• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Mùa mưa bão cận kề:
Ngổn ngang nỗi lo chuyện đê, kè 
10/07/2010 08:18
| Từ khóa : cát tặc

Tin liên quan:
  • » Bắt tàu “cát tặc” có trọng tải lớn nhất từ trước đến nay 
  • » Bắt cát tặc trên sông Hồng 
  • » Liên tục bắt “cát tặc” trên sông Đuống 

(HNM) - Mùa mưa bão đến gần, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trên sông Hồng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang đê, tạo ẩn họa khôn lường đe dọa đời sống và lao động sản xuất. Đi thực tế dọc tuyến đê hữu Hồng trên địa bàn các huyện Thường Tín, Phú Xuyên... nhóm PV Hànộimới còn nhận thấy nhiều xe tải quá khổ chở cát lưu thông đã phá nát mặt đê và tình trạng đổ vật liệu xây dựng vô tội vạ trên mặt, hành lang đê đang có chiều hướng gia tăng.

Khai thác cát trên sông Hồng tại địa phận xã Hải Bối (huyện Đông Anh). Ảnh: Thu Giang


"Cát tặc" và những chuyện thường ngày
Tại bãi Bổ Đầu thuộc địa phận giáp ranh 2 xã Thống Nhất và Vạn Điểm, chúng tôi thực sự lo cho hành lang, mặt đê hữu Hồng phải gánh chịu quá tải. Có rất nhiều xe chở cát trọng tải 10 đến 15 tấn chạy qua, gạch nung xếp hàng dãy dài trên mặt đê gây cản trở giao thông. Trong khi đó, theo quy định tại Luật Đê điều, xe chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải phải cấm lưu hành trên đê từ ngày 1-6-2010. Trên địa bàn huyện Thường Tín, theo Phòng Kinh tế cho biết, đê hữu Hồng chạy qua địa bàn có chiều dài 16,5km, hiện có khoảng 6 bãi khai thác cát trái phép, trong đó bãi Bổ Đầu được coi là một trong những điểm nghiêm trọng nhất.

Theo những người dân địa phương, đây là một trong những nguyên nhân chính làm cho tình trạng sạt lở kè thêm nghiêm trọng. Anh Nguyễn Văn, xã Ninh Sở (Thường Tín) cho biết, tàu hút cát hoạt động thường xuyên với cường độ lớn đã khiến kè An Cảnh, kè Xâm Thị trên địa bàn xã bị sạt trượt. "Cát tặc" cũng ngày một tinh vi và trắng trợn. Gần đây nhất, vào ngày 2 và 3-7, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an TP Hà Nội) đã bắt quả tang 2 tàu có trọng tải lớn đang hút trộm cát trên sông Hồng trên địa phận xã Hồng Thái (Phú Xuyên). Tại xã Thụy Phú (Phú Xuyên) từ đầu năm đến nay ngày nào cũng xuất hiện tàu từ các tỉnh Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên... đến hút cát công khai. Ngược lên các huyện phía Tây Thủ đô như Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng, tình trạng cũng tương tự. Tàu, thuyền tư nhân ngang nhiên hút cát giữa sông Hồng tại khu vực các xã Phương Độ, Cẩm Đình, Xuân Phú, Vân Phúc... Hằng ngày, tại mỗi nơi thường có 3 đến 5 tàu, thuyền cắm những "vòi bạch tuộc" xuống lòng sông hút cát.

Tàu hút cát có trọng tải gần 1.000 tấn khai thác cát trái phép bị bắt giữ ngày 5-7. Ảnh: Triệu Hoa

Dân lo lắng, cán bộ... lặng thinh?
Người dân sinh sống ven sông các xã trên cho biết, họ luôn mất ăn, mất ngủ vì lo hút cát ở lòng sông sẽ gây ruỗng chân đê, khi nước lớn tai họa sẽ ụp xuống. "Tình trạng này đã được chúng tôi phản ánh đến các cơ quan chức năng nhiều lần nhưng không được khắc phục triệt để"- chị Nguyễn Thị Thành, xã Quang Lãng (Phú Xuyên) bức xúc. Ngày 8-7, phóng viên đã liên lạc với Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều huyện Phú Xuyên, nhưng rất tiếc ông Hạt trưởng đã từ chối trả lời do bận đi họp, hẹn phóng viên xin "bút phê" của Chi cục Quản lý đê điều mới làm việc.

