• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Dạy nghề cho người nghiện sau cai:
Bài toán không dễ có lời giải 
08/07/2010 07:44

(HNM) - Hầu hết những người sau cai nghiện trở về cộng đồng đều không mặn mà với học nghề và tìm việc làm mới. Cần nói là rất ít doanh nghiệp có đủ tự tin để tuyển dụng những người đã cai nghiện. Đây là khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý việc làm và dạy nghề cho người nghiện sau cai ở các quận, huyện của Hà Nội.
 
Không tìm được việc làm
Qua tìm hiểu thực tế thì có tới 90% số người sau cai nghiện không mặn mà với việc học nghề, làm việc cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn do ngại học, ngại phải chấp hành các kỷ luật lao động. Họ chấp nhận cuộc sống buôn bán tự do. Có nhiều nguyên nhân mà trở ngại đầu tiên là trình độ học vấn và chất lượng dạy nghề. Khi đưa vào các trung tâm cai nghiện, người nghiện được tạo việc làm như mài đá mỹ nghệ, trồng rau xanh, nuôi gia cầm... Tuy nhiên, khi trở về cộng đồng đa số đều không sử dụng nghề đã được học, có rất ít người đã làm nghề thủ công nhưng lương không đủ chi tiêu nên đã bỏ cuộc. Do đó, họ bị rơi vào cảm giác hụt hẫng, mặc cảm và khả năng tái nghiện là rất cao.

Đây là những khó khăn không dễ giải quyết trong công tác quản lý. Theo một chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH quận Cầu Giấy thì kết quả bố trí việc làm cho người nghiện sau cai còn rất hạn chế. Năm 2009, quận đã liên kết với khu tiểu thủ công nghiệp, tổ chức các buổi tuyển dụng trực tiếp NLĐ sống trên địa bàn quận. Quận yêu cầu doanh nghiệp phải ưu tiên các đối tượng xã hội, trong đó có các đối tượng sau cai. Cụ thể là NLĐ có trình độ đại học, cao đẳng, được đào tạo nghề sẽ được tuyển dụng tối đa 70% số hồ sơ; lao động chưa qua đào tạo nghề, nông dân mất đất, người cai nghiện trở về sẽ được tuyển dụng 100% nhưng chỉ nhận được một bộ hồ sơ đăng ký. Trong 6 tháng đầu năm 2010, quận đã phát ra 80 phiếu khảo sát về nhu cầu học nghề của người nghiện sau cai thì số nhận lại chỉ là 5 phiếu. Lý do đưa ra là NLĐ ngại việc, chê thu nhập thấp, không có sức khỏe, một số thì bận làm ăn, buôn bán nên không quan tâm.

Có mấy doanh nghiệp mặn mà?
Có thể nói, rất ít doanh nghiệp có ý định tuyển dụng lao động đã từng nghiện ma túy. Một nhân viên chuyên về mạng điện thoại di động (đã cai nghiện được 3 năm) cho biết, đã thất bại sau nhiều lần xin việc do quá trình phỏng vấn bản thân đã để lộ là trước đây từng nghiện ma túy. Rút kinh nghiệm, với công ty mới này, anh đã được nhận vào làm việc với lý lịch "sạch". Hiện tại, anh đang làm việc với mức lương gần 3 triệu đồng/tháng. Tại nhiều cuộc họp về việc làm và dạy nghề cho người nghiện sau cai, một số doanh nghiệp đã hứa hẹn sẽ có ưu đãi cho đối tượng này, nhưng có lao động khi đi thi tuyển lại không có hiểu biết về nghề nên doanh nghiệp không thể nhận.

Doanh nghiệp Tuấn Khiêm, B93 phường Mai Dịch, Cầu Giấy là đơn vị đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo và giải quyết việc làm cho người nghiện sau cai. Với mô hình dạy nghề sửa chữa, bảo dưỡng xe gắn máy giúp các em nghiện ma túy tái hội nhập cộng đồng sau cai, Tuấn Khiêm đã kết hợp với Câu lạc bộ B93, đồng thời kết hợp với Công ty VMEP (Đài Loan) mở các khóa đào tạo huấn luyện, nâng cao kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa và cuối khóa học cấp giấy chứng nhận KTV của SYM. Bên cạnh đó, khuyến khích các hội viên làm việc lâu dài với CLB thì mức lương sẽ được nâng dần lên cùng với tay nghề. Đáng nói là trong quá trình học nghề các em vẫn được hưởng lương, bảo đảm ổn định đời sống. Có thể nói Tuấn Khiêm là doanh nghiệp đầu tiên thực hiện có hiệu quả mô hình dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện sau cai, ngoài ra giới thiệu cho nhiều em xin được làm việc tại các nơi khác như xưởng in thông tấn xã với mức lương trên 2 triệu đồng/tháng; có em xin làm việc tại Sở Điện lực Hà Nội; một số mở cửa hàng dịch vụ riêng. Hiện tại, có những hội viên thuộc CLB B93 đã có mức lương tới 5,3 triệu đồng/tháng, người thấp nhất cũng 1,5 triệu đồng/tháng.

Thực tế, vấn đề giải quyết việc làm cho người nghiện sau cai đang làm đau đầu các cơ quan chức năng. Đó là một bài toán khó, phải có nghiên cứu cụ thể chứ không chỉ hô hào, kêu gọi trên lý thuyết. Cần có sự đồng thuận và sự tham gia chủ động, tích cực của các cấp, ngành và cả cộng đồng.

Kim Vũ 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

RRMBBK
CÁC TIN KHÁC

  • Thêm 11 lao động thuộc các huyện nghèo được đi tu nghiệp tại Nhật Bản(08/07/2010)
  • Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với BHXH Việt Nam thực hiện Luật BHXH(08/07/2010)
  • Hơn 2.000 phương tiện hết niên hạn sử dụng chưa được xóa hồ sơ(08/07/2010)
  • 83 hộ dân và nhiều công trình bị đe dọa(08/07/2010)
  • Bài 2: Xu hướng mới, văn minh, hiện đại(08/07/2010)
  • Khen thưởng 12 đơn vị có thành tích trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy(08/07/2010)
  • Khắc phục sự cố cháy Trạm biến áp Nam Đồng(08/07/2010)
  • Sẽ thanh tra các dự án sân golf trên cả nước(08/07/2010)
  • Xe tải đâm xe con, gây tai nạn liên hoàn(07/07/2010)
  • Hà Nội: Cháy chung cư cao tầng đang hoàn thiện(07/07/2010)
  • Điểm đen về rác(07/07/2010)
  • Vẫn lúng túng xử lý nhà siêu mỏng(07/07/2010)
  • Khu đất 16ha bị lấn chiếm ồ ạt(07/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.