• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Game online - đi tìm giá trị thật:
Bài 3: Quản lý không phải là kìm hãm 
14/07/2010 06:58

(HNM) - Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn nhận định: "Các nước khác quản lý được Game online (GO) và đã mang lại nguồn thu rất lớn. Nếu người ta có chế tài quản lý và ngành này vẫn phát triển tốt thì tại sao nước ta không tìm cách phát triển? Nếu phát triển mà quản lý không được thì phải xem lại. Nếu quản lý là kìm hãm không hỗ trợ phát triển thì sẽ khó có cơ hội vươn lên".
 
Nếu có chế tài quản lý tốt thì game online thực sự là ngành giải trí mang lại nhiều lợi nhuận. Ảnh: Huyền Linh

Trông người để ngẫm ta
Trung Quốc là cường quốc số 1 thế giới về GO và trung bình khoảng 10 ngày nước này lại xuất hiện một trò chơi mới. Năm 2009, doanh thu từ GO của nước này là 3,9 tỷ USD, kéo theo đó là dịch vụ hỗ trợ có doanh thu khoảng 9 tỷ USD. Năm 2009, Hàn Quốc cũng có doanh thu từ GO là 4 tỷ USD. Trung Quốc, Hàn Quốc cũng là hai quốc gia có cộng đồng game thủ rất lớn nhưng họ cũng khá thành công trong việc quản lý GO.

Ông Lê Hồng Minh, Giám đốc Công ty VinaGame cho biết, Hàn Quốc yêu cầu tất cả những người chơi game phải đăng ký số chứng minh nhân dân (CMND) thật với nhà cung cấp dịch vụ. Số CMND này có thể kiểm chứng được thông qua một cơ sở dữ liệu chung của cả nước, cho phép nhận biết được người sử dụng là ai và tùy theo đối tượng mà có sự hạn chế khác nhau... Sắp tới, Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định game thủ sẽ có ba lựa chọn không được chơi vào khung giờ từ 0 đến 6 giờ, từ 1 đến 7 giờ hoặc từ 2 đến 8 giờ sáng. Chính phủ cũng sẽ cài đặt phần mềm tự động ngắt cuộc chơi khi đến giờ "giới nghiêm". Để kiểm soát chặt hơn việc chơi GO của học sinh tiểu học, Hàn Quốc đang xem xét yêu cầu các em nhỏ phải sử dụng số CMND của cha mẹ khi chơi game.

Trong khi đó, Trung Quốc đang áp dụng song song nhiều giải pháp, trong đó các DN phải cài đặt hệ thống hạn chế giờ chơi đối với các trò chơi do đơn vị mình cung cấp. Trẻ em vị thành niên chỉ được chơi GO tối đa 5 giờ/ngày và sẽ trừ điểm hoặc khóa tài khoản nếu vượt quá quy định này. Để bảo đảm game thủ "nhí" không đăng ký lậu bằng tài khoản của người lớn, Trung Quốc quy định tất cả các tài khoản chơi GO phải đăng ký bằng tên thật và số CMND của mình. Theo điều tra của Trung tâm Dịch vụ xã hội thanh thiếu niên Trung Quốc, có khoảng 60% bạn trẻ thỏa mãn với hệ thống kiểm soát chơi GO nêu trên.

Sắp có quy chế mới về quản lý GO
Bộ Thông tin - Truyền thông hiện đã hoàn thành dự thảo lần thứ 7 Quy chế quản lý GO và sắp tới sẽ hoàn thiện để Thủ tướng ban hành trong thời gian sớm, dự kiến là trong năm 2010. Dự thảo này hướng đến tăng cường chất lượng việc thẩm định nội dung GO trước khi cấp phép; tăng cường công tác thanh kiểm tra sau khi game phát hành và tăng trách nhiệm, quyền lợi của các DN cung cấp dịch vụ GO. Tuy nhiên, tại hội thảo quốc gia lấy ý kiến các ngành, DN kinh doanh GO tổ chức mới đây, có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh một số điểm trong dự thảo này.

Đại diện của VinaGame và VTC Intecom - hai nhà cung cấp dịch vụ GO lớn nhất Việt Nam hiện nay cho rằng, bất hợp lý đầu tiên trong dự thảo là quản lý giờ chơi áp đặt cho mọi lứa tuổi, mọi trò chơi. Theo đó, sẽ quản lý giờ chơi không chỉ với trẻ em (chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong cộng đồng GO) mà cả những người đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; quản lý chung với tất cả các trò chơi không phân biệt game lành mạnh và game bạo lực. Trên thực tế, người trên 18 tuổi hoàn toàn có quyền lựa chọn môn thể thao giải trí cho riêng mình và chơi vào bất cứ thời điểm nào họ muốn miễn là không phạm pháp. Mặt khác, quản lý giờ chơi GO thông qua việc tắt hoàn toàn máy chủ sau 23 giờ đi ngược với bản chất "không biên giới" của internet. Nghĩa là sẽ chỉ kiểm soát được các game cung cấp từ Việt Nam và không kiểm soát được game có máy chủ đặt ở nước ngoài, vô tình đẩy người chơi quay lưng với game nội để sang game do nước ngoài cung cấp. Việc này sẽ khiến cơ quan quản lý khó có khả năng kiểm soát các nội dung game trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bên cạnh đó, rất nhiều khách hàng game Việt Nam ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi quy định giờ của Việt Nam. Vô hình trung, quy định lại làm hậu thuẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài đang lách luật kinh doanh trái phép GO tại Việt Nam.