Với chiều dài gần 280km, hệ thống dòng sông Hồng, sông Đà, sông Đuống chảy qua, các cơ quan chức năng và địa phương trên địa bàn TP Hà Nội đang phải vật lộn để chống lại vấn nạn khai thác cát trái phép cũng như các điểm tập kết nguyên, vật liệu trái quy định. Được biết, những đối tượng khai thác cát trái phép thường mua tàu công suất lớn để đối phó lại lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy. Theo Đội Tuần tra kiểm soát số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy), hiện đơn vị chỉ được trang bị 1 tàu tuần tra, 3 xuồng máy, nhưng tất cả đều cũ nên không đáp ứng được yêu cầu công việc; nhiều khi xuồng không đuổi kịp những tàu có công suất lớn của "cát tặc".

Ô tô quá trọng tải chở cát hút từ sông Hồng thuộc địa phận Bổ Đầu, huyện Thường Tín. Ảnh: Chí Đạo

Ở một khía cạnh khác, ông Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết, cát vàng từ Phú Thọ, than từ Quảng Ninh đưa về, cát đen khai thác tại chỗ, tạo thành những núi cát chạy dọc tuyến đê ven sông Hồng, khiến sức nặng của bãi cát đè xuống, ảnh hưởng đến an toàn chân đê. Đặc biệt, tình trạng hút cát gần bờ cũng gây xói lở vào thân đê. Ông Chiêu đề nghị phải sớm có quy hoạch và phân cấp việc cấp phép khai thác cát về huyện để dễ dàng trong công tác quản lý. Ngoài ra, Chi cục PCLB và Quản lý đê điều cần cắm biển hiệu cấm xe lưu thông trên đê và biển cấm hút cát. UBND TP Hà Nội cũng đã giao Sở Tài nguyên - Môi trường bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng cát, khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm thăm dò, khai thác cát để dần đưa hoạt động này đi vào nền nếp, không ảnh hưởng đến hệ thống đê, kè.
 

Phòng CSGT đường thủy (Công an TP Hà Nội) cho biết, từ đầu năm đến nay đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt ra quân trấn áp nạn "cát tặc". Cụ thể, đã lập biên bản xử lý hơn 100 trường hợp và hàng chục lượt chủ lập bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép, vi phạm quy định của pháp luật.

Ngọc Minh - Chí Đạo 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ETTHKF
CÁC TIN KHÁC

  • Điểm đen về rác(10/07/2010)
  • Mới chỉ có 1.792 xã lập quy hoạch xây dựng nông thôn(10/07/2010)
  • Thành lập thêm 10 hội người mù cấp tỉnh(10/07/2010)
  • Không được cử luật sư tham gia tố tụng(10/07/2010)
  • Năm 2015, các điểm nóng nhiễm dioxin sẽ được giải quyết(10/07/2010)
  • Truy tố 67 bị can thuộc nhóm tội danh tham nhũng, thu hồi trên 13 tỷ đồng(10/07/2010)
  • 54.000 tỷ đồng cho nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn(09/07/2010)
  • Xe tải mất phanh hất tung một xe máy lên vỉa hè(09/07/2010)
  • Xử lý thông tin phản ánh trên Đài Truyền hình Việt Nam(09/07/2010)
  • Máy bay quân sự gặp tai nạn(09/07/2010)
  • Điểm đen về rác(09/07/2010)
  • Xây dựng nông thôn mới ở Ba Vì: Còn nhiều thách thức(09/07/2010)
  • Truyền thông cao điểm về công tác dân số(09/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Bắt tàu “cát tặc” có trọng tải lớn nhất từ trước đến nay 
  • » Bắt cát tặc trên sông Hồng 
  • » Liên tục bắt “cát tặc” trên sông Đuống 
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.