• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Thanh tra dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp và giai đoạn II:
Đụng đâu, sai đó 
15/07/2010 07:55

(HNM) - Dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp và giai đoạn II thuộc nhóm A, sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản, triển khai từ năm 1995 với tổng mức đầu tư hơn 2,4 nghìn tỷ đồng. Dự án này được thực hiện theo hình thức đấu thầu quốc tế và các nhà thầu Nhật Bản, Thái Lan trúng thầu. Tuy nhiên, kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính xử lý khoản tiền hơn 170 tỷ đồng.

Khảo sát, thiết kế không chính xác
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngay từ khâu lập dự án khả thi, khảo sát thiết kế, lập dự toán, hồ sơ mời thầu đã xuất hiện nhiều sai sót. Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) là nhà thầu lập dự án khả thi giai đoạn khẩn cấp đã dự báo lượng hàng thông qua cảng chỉ là 2,8 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, Bộ GTVT khẳng định lượng hàng thông qua cảng là 6 triệu tấn/năm. Do dự báo sai, nên Bộ GTVT phải trình Thủ tướng điều chỉnh quy mô dự án như thay việc gia cố 66m bến cũ bằng xây mới 150m bến mới, đầu tư thêm 2 cần cẩu hiện đại, tăng diện tích kho cảng Chùa Vẽ từ 10ha lên 12,6ha.

Nhà thầu Nippon Koei trúng thầu gói thầu tư vấn 2 giai đoạn dự án khi thực hiện cũng có sai sót. Đáng nói và ngạc nhiên nhất là tháng 12-2000, Bộ GTVT mới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong khi việc tổ chức đấu thầu gói thầu tư vấn giai đoạn II đã được Ban Quản lý (BQL) dự án thực hiện từ tháng 5-1999. Không những vậy, nhà thầu Nippon Koei đã không tổ chức khảo sát mà sử dụng kết quả khảo sát đã được thực hiện trước đó 2 năm, nhưng BQL dự án vẫn chấp nhận thanh toán. Nhiều hạng mục có sai lệch lớn giữa khối lượng thực hiện với khối lượng thiết kế, như hạng mục nạo vét trước bến giảm 40%, khối lượng đóng cọc ống thép giảm 22%, khối lượng bê tông cốt thép cầu tăng 30%... Thanh tra Chính phủ khẳng định, Nippon Koei vừa là nhà thầu tư vấn thiết kế, lập hồ sơ mời thầu, vừa là nhà thầu giám sát các gói thầu là không bảo đảm tính khách quan, điều này đã bị cấm tại Luật Đấu thầu năm 2005.

Quyết định vượt thẩm quyền, bán thầu tùy tiện
Về tư vấn, thiết kế đã vậy, khi thực hiện dự án cũng xuất hiện hàng loạt sai phạm. Cụ thể, về GPMB, BQL dự án, Bộ GTVT không lấy ý kiến tham gia của Bộ Tài chính về phương án đền bù là trái quy định tại khoản 6, Điều 34, Nghị định 22/1998/CP (ngày 24-4-1998) của Chính phủ. Tại gói thầu số 2, giai đoạn khẩn cấp, BQL dự án và nhà thầu Penta Ocean ký hợp đồng thực hiện dưới hình thức điều chỉnh giá. Việc làm trên là trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 953/KTN (ngày 23-11-1996) về việc phê duyệt hình thức hợp đồng trọn gói, vi phạm quy định tại Điều 4, Nghị định số 43/CP (ngày 16-7-1996) của Chính phủ. Bộ GTVT tự ý phê duyệt gói thầu trên mà không được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền là vi phạm Điều 31, Nghị định 42/CP.

Điều đáng nói, nhà thầu Penta Ocean không thực hiện hợp đồng mà giao lại cho hai thầu phụ là Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (Vinawaco) và Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Khi thanh tra, các đơn vị này báo cáo đã thất lạc hồ sơ nên không thể xem xét, kết luận cụ thể về việc thực hiện. Tuy nhiên, việc bán thầu có nhiều sai phạm lại nằm ở gói thầu số 1, giai đoạn II, cải tạo luồng tàu và xây dựng cảng biển côngtennơ Chùa Vẽ. Liên danh Penta - Toa trúng thầu gói thầu số 1, giai đoạn II. Theo hợp đồng, liên danh này thực hiện 84% giá trị hợp đồng, 16% còn lại giao cho thầu phụ là Vinawaco, nhưng trên thực tế Vinawaco được giao hơn 40% giá trị hợp đồng. Chưa hết, trên thực tế, Vinawaco cũng không thực hiện hạng mục nạo vét mà giao lại cho 16 đơn vị khác, trong đó có 7 đơn vị không thuộc doanh nghiệp này. Nhưng cả 16 đơn vị trên đều không có trong danh sách thầu phụ quy định trong hồ sơ dự thầu, không có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Theo Thanh tra Chính phủ, các nhà thầu nhận thầu rồi bán lại, hưởng chênh lệch hàng chục tỷ đồng…

Dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp và giai đoạn II đặc biệt có ý nghĩa, nhưng việc thực hiện đã có nhiều sai phạm. Trách nhiệm này thuộc về BQL dự án, Bộ GTVT khi đã đưa ra những quyết định vượt thẩm quyền, trái quy định, gây lãng phí, tăng chi phí dự án, có lợi cho nhà thầu.

Nguyễn Đức 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

XHHYOL
CÁC TIN KHÁC

  • TP Hồ Chí Minh: Hơn 200 nghìn xe ô tô và mô tô, gắn máy mới đăng ký(15/07/2010)
  • Ấn định mức thuế xe chở người(15/07/2010)
  • TP Hồ Chí Minh: Tái cấu trúc các khu dân cư để chống ngập(15/07/2010)
  • Phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 43(14/07/2010)
  • Tụt nóc lò than Mạo Khê, hai công nhân bị vùi lấp(14/07/2010)
  • Thiếu giải pháp căn cơ(14/07/2010)
  • Một mảnh đất, 4 phiên tòa, vẫn còn tranh chấp(14/07/2010)
  • Điểm đen về rác(14/07/2010)
  • Bài 3: Quản lý không phải là kìm hãm(14/07/2010)
  • Mưa vàng ngoại ô, nội đô ngập lụt(14/07/2010)
  • Hà Nội: 42 xã, phường xây dựng mô hình cộng đồng an toàn(14/07/2010)
  • Xử lý nghiêm vi phạm về quản lý thuê bao trả trước(14/07/2010)
  • Thư bạn đọc(14/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.