Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ):
Nhiều người lấn chiếm đất, lấp dòng chảy
(HNM) - Bức xúc trước việc một số đối tượng đã tự ý đổ đất san lấp mặt bằng, chiếm một phần dòng chảy của con suối dẫn nước ra dòng sông Bùi, một số người dân sống ở khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ) đã phản ánh với Đường dây nóng của Báo Hànộimới.
 |
| Người dân xây kè trên con suối chảy ra sông Bùi. |
Có mặt tại nơi các đối tượng đang san lấp mặt bằng và xây kè đá, chúng tôi nhận thấy cả một khoảng đất rộng nằm ngay sát mặt quốc lộ 6, thuộc địa phận tổ 8, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai đã bị san bằng và đội ngũ thợ xây đang gấp rút xây kè đá, bất chấp trời nắng nóng như thiêu. Ông Nguyễn Văn Bảy, cán bộ phụ trách ruộng đất của Xí nghiệp Giống cây trồng Hà Tây (thuộc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội) cho biết: Phần đất mà các đối tượng đang san lấp mặt bằng và xây kè đá do xí nghiệp quản lý. Từ năm 2002 đến nay, khu đất đã nhiều lần bị các hộ dân lấn chiếm để xây nhà. Gần đây, một số đối tượng đã chở đất, cát, đá bằng xe ô tô tải trọng lớn đến san lấp mặt bằng. Do phần đất nằm liền với con suối chảy ra sông Bùi, nên để khoảnh đất được vuông vức, các đối tượng này đã xây kè đá nắn dòng chảy. Nếu vi phạm nói trên không được khắc phục, thì khi mưa bão lớn, toàn bộ khu dân cư và phần ruộng canh tác của xí nghiệp rộng hàng chục ngàn mét vuông có nguy cơ chìm trong nước. Những lần lấn chiếm trước, UBND thị trấn Xuân Mai đã lập biên bản, xử phạt hành chính, song vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 1993, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Giống cây trồng Xuân Mai (nay là Xí nghiệp Giống cây trồng Hà Tây), diện tích 892.863m2; sau một số lần điều chỉnh, hiện xí nghiệp đang quản lý khoảng 79ha. Thời gian đó, lãnh đạo xí nghiệp đã đồng ý cho một số cán bộ, công nhân làm nhà ở trên khu đất sản xuất vật liệu xây dựng (trước kia là khu sản xuất gạch). Từ đó đến nay, nhiều hộ tiếp tục xây dựng, chuyển nhượng đất trao tay và hiện có 14 hộ làm nhà, xưởng để ở và sản xuất. Ngày 23-6-2010, một số người đã đổ đất, cát để lấp và xây kè đá, lấn khoảng 1/3 dòng chảy, làm cho lòng suối còn rất hẹp. Về vấn đề này, ông Nguyễn Như Vân, cán bộ địa chính thị trấn Xuân Mai khẳng định: Chính quyền địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét nhu cầu sử dụng đất thực tế của Xí nghiệp Giống cây trồng Hà Tây, trên cơ sở đó thu hồi số diện tích sử dụng sai mục đích. Trước mắt, UBND huyện Chương Mỹ cần tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ ngay công trình đang xây dựng trái phép, bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.