Điểm nút: Đại lý internet công cộng
Phải khẳng định rằng, những tệ nạn phát sinh từ GO ở nước ta hầu hết đều có
điểm xuất phát là từ các đại lý internet công cộng vốn được quản lý hết sức lỏng lẻo hiện nay. Với khoảng 30.000 đại lý xâm nhập vào hầu khắp các địa bàn trên cả nước, việc kiểm soát người chơi GO bằng mệnh lệnh hành chính thông qua việc cấm mở cửa đại lý sau 22 hoặc 23 giờ là không khả thi và thực tiễn đã minh chứng cho điều này. Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải quản lý GO thông qua các giải pháp kỹ thuật.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, giám đốc một công ty (xin giấu tên) chuyên cung cấp nội dung số, trong đó có GO khẳng định, nước ta nên áp dụng kinh nghiệm của Trung Quốc mới có thể ngăn chặn được từ những người nghiện "ma túy GO". Người đến các đại lý internet công cộng sau 22 giờ thường là dân nghiền GO, chính vì thế, giải pháp tối ưu là yêu cầu các DN dịch vụ internet đúng 22 giờ ngắt toàn bộ đường truyền của đại lý internet sau đó mở lại từ 6 giờ sáng. Điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của các nhà cung cấp dịch vụ internet.

Một số chuyên gia khác cũng nêu ý kiến nên đưa việc kinh doanh đại lý internet công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Ngoài các yếu tố kỹ thuật, yêu cầu đại lý phải bảo đảm điều kiện ánh sáng, diện tích phòng - điều mà các đại lý internet hầu hết xem nhẹ - mới được cấp phép. Ngoài ra, mỗi số CMND chỉ được cấp phép một tài khoản ở cùng một trò chơi để ngăn chặn hành vi gian lận từ những người quá sa đà vào GO.

... Bản chất của GO không có lỗi mà lỗi chính là có nhiều người đã lợi dụng nó hoặc thiếu hiểu biết để cuộc đời thực chịu tác động của "xã hội ảo" trong game. Để GO, ngành công nghiệp "quả trứng vàng" sớm đi tìm được giá trị thật - một công cụ giải trí thuần túy, ở góc độ nào đó có tính giáo dục - rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội, trong đó nhân tố gia đình cần đặt lên hàng đầu.

Thế Dũng 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)

DQ
06/12/2010 6:36:05 CH
benbenben000333@yahoo.com
Một bài báo về game vô cùng sâu sắc và thiết thực, mọi dự thảo trước đây không hoàn toàn chính xác với tình hình đang nóng bỏng. Nhưng việc quản lý game không đơn thuần chỉ là quyết định từ những người lãnh đạo cấp cao, hầu hết họ là những người không hiểu biết về game online, do đó hoàn toàn nên có những lựa chọn lấy ý kiến từ cộng đồng game, có như thế mới đủ sức góp nên một bộ luật đầy đủ không kìm hãm game nhưng quản lý được game.
Lê Hải
24/08/2010 9:14:17 SA
nhamthanh87@yahoo.com
Theo tôi quản lý theo CMT điện tử là hợp lý nhất. Cần có một phần mềm quản lý chung cho các đại lý Internet trên toàn quốc. Bắt buộc khi vào địa điểm truy cập Internet phải đăng ký tài khoản. Tài khoản này chỉ cho phép truy cập với thời gian 5h00 trong ngày với bất cứ địa điểm nào trên toàn quốc.
APSVFC
CÁC TIN KHÁC

  • Mưa vàng ngoại ô, nội đô ngập lụt(14/07/2010)
  • Hà Nội: 42 xã, phường xây dựng mô hình cộng đồng an toàn(14/07/2010)
  • Xử lý nghiêm vi phạm về quản lý thuê bao trả trước(14/07/2010)
  • Thư bạn đọc(14/07/2010)
  • 12/16 tỉnh, thành phố công bố hết dịch lợn tai xanh(14/07/2010)
  • Chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho 98 hộ dân(14/07/2010)
  • Cuối năm, năng lực thoát nước sẽ tăng gấp đôi(14/07/2010)
  • Kiến nghị phân cấp quản lý xuất khẩu lao động cho địa phương(14/07/2010)
  • Lùi thời hạn xử phạt lái xe chưa có bằng FC(14/07/2010)
  • Đã xác định danh tính 2 phụ nữ thiệt mạng vì điện giật(13/07/2010)
  • Thành phố đã có phương án ứng phó với mưa lớn(13/07/2010)
  • Ba người tử vong vì nghi bị điện giật trong nhà ngập nước(13/07/2010)
  • Hà Nội: Các đường phố cơ bản đã hết úng ngập(13/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.