng và treo quảng cáo thú rừng, Hạt Kiểm lâm Mỹ Đức đã phối hợp với cơ quan chức năng kiên quyết xử lý theo Điều 8, Nghị định số 99/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Ngày 9-3 và 10-3, Hạt kiểm lâm Mỹ Đức đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường huyện, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Hà Nội... kiểm tra tình hình thực tế tại cửa hàng. Kết quả, Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử lý 6 nhà hàng treo thú nhồi bông bán thịt thú rừng giả là nhà hàng Hòa Lâm, Ngọc Phương, Ba Điển, Ngọc Đông, Văn Minh, Bích Ngọc. Các cửa hàng này đã biến thịt chó, thỏ, bê, dê thành thịt cầy vòi, cầy hương... Các chủ cửa hàng đều khẳng định họ không bày bán thịt thú rừng.

Nhiều năm nay, tại khu vực chùa Hương vẫn tồn tại tình trạng các cửa hàng bán "thịt thú rừng" giả vẫn cứ thản nhiên để lừa du khách thập phương. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn đi kiểm tra mà không dẹp triệt để? Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra, xử lý thật nghiêm khắc nạn "thịt thú rừng" giả nhằm lập lại trật tự kỷ cương nơi cửa Phật; đồng thời cơ quan chức năng khuyến cáo thực khách không nên ăn thịt thú rừng ở đây.


Quỳnh Dung 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ZSVAVI
CÁC TIN KHÁC

  • Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ(13/03/2010)
  • Mặt trái tại các lễ hội: cần sớm dẹp bỏ(13/03/2010)
  • Hà Nội cần khoảng 66 triệu USD để bảo đảm an toàn giao thông(13/03/2010)
  • Hà Nội: Phấn đấu tạo việc làm cho 135.000 người trong năm 2010(12/03/2010)
  • An toàn vệ sinh lao động: Thừa khẩu hiệu, thiếu quyết tâm(12/03/2010)
  • Giải quyết kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi trường ở KCN Quang Minh: Cần mạnh tay xử lý(12/03/2010)
  • Tăng quyền năng cho phụ nữ đi xuất khẩu lao động(12/03/2010)
  • TP Hồ Chí Minh: Thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ BHXH(12/03/2010)
  • Thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ: Liệu có "nhờn thuốc"?(12/03/2010)
  • Phải rà soát lại toàn bộ nhà cao tầng(12/03/2010)
  • Chỉ một huyện mỗi năm đã xả gần 5 triệu mét khối nước thải chưa xử lý(12/03/2010)
  • Sẵn sàng cho trận mở màn(12/03/2010)
  • Phạt nặng để răn đe(12/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.