• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Hà Nội quyết liệt triển khai chiến dịch cứu các hồ nội thành
Ai cứu 5.000m2 đất tại hồ Rùa? 
13/04/2010 06:34

(HNM) - Lại thêm một hồ giữa lòng Hà Nội bị lấn chiếm công khai trong nhiều năm qua. Nghiêm trọng hơn, khi chính quyền phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, chuẩn bị ra quyết định cưỡng chế những công trình xây dựng trái phép trên mảnh đất lấn chiếm hàng nghìn mét vuông này thì ngay lập tức có những cú điện thoại nặc danh, tin nhắn với lời lẽ đe dọa gửi đến lãnh đạo phường. Hành vi này diễn ra ngang nhiên, bất chấp dư luận…

Công khai lấn chiếm hồ

Trong kế hoạch cải tạo hồ Rùa (còn gọi là hồ Phương Liệt) để tạo lá phổi xanh cho khu dân cư đông đúc thuộc phường Phương Liệt, UBND TP Hà Nội đã lên phương án quy hoạch chi tiết, trong đó có QĐ số 2051/QĐ-UBND về việc thu hồi 53.359m2 đất tại phường Phương Liệt, giao cho BQL Dự án thoát nước Hà Nội (Sở Xây dựng) để thực hiện. Quyết định ban hành ngày 4-5-2009 nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện được vì một vài hộ dân tự ý xây dựng các công trình không phép tại đây vẫn cố tình chây ỳ.

Hồ Rùa Phương Liệt có từ trước khi thành lập HTX Nông nghiệp, Thủy sản, Dịch vụ tổng hợp Phương Liệt (HTX Phương Liệt), một phía tiếp giáp sông Lừ, một phía tiếp giáp tường sân bay Bạch Mai và là khu đầm ao. Năm 1959, HTX thành lập và trực tiếp quản lý sử dụng khai thác cá bán cho Nhà nước. Một số hộ dân trong làng Phương Liệt sử dụng mặt nước hồ để thả rau muống, trong đó có nhà bà Nguyễn Thị Thạch ở tổ 20 và nhà ông Nguyễn Văn Đăng ở số nhà 64, tổ 28 Phương Liệt.

Ngày 30-5-1999, HTX Phương Liệt ký hợp đồng cho bà Thạch thuê một phần hồ Rùa để thả rau muống với tổng diện tích 4.815m2. Mỗi năm, bà Thạch trả cho HTX 2,5 triệu đồng trong thời hạn 5 năm và HTX yêu cầu bên thuê phải giữ nguyên hiện trạng, mốc giới, không được tự ý tôn tạo, đắp ngăn hồ và không làm ảnh hưởng đến môi trường khai thác cá của HTX, khi Nhà nước thu hồi thì hai bên đều phải chấp hành việc bồi thường theo quy định chung. Trước khi ký hợp đồng với HTX, bà Thạch đã tự ý xây dựng một số căn nhà cấp 4 trên diện tích hơn 100m2. Hợp đồng thực hiện được 3 năm thì Nhà nước tiến hành kè sông Lừ theo dự án cấp thoát nước giai đoạn 1, do vậy ngày 23-3-2003 HTX nông nghiệp đã thanh lý hợp đồng với bà Nguyễn Thị Thạch kèm theo đơn xin thanh lý hợp đồng của bà vào ngày 1-2-2003. Dù không tham gia ký kết hợp đồng kinh tế trên, song ông Đăng (là người cùng làng) cũng tham gia khai thác mặt nước hồ Rùa với bà Thạch. Tuy nhiên, đến nay, chẳng những không chấp hành quyết định chấm dứt hợp đồng trên, hai ông bà còn ngang nhiên tổ chức san lấp mặt bằng tạo thành diện tích hơn 5.000m2 và tự tổ chức xây dựng các công trình trái phép trên khu đất trên.

Cần làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm

Trong quá trình điều tra làm rõ việc, từ năm 2004, CA quận Thanh Xuân đã có công văn số 116 BC/CATX (CSKT) khẳng định các sai phạm của bà Nguyễn Thị Thạch và ông Nguyễn Văn Đăng. Căn cứ vào các tài liệu đã điều tra, CA quận Thanh Xuân kết luận: Chính quyền địa phương và HTX Phương Liệt đã buông lỏng trong việc quản lý đất đai để xảy ra các hành vi chiếm dụng và san lấp ao hồ trái phép trong thời gian dài mà không được ngăn chặn kịp thời, gây nên tình trạng phức tạp tại địa phương. CA quận đã đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích đất do bà Thạch và ông Đăng san lấp trái phép tại hồ Rùa, giao cho UBND phường Phương Liệt quản lý và sử dụng đúng mục đích.

Lý giải về việc chính quyền địa phương chậm trễ trong việc ra quyết định cưỡng chế, bà Đỗ Hương Giang, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt thừa nhận đó là do quá trình giải quyết chưa dứt điểm của những người tiền nhiệm. Theo bà Giang, bản thân bà cùng phó chủ tịch phường phụ trách xây dựng từ cuối năm 2009 đã nhiều lần ra thông báo, niêm yết các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường về việc yêu cầu các chủ có công trình vi phạm về quản lý trật tự xây dựng phải tự tháo dỡ công trình và di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực vi phạm, nhưng họ vẫn phớt lờ.

Gần đây nhất, khi biết UBND phường Phương Liệt chuẩn bị thành lập tổ công tác cưỡng chế các công trình vi phạm thuộc lô đất trên, đã có nhiều số điện thoại nặc danh nhắn tin và gọi điện đến số điện thoại của Chủ tịch Đỗ Hương Giang và Phó Chủ tịch Nguyễn Lê Lâm để đe dọa. Điển hình là số máy 01649372689 liên tiếp gửi tin nhắn có nội dung đe dọa, khủng bố tinh thần vào máy điện thoại di động của bà Đỗ Hương Giang. UBND phường Phương Liệt đã có công văn thông báo vụ việc tới UBND quận Thanh Xuân, CA phường Thanh Xuân, CA quận Đống Đa.

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên khu đất này sẽ được quận Thanh Xuân và UBND phường Thanh Xuân thực hiện vào trung tuần tháng 4. Dư luận đang chờ đợi sự vào cuộc kiên quyết của cơ quan CA, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.


Nhóm PV Nội chính 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

KTEUQI
CÁC TIN KHÁC

  • Hơn 14.000 xe taxi hoạt động tại Hà Nội(13/04/2010)
  • Công thức gia tăng giá trị bản thân(12/04/2010)
  • Bồi thường, hỗ trợ cho người dân tái định cư(12/04/2010)
  • Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý hoạt động taxi(12/04/2010)
  • Thông tin về mực “cao su”: Thanh tra Y tế đã vào cuộc(12/04/2010)
  • Có sự bao che của chính quyền (?)(12/04/2010)
  • Điểm đen về rác(12/04/2010)
  • Về vụ cháy ở Quỳnh Phụ (Thái Bình): Ai phao tin đồn “ma lửa”?(12/04/2010)
  • Cưỡng chế, xử lý dứt điểm trước ngày 30-4(11/04/2010)
  • Khả thi là... không thể thực thi(11/04/2010)
  • 3 tháng, xử lý gần 49 nghìn ô tô khách vi phạm(11/04/2010)
  • Đồng Nai: Trêu voi đoàn xiếc, một học sinh bị voi quật chết(11/04/2010)
  • Vì sao 20 năm không xác định được mộ liệt sỹ?(10/04/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